Xem thêm thông tin của Báo PNVN trên
Phụ nữ Việt Nam
MỚI NHẤT ĐỘC QUYỀN MULTIMEDIA CHUYÊN ĐỀ
04/05/2026 - 12:06 (GMT+7)

"Đi bộ xướng đọc văn chương" tại Những Ngày Văn học châu Âu 2026

An Khê
"Đi bộ xướng đọc văn chương" tại Những Ngày Văn học châu Âu 2026

Chương trình trở thành một sự kiện văn học thường niên với công chúng yêu văn học Việt Nam

Từ ngày 7 đến 17/5, “Những Ngày Văn học châu Âu” sẽ trở lại Việt Nam với chuỗi hoạt động phong phú tại Hà Nội, Huế và TPHCM. Nội dung xoay quanh chủ đề “Từ mình đến ta: Nỗi cô đơn và sự đoàn kết trong văn chương châu Âu”.

Sự kiện do EUNIC Việt Nam tổ chức, với sự tham gia của nhiều viện văn hóa, đại sứ quán và tổ chức nghệ thuật châu Âu.

Được khởi xướng từ năm 2011, liên hoan dần trở thành điểm hẹn quen thuộc của công chúng yêu văn học, đồng thời là diễn đàn đối thoại văn hóa giàu ý nghĩa giữa châu Âu và Việt Nam.

"Đi bộ xướng đọc văn chương" tại Những Ngày Văn học châu Âu 2026- Ảnh 1.
"Đi bộ xướng đọc văn chương" tại Những Ngày Văn học châu Âu 2026- Ảnh 2.
"Đi bộ xướng đọc văn chương" tại Những Ngày Văn học châu Âu 2026- Ảnh 3.
"Đi bộ xướng đọc văn chương" tại Những Ngày Văn học châu Âu 2026- Ảnh 4.
"Đi bộ xướng đọc văn chương" tại Những Ngày Văn học châu Âu 2026- Ảnh 5.

5 nhà văn châu Âu tham gia chương trình

Theo ban tổ chức, chủ đề năm nay phản chiếu một trạng thái điển hình của thế kỷ XXI: nỗi cô đơn trong xã hội siêu kết nối. Công nghệ, khoảng cách thế hệ và sự biến chuyển hệ giá trị khiến con người vừa xích lại gần nhau, vừa dễ rơi vào cảm giác tách biệt. Dẫu vậy, nhu cầu gắn kết và sẻ chia vẫn hiện hữu, dù mong manh hơn.

Từ góc nhìn văn chương, liên hoan đặt ra nhiều câu hỏi mở: nỗi cô đơn đang hiện diện ra sao trong đời sống hiện đại? Con người dịch chuyển giữa cô lập và kết nối như thế nào? Và văn học có thể góp phần hàn gắn những đứt gãy ấy ra sao? Những vấn đề này sẽ được soi chiếu qua tác phẩm và trải nghiệm sáng tác của các nhà văn châu Âu đương đại, trong đối thoại với giới nghiên cứu và độc giả Việt Nam.

Liên hoan năm nay quy tụ 5 nhà văn châu Âu tiêu biểu. Trong đó, Sasha Marianna Salzmann và Miku Sophie Kühmel mang đến những suy tư về bản sắc, ký ức và sự thân mật trong đời sống hiện đại. Từ Vương quốc Anh, Rebecca Watson gây chú ý với lối viết cách tân, đào sâu nội tâm và những đứt gãy cảm xúc.

Ở một hướng khác, Peter Simon Altmann mở ra những trải nghiệm về tha hương và dịch chuyển giữa châu Âu – Đông Á, trong khi Thibault Clemenceau đem đến góc nhìn từ các hành trình xuyên lục địa và những cuộc gặp gỡ liên văn hóa.

Các tác giả sẽ tham gia chuỗi hoạt động đa dạng như tọa đàm, workshop, giao lưu và xướng đọc, tạo cơ hội để công chúng tiếp cận trực tiếp với đời sống sáng tác đương đại của văn học châu Âu.

Chương trình năm nay gồm 4 tọa đàm lớn tại 3 thành phố, khai thác nhiều lát cắt của cô đơn và đoàn kết: từ sự câm lặng, đè nén; Cơ thể trong không gian đô thị; Bản sắc chưa hoàn tất đến hành động viết như một cách hàn gắn.

Song song là các workshop viết sáng tạo và viết kịch, trong đó có những lớp do Sasha Marianna Salzmann và Miku Sophie Kühmel trực tiếp hướng dẫn, hướng tới người viết trẻ và sinh viên.

Một điểm nhấn đáng chú ý là hoạt động “đi bộ xướng đọc văn chương” tại Hà Nội, hình thức trải nghiệm mới, đưa văn học ra khỏi không gian quen thuộc. Khán giả sẽ di chuyển giữa nhiều điểm đọc trong khu vực Ba Đình, tiếp cận văn bản qua âm thanh, không gian và sự tương tác trực tiếp.

Ngoài ra, các triển lãm sách, trưng bày tranh, truyện thiếu nhi và giới thiệu tác phẩm đương đại cũng góp phần mở rộng cách tiếp cận văn học, kết nối với nhiều nhóm công chúng.

Điểm mới của mùa liên hoan 2026 là hợp tác với Hội chợ Sách Frankfurt – Hội chợ sách lớn nhất thế giới. Hai triển lãm chuyên đề sẽ giới thiệu các tác phẩm tiêu biểu của văn học Đức và châu Âu, cùng những bản dịch tiềm năng.

Với sự đồng hành của Viện Goethe, Institut Français, British Council cùng nhiều đối tác châu Âu, sự kiện tiếp tục khẳng định vai trò cầu nối văn hóa giữa hai khu vực.

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận