Di nguyện cuối đời Mai Phương về tang lễ: Không thắp nhang, cầu siêu, hạn chế người viếng

Tiểu Minh
29/03/2020 - 12:00
Di nguyện cuối đời Mai Phương về tang lễ: Không thắp nhang, cầu siêu, hạn chế người viếng
Gia đình nữ diễn viên Mai Phương cho biết lễ viếng sẽ bắt đầu diễn ra vào chiều tối ngày 29/3 với những quy định riêng để tránh lây nhiễm trong mùa dịch bệnh COVID-19.

Nghe ca khúc "Tiếng dương cầm trong đêm" do Mai Phương thể hiện

Tối 28/3, cả showbiz Việt bàng hoàng khi nhận tin nữ diễn viên Mai Phương đã trút hơi thở cuối sau gần 2 năm chống chọi với bệnh ung thư phổi. Bên cạnh nỗi xót xa trước sự ra đi của một nghệ sĩ tài hoa, nhiều người cũng băn khoăn việc gia đình tổ chức hậu sự cho Mai Phương giữa mùa dịch COVID-19 như thế nào?

Di nguyện cuối đời Mai Phương về tang lễ: Không thắp nhang, cầu siêu, hạn chế người viếng - Ảnh 2.

Diễn viên Mai Phương qua đời ở tuổi 35.

Theo chia sẻ từ phía gia đình Mai Phương, lễ khâm liệm sẽ được tổ chức vào sáng ngày 29/3 theo nghi thức của Hội Thánh Tin Lành và chiều cùng ngày sẽ tổ chức lễ viếng tại Nhà tang lễ của một bệnh viện ở quận 5, TPHCM. Thi hài của cố nghệ sĩ sẽ được mang đi hoả táng tại Nghĩa trang Bình Hưng Hoà vào sáng 31/3.

Cùng chung nỗi lo giữa mùa dịch COVID-19, đại diện phía gia đình Mai Phương cho biết sẽ hạn chế tối đa số lượng người tới viếng cho mỗi lần: “Việc đến viếng càng ít người càng tốt, tối đa 10 người mỗi lần. Đang dịch bệnh không tập trung người quá được". Đồng thời, ba Mai Phương cũng mong muốn chỉ có thể nói cho bạn bè, người thân quen biết đến viếng để giữ sự riêng tư.

NSƯT Trịnh Kim Chi cũng cho hay, Mai Phương qua đời trong thời điểm dịch bệnh phức tạp. Vì vậy, gia đình sẽ làm tang lễ giản dị, kín đáo. Về thời gian và cách thức tổ chức, gia đình Mai Phương vẫn đang sắp xếp.

"Gia đình không thể công bố lễ tang trong thời điểm này để tránh tình trạng tập trung đông người, ảnh hưởng sức khỏe cộng đồng. Mong mọi người thông cảm. Các anh chị em nghệ sĩ đến viếng thì thông báo cho tôi, Ốc Thanh Vân hoặc Bảo Như để sắp xếp, hạn chế đến đông người một lúc. Mọi người nên ở nhà và cầu nguyện cho Phương", Trịnh Kim Chi cho biết.

Trong số những người thân bên cạnh Mai Phương trước lúc mất có ca sĩ Bảo Như. Cô cho biết, trước khi cảm nhận sự ra đi tới gần, nữ diễn viên phim Những thiên thần áo trắng dặn dò rất kĩ về mong muốn cho hậu sự của cô. 

"Phương cách đây vài tuần có dặn dò tôi rất kĩ. Phương đã nguyện gửi gắm thân mình nơi Chúa (Hội Thánh Tin Lành) được 5 tháng nay nên nếu Phương không qua khỏi thì Phương sẽ được an táng theo các nghi lễ bên Tin Lành. Các nghi thức thờ cúng, thắp nhang, cầu siêu, Phương mong mọi người thông cảm mà miễn các lễ nghi này giúp.

Đây là lời Phương dặn tôi sau khi mất kính báo đến mọi người. Mọi người yêu thương xin gửi lời cầu nguyện Phương được về với Chúa nhẹ nhàng siêu thoát. Cám ơn tất cả mọi người", nữ ca sĩ Bảo Như nói.

Bảo Như buồn bã kể về những ngày cuối đời của Mai Phương: "Những ngày cuối đời tận mắt chứng kiến những đau đớn mà Phương phải trải qua, tôi đã ước gì Phương đi mau cho thoát nợ. Với tôi, kiếp này Phương sống để trả nợ đúng nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Quá khổ Phương ơi. Không có một bệnh nhân nào đến cuối cuộc đời lại đáng thương như vậy".

Di nguyện cuối đời Mai Phương về tang lễ: Không thắp nhang, cầu siêu, hạn chế người viếng - Ảnh 4.

Một trong những hình ảnh cuối đời của nữ diễn viên khi được một người đồng nghiệp ghé thăm.

Theo chia sẻ từ gia đình, trước lúc mất, hình ảnh của Mai Phương khiến ai cũng đau lòng. Ba của cô kể lại: “Thương con nhưng không biết làm sao. Những ngày qua, Mai Phương bị đau quằn quại, tàn tạ lắm rồi. Không có ngày nào Phương không bị đau. Gia đình đau đớn và rối rắm trong lúc đột ngột này. Phía gia đình đang bàn tính để thi thể con khoảng 2 ngày rồi hoả táng".

Dù không ít người đã lường trước được sự ra đi của Mai Phương khi bệnh tình cô trở nặng từ đầu năm 2020, nhưng sự ra đi đột ngột này khiến ai cũng đau lòng. Hàng loạt nghệ sĩ, đồng nghiệp đều xúc động, viết những dòng nhắn nhủ cuối gửi đến nữ diễn viên, mong con thoát khỏi đau đớn về bệnh tật. MC Trấn Thành, Hồ Ngọc Hà, Cát Phượng, Pha Lê, Minh Luân... đều đau lòng khi đón nhận tin buồn này.

Di nguyện cuối đời Mai Phương về tang lễ: Không thắp nhang, cầu siêu, hạn chế người viếng - Ảnh 5.

Nhiều người đau lòng về sự ra đi của Mai Phương, nhưng xót xa hơn khi con gái cô đã sớm mồ côi mẹ từ khi còn nhỏ.

Phùng Ngọc Huy, bạn trai cũ của Mai Phương và là bố của bé Lavie sau khi biết tin cũng đã cập nhật ảnh bìa và ảnh đại diện sang màu đen, như một cách bày tỏ sự tiếc thương. Ngoài ra, Phùng Ngọc Huy cũng không có thêm bất cứ chia sẻ gì trên mạng xã hội về tin buồn này. Được biết, hiện nam ca sĩ đang ở Mỹ và rất khó khăn để trở về Việt Nam dự tang lễ Mai Phương trong thời gian dịch bệnh diễn biến phức tạp. 

Di nguyện cuối đời Mai Phương về tang lễ: Không thắp nhang, cầu siêu, hạn chế người viếng - Ảnh 6.

Mai Phương và Phùng Ngọc Huy từng có 3 năm mặn nồng bên nhau trước khi đường ai nấy đi. 

Diễn viên Mai Phương sinh năm 1985, tên thật là Phạm Thị Mai Phương. Cô từng tham gia các phim như: Hương phù sa, Trai nhảy, Xóm cào cào, Những thiên thần áo trắng... Cô cũng tham gia vào một số vai diễn trên Sân khấu kịch Phú Nhuận của bà bầu Hồng Vân. Tháng 8/2018, Mai Phương phát hiện mắc bệnh ung thư phổi sau một thời gian ho kéo dài và được điều trị tại Bệnh viện Quân y 175.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm