Diễn viên Mai Phương lạc quan tới tận phút giây cuối cùng của cuộc đời

Đinh Thu Hiền
28/03/2020 - 21:46
Diễn viên Mai Phương lạc quan tới tận phút giây cuối cùng của cuộc đời

Mai Phương và con gái

Khi biết bản thân bị ung thư phổi, diễn viên Mai Phương rất lạc quan và bình tĩnh. Cô sống vui vẻ bên con gái tới tận khi bệnh chuyển nặng, rồi mất...

Vào tháng 8/2018, Mai Phương phải nhập viện cấp cứu vì phát hiện khối u ác tính trong phổi. Trước đó, cô thấy đau ngực phía trước và ho kéo dài. Khi phát hiện ra bệnh, cũng là lúc Mai Phương phải đối diện với tình trạng bệnh đã ở giai đoạn cuối. Tất cả đồng nghiệp và khán giả tới thăm nữ diễn viên đều tỏ ra lo lắng và thương cảm, nhưng Mai Phương lại luôn nở nụ cười tươi trong Bệnh viện Quân y 175. Cô đón con gái vào chơi cùng mẹ với tâm thế bình tĩnh, sẵn sàng đương đầu với việc trị liệu căn bệnh ác tính.

Diễn viên Phương giữ tinh thần lạc quan tới tận phút giây cuối cùng của cuộc đời - Ảnh 1.

Chương trình Sing for Mai Phương do các nghệ sĩ chung tay thực hiện để có kinh phí hỗ trợ nữ diễn viên điều trị bệnh

Sau gần 1 tháng điều trị, tất cả mọi người đều rất vui mừng vì Mai Phương khỏe mạnh hơn, và cô đã quay trở lại làng giải trí với nhiều hoạt động nghệ thuật. Thời điểm đó, Mai Phương đã trao đổi với Báo PNVN: “Phương không nghĩ là mình được quan tâm nhiều như vậy. Việc Phương nhập viện điều trị tại Bệnh viện Quân y 175 cũng là cái duyên, bởi ban đầu mình chỉ đi khám tại đây nhưng các y bác sĩ quá nhiệt tình, quá quan tâm giúp Phương có được hôm nay. Phương sẽ cố gắng mỗi ngày, không chỉ vì bản thân mà còn vì tình cảm của tất cả mọi người dành cho Phương!”.

Diễn viên Phương giữ tinh thần lạc quan tới tận phút giây cuối cùng của cuộc đời - Ảnh 2.

Mai Phương luôn lạc quan, cười rạng rỡ dù đối mặt với trọng bệnh. Trong hình, nữ diễn viên chụp cùng Ốc Thanh Vân, người chị đồng nghiệp thân thiết.

Thời gian sau, khán giả và đồng nghiệp xót xa khi thấy Mai Phương nhập viện trở lại. Tuy nhiên, cũng vẫn với tinh thần lạc quan, Mai Phương tổ chức sinh nhật vui vẻ cho con gái, cười rạng rỡ cùng con đón mừng tuổi mới. Sau đó cô được ra viện, và tham gia nhiều chuyến du lịch cùng con gái tại Thái Lan, Singapore và Nhật Bản. "Check-in" cùng con gái ở nhiều địa điểm du lịch, nữ diễn viên đều nở nụ cười tươi tắn.

Diễn viên Phương giữ tinh thần lạc quan tới tận phút giây cuối cùng của cuộc đời - Ảnh 3.

Nữ diễn viên luôn nở nụ cười tươi tắn khi đi du lịch tại Nhật Bản vào năm 2019

Vào tháng 3/2020, Mai Phương trở bệnh nặng. Những tháng ngày cuối đời, dù rất đau đớn, không ăn được gì, chỉ truyền đạm, nhưng nữ diễn viên vẫn rất cứng cỏi vượt qua. MC Ngọc Châu đã gặp Mai Phương vào những ngày cuối cùng của nữ diễn viên, anh cho biết mặc dù đau đớn khắp người, nói thều thào, yếu ớt, nhưng Mai Phương vẫn kiên trì và nghị lực. Cô hầu như không than thở với người thân, bạn bè.

Diễn viên Mai Phương lạc quan tới tận phút giây cuối cùng của cuộc đời - Ảnh 4.

Tâm niệm của Mai Phương khi còn sống

Nữ diễn viên đã ra đi vào chiều tối 28/3/2020, tại nhà riêng, hưởng dương 35 tuổi.

Mai Phương tham gia đóng phim từ nhỏ. Cô tốt nghiệp Khoa kịch nói, trường Cao đẳng Sân khấu - Điện ảnh TPHCM, sau đó, đầu quân cho sân khấu kịch Phú Nhuận và để lại nhiều ấn tượng trong các vở diễn như: Người vợ ma, Live show những người cha, Nhiệm vụ bất khả thi…

Mai Phương từng tham gia nhiều vai diễn nhỏ trong một số bộ phim ăn khách như Mộng phù du, Hương phù sa, Xóm cào cào… Cho đến khi hóa thân vào vai nhân vật nữ chính, cô bé Đậu, trong bộ phim truyện nhựa Trai nhảy của đạo diễn Lê Hoàng thì tên tuổi của cô được nhiều người biết đến.

Năm 2010, Mai Phương quyết định lấn sân sang lĩnh vực ca hát. Tuy nhiên khi sự nghiệp đang phát triển, nữ diễn viên bất ngờ chia sẻ cô mang thai bé gái và tạm dừng mọi hoạt động nghệ thuật.

Khi con gái đã khá cứng cáp, Mai Phương tái xuất làng giải trí, tiếp tục tham gia phim ảnh và công việc MC.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm