"Địa chỉ tin cậy" hỗ trợ, bảo vệ phụ nữ và trẻ em bị bạo lực gia đình

T.T
11/07/2025 - 14:00
"Địa chỉ tin cậy" hỗ trợ, bảo vệ phụ nữ và trẻ em bị bạo lực gia đình

Ảnh: TL

Xin cho biết mô hình “Địa chỉ tin cậy” tại cộng đồng hoạt động như thế nào? Phan Mai Thu (Tuyên Quang)

Mô hình "Địa chỉ tin cậy" tại cộng đồng là một mô hình hỗ trợ, bảo vệ phụ nữ và trẻ em bị bạo lực gia đình, được triển khai tại cấp xã, phường, thị trấn trong khuôn khổ Dự án 8 "Thực hiện bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em" trong Chương trình MTQG phát triển KTXH vùng đồng bào DTTS&MN giai đoạn I: 2021-2025". Sau 5 năm thực hiện, mô hình Địa chỉ tin cậy tại cộng đồng đã đạt 231% kế hoạch đề ra, với 2.312/1.000 địa chỉ hoạt động.

Đây là một mô hình tổ chức hoạt động xã hội tình nguyện tại cộng đồng; với mục đích tiếp nhận, hỗ trợ, giúp đỡ kịp thời và bố trí nơi tạm lánh cho nạn nhân bị bạo lực gia đình nhằm tránh rủi ro về sức khỏe, tính mạng, giảm thiểu được hậu quả của bạo lực gia đình. Đồng thời, tuyên truyền nâng cao ý thức của cộng đồng và vai trò của mỗi người dân trong công tác phòng, chống bạo lực gia đình, giữ gìn an ninh trật tự.

Mô hình do UBND xã thành lập, quản lý, gồm các thành viên là những cá nhân có uy tín cao trong cộng đồng như Bí thư chi bộ, trưởng thôn, công an viên, người dân... Thành viên tham gia mô hình sẽ có trách nhiệm tích cực tuyên truyền, vận động người dân trong cộng đồng về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, bình đẳng giới, phòng chống bạo lực gia đình và giữ gìn hôn nhân hạnh phúc.

Mô hình "Địa chỉ tin cậy" được xây dựng phù hợp với tình hình thực tế địa phương, qua đó đánh giá, rút kinh nghiệm, duy trì hoạt động bền vững của các mô hình trong toàn tỉnh; đồng thời, tăng cường công tác phối hợp với các cấp, các ngành, các tổ chức xã hội và cộng đồng, góp phần thực hiện có hiệu quả mục tiêu Dự án 8.

Mục tiêu chung của mô hình

Thực hiện mục tiêu bình đẳng giới, giải quyết những vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em, đặc biệt là ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; Nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi của cộng đồng về bình đẳng giới, phòng chống bạo lực gia đình, và các vấn đề liên quan; Tạo môi trường an toàn, thân thiện, và hỗ trợ cho phụ nữ và trẻ em; Góp phần vào sự phát triển kinh tế, xã hội, và văn hóa của địa phương.

Mô hình bao gồm các cá nhân, tổ chức có uy tín, khả năng và tự nguyện giúp đỡ nạn nhân bạo lực gia đình tại cộng đồng. Mục tiêu của mô hình là tạo ra một mạng lưới hỗ trợ tại chỗ, giúp nạn nhân có nơi tạm lánh an toàn.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm