Dịch vụ làm đẹp tại nhà “bội thu” ngày giáp Tết, nhận lịch hẹn trước gần 2 tháng

Hạnh Mỹ
03/01/2024 - 13:10
Không chỉ làm tại quán, nhiều dịch vụ làm đẹp hiện nay còn phục vụ “tận nhà, tận giường”.

HIện nay, nhiều bạn trẻ lựa chọn học nghề làm đẹp để phát triển sự nghiệp. Các nghề làm đẹp phổ biến được lựa chọn như làm nail, nối mi, makeup, spa… Ngoài những ưu điểm như không mất quá thời gian, có thể kiếm tiền ngay thì ngành nghề này còn kiếm được bội tiền. Đặc biệt, dịp lễ Tết thì ngành dịch vụ làm đẹp như nail, nối mi bùng nổ vì nhu cầu cao.

Ngoài ra, nhiều người còn tận dụng phục vụ khách “tại nhà” nhằm tăng thêm thu nhập một cách đáng kể. Đồng thời cũng tạo được sự thân thiết với khách hàng.

Phục vụ tại nhà là bước đầu tạo tệp khách hàng riêng cho bản thân

Với những người làm nghề nối mi, nail thì thời gian học và đào tạo khoảng hơn 3 tháng nhưng để thực sự làm được thợ “cứng” cần nhiều hơn như thời gian, kinh nghiệm làm trên người thật, liên tục cập nhật những trend mới nhất…

Tuy nhiên, mới ra làm nghề sẽ có các phương án lựa chọn như đi làm thuê tại một tiệm nào đó để vững tay nghề hoặc mở quán của riêng mình.

Chị Hồng Nhung đã làm trong ngành nail được 4 năm cho biết: “Lúc mới làm nghề mình quyết định chọn mở quán. Mới đầu, không có khách mấy đâu, chỉ có vài người quen xong họ giới thiệu. Mình cũng đăng thêm lên các hội nhóm và nhận làm khách tại nhà nữa. Từ đấy, tạo được một lượng khách hàng thân quen. Và mình tin cách PR hiệu quả nhất vẫn là truyền miệng, chính vì thế từ những tệp khách hàng này, mình đã có thêm nhiều khách hơn. Hiện tại, mình vẫn duy trì vừa làm tại cửa hàng và nhà khách, kèm theo đó mình còn đào tạo học viên làm nghề nail”.

Dịch vụ làm đẹp tại nhà “bội thu” ngày giáp Tết, nhận lịch hẹn trước gần 2 tháng- Ảnh 1.

Làm ở nhà cho khách, người thợ sẽ mang đầy đủ "đồ nghề" đến.

Về thu nhập, chị Hồng Nhung cũng tâm sự thời gian đầu, chỉ lấy công làm lãi, khách cho thêm được bao nhiêu cũng vui. Sau này, khi tay nghề cứng thì mới bắt đầu lấy công, với những người đặt chị làm tận nhà sẽ thu thêm khoảng 100.000-300.000 đồng/người tùy vào khoảng cách xa hay gần.

Ngày lễ tiền x2, x3 là chuyện thường, nhưng chưa biết Tết năm nay thế nào?

Vào mùa lễ, các ngành dịch vụ làm đẹp nhu cầu cao hơn bao giờ hết. Chị Hồng Nhung chia sẻ: “Năm nay, mình đã nhận lịch đặt của khách từ giữa tháng 12. Nhận lịch sớm để mình phân công nhân viên và sắp xếp thời gian thật hợp lý. Những ngày lễ, mình thường làm đến nửa đêm là chuyện bình thường, có hôm về vẫn phải làm nailbox cho khách đến sáng. Trung bình những ngày này, cả mình và 3 nhân viên nhận khoảng 30-45 khách”.

Được biết, một bộ nail vào mùa Tết có giá trung bình từ 200.000-500.000 đồng hoặc có thể hơn thế tùy vào độ cầu kỳ. Như vậy, cũng có thể nhẩm tính được thu nhập một ngày lễ của nhân viên tại cửa hàng chị Hồng Nhung. Chưa kể thêm là tiền được khách tips, tiền dịch vụ làm tại nhà.

Dịch vụ làm đẹp tại nhà “bội thu” ngày giáp Tết, nhận lịch hẹn trước gần 2 tháng- Ảnh 2.
Dịch vụ làm đẹp tại nhà “bội thu” ngày giáp Tết, nhận lịch hẹn trước gần 2 tháng- Ảnh 3.

Chị Mai Trang thường xuyên tới tận nhà để làm mi cho khách. Đa phần chị ưu tiền các khách hàng gần chung cư đang ở.

Chị Mai Trang đang kinh doanh tiệm nail, nối mi chia sẻ: “Mình thì chủ yếu làm cho khách tại nhà hoặc tại nhà của mình. Vì vậy nên không có quá tốn kém về tiền thuê mặt bằng, nhân viên. Thu nhập tháng Tết của mình x2, x3 mọi tháng khác là chuyện bình thường. Mấy năm gần đây mình làm đến tận 10h tối ngày 30 Tết mới nghỉ”.

Tuy nhiên, có một điều mà chị Mai Trang nhận thấy sự thay đổi của năm nay so với Tết năm trước là các khách hàng sẽ đặt lịch và đổ xô đi làm khá sớm. Từ cuối tháng 10, khách đến đã hỏi làm mi bây giờ có chơi được đến Tết dương không, làm lúc nào thì chơi được qua Tết ta. "Còn chừng 1 tháng nữa mới đến Tết nhưng hầu hết mình đã kín lịch đến 25 Tết, khách hỏi nhiểu về chi phí dịch vụ vì có lẽ mọi người lo lắng chuyện tăng giá. Đương nhiên, ngày đó mà phải thuê thêm nhân viên thời vụ thì mình cũng phải tăng giá một chút để đủ tiền chi trả rồi, nhưng đảm bảo giá vẫn nằm trong mức hợp lý. Còn nếu năm nay hết khách sớm thì mình sẽ nghỉ ngơi sớm để sắm Tết cho gia đình, không tham công tiếc việc nữa".

Chấp nhận những cuộc gọi của khách lúc nửa đêm, hy sinh thời gian bản thân, gia đình

Dịch vụ làm đẹp tại nhà “bội thu” ngày giáp Tết, nhận lịch hẹn trước gần 2 tháng- Ảnh 4.

Nhiều hàng nail chiều khách đến mức 3 giờ sáng vẫn thức phục vụ.

Tuy có thu nhập cao là vậy nhưng những người làm dịch vụ như chị Mai Trang, Hồng Nhung cũng gặp vô vàn những điều éo le.

Chị Hồng Nhung nhớ lại: “Có hôm mình lên giường ngủ chăn ấm đệm êm rồi thì 23h đêm nhận được cuộc gọi của khách hàng đến nhà làm nail gấp để mai đi sự kiện sớm. Thế là mình lại xách cốp đồ đi, may khoảng cách không quá xa chỉ hơn 3km. Tuy nhiên, bộ nail khách yêu cầu cầu khá cao nên khi hoàn thành xong cũng đến gần 3h sáng”.

Còn với chị Mai Trang thì do làm một mình nên việc sắp xếp thời gian cho bản thân và gia đình trở nên hạn hẹp hơn. Chị Mai Trang cho biết bản thân đã không mở quán một phần vì lý do để tiện cho việc chăm sóc gia đình. Nhưng Mai Trang chia sẻ: “Tính toán là vậy. Nhưng thực tế mình cũng chỉ kịp ăn cơm cùng mọi người, đảo qua con cái một chút những hôm vắng khách. Còn lại cơm nước, dọn dẹp nhà cửa phải thuê người giúp việc theo giờ chứ mình không thể care nổi”.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm