Dịch vụ ông già Noel tặng quà trầm lắng trước thềm lễ Giáng sinh

Vân Anh
15/12/2021 - 10:45
Dịch vụ ông già Noel tặng quà trầm lắng trước thềm lễ Giáng sinh

Ảnh minh họa

Do ảnh hưởng của dịch Covid-19, nhiều dịch vụ trong dịp lễ Giáng sinh trầm lắng, đặc biệt là dịch vụ ông già Noel tặng quà.

Những ông già Noel trong bộ trang phục màu đỏ, với bộ râu dài, "cưỡi" xe máy hối hả đi giao quà là hình ảnh quen thuộc trên nhiều con phố tại Việt Nam trong mỗi dịp Giáng sinh. Thường, dịch vụ ông già Noel tặng quà bắt đầu khởi động từ khoảng giữa tháng 12 và sôi động nhất từ ngày 18/12 đến 23/12.

Để đặt được dịch vụ ông già Noel tặng quà cho các bé trong nhà, người lớn phải đặt hàng từ 7-10 ngày để được giao quà đúng theo giờ hẹn, để được mức giá ưu đãi. Dịch vụ tặng quà Noel thường được đặt theo gói bao gồm: ông già Noel đến tặng quà, chúc mừng, dặn dò các bé, chụp ảnh cùng bé. Cao cấp hơn, các gia đình có thể đặt thêm các dịch vụ như ông già Noel đi cùng công chúa tuyết; ông già Noel hát, biểu diễn ảo thuật… Giá dịch vụ ông già Noel dao động từ 50.000 đồng đến 1.500.000 đồng, tùy theo yêu cầu dịch vụ, thời gian tặng quà.

Ông già Noel đến tặng quà luôn mang đến niềm háo hức cho các bạn nhỏ. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của dịch Covid-19, trong dịp lễ năm nay, dịch vụ này trầm lắng khi Giáng sinh đã cận kề.

Dịch vụ ông già Noel tặng quà trầm lắng trước thềm lễ Giáng sinh  - Ảnh 1.

Do ảnh hưởng của dịch Covid-19, dịch vụ ông già Noel không sôi động như mọi năm. Ảnh minh họa

Chị Đỗ Thị Ngọc, chủ cửa hàng quà tặng lưu niệm tại quận Nam Từ Liêm, Hà Nội cho biết: Do dịch Covid-19, nhu cầu mua quà tặng, đồ trang trí Giáng sinh năm nay giảm đáng kể so với những năm trước. Cửa hàng cũng chuyển sang bán hàng tại các nền tảng online. Tuy nhiên, do học sinh đang học trực tuyến, nên các mặt hàng phổ biến thường được phụ huynh mua để đi chơi trong lễ Giáng sinh như mũ, quần áo ông già Noel, khăn, tất, găng tay… tiêu thụ rất chậm, chỉ bằng 30% so với trước khi có dịch. Đặc biệt, những đơn hàng lớn đặt cho lớp, trường học, cơ quan… năm nay không có. 

Để thu hút khách hàng mua sắm, cửa hàng chị có áp dụng dịch vụ ông già Noel tặng quà miễn phí cho đơn hàng từ 250.000 đồng nhưng đến thời điểm này, khách hàng vẫn khá e dè và không sử dụng đến dịch vụ miễn phí này khi mua hàng.

Dịch vụ ông già Noel tặng quà trầm lắng trước thềm lễ Giáng sinh  - Ảnh 2.

Hành trang của ông già Noel trong mùa dịch Covid có thêm cả khẩu trang

Có hình thể khá "bệ vệ", nên mỗi dịp tháng 12 hàng năm, anh Phạm Thanh Sơn (Q. Hà Đông, Hà Nội) có thêm nghề tay trái là đóng vai ông già Noel đi tặng quà. Anh cùng nhóm bạn mở dịch vụ Ông già Noel trên mạng xã hội, nhận giao quà cho các cửa hàng và cá nhân có nhu cầu. "Dù đã có chứng nhận tiêm đủ 2 mũi vaccine, cam kết tuân thủ đúng các yêu cầu phòng dịch và giảm giá dịch vụ xuống chỉ còn 25.000 đồng, 30.000 đồng/lần tặng quà, nhưng Giáng sinh năm nay vẫn là dịp lễ buồn của các ông già Noel nghiệp dư như chúng tôi", anh Sơn chia sẻ.

"Được ông già Noel tặng quà, chắc chắn các con sẽ rất vui, nhưng năm nay, tôi quyết định không lựa chọn dịch vụ này, để đảm bảo an toàn cho cả gia đình trong mùa dịch Covid-19. Nhất là khi tình hình đang diễn biến phức tạp, với gia đình tôi, đây có thể coi là dịch vụ không cần thiết", chị Bùi Kim Thu (Q. Hoàn Kiếm, Hà Nội) cho biết.

Dịch vụ ông già Noel tặng quà trầm lắng trước thềm lễ Giáng sinh  - Ảnh 3.

Nhiều phụ huynh chọn mua các món đồ thủ công để cả nhà cùng trang trí trong dịp lễ Giáng sinh

Cũng chung suy nghĩ như chị Kim Thu, hầu hết các phụ huynh khi được hỏi đều chia sẻ họ sẽ không sử dụng dịch vụ thuê ông già Noel đến tặng quà thời điểm hiện tại. "Để mang đến cho con niềm vui trong lễ Noel và cuối năm, các gia đình có nhiều lựa chọn khác an toàn hơn. Ví dụ như: cùng con làm bánh quy, dựng một ngôi nhà từ bánh, mua các set đồ trang trí Noel để con tô màu hay sắm một vài món đồ trang trí nhà cửa... Những sản phẩm này đang được bán rất nhiều trên các sàn thương mại điện tử, với mức giá chưa tới 200.000 đồng. Tôi tin rằng, các con sẽ hiểu và hào hứng đón nhận. 

Niềm hạnh phúc nhất trong lễ Noel chính là cả gia đình mạnh khỏe, quây quần, sum họp chứ không phải những hoạt động hình thức bên ngoài", chị Trịnh Minh Hiền, một bà mẹ 3 con tại phố Chùa Bộc, Hà Nội tâm sự.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm