Tags:

điểm chuẩn trúng tuyển

Điểm đầu vào ĐH cao khiến học sinh lớp 12 chịu áp lực nặng nề

Điểm đầu vào ĐH cao khiến học sinh lớp 12 chịu áp lực nặng nề

Với điểm chuẩn vào các trường ĐH năm nay cao kỷ lục, có thí sinh 27, 28 điểm còn trượt ĐH, thí sinh 29,25 điểm không đỗ vào trường yêu thích khiến nhiều học sinh chuẩn bị vào lớp 12 lo lắng và thấy vô cùng áp lực.

ĐH đầu tiên công bố điểm trúng tuyển

ĐH đầu tiên công bố điểm trúng tuyển

ĐH Luật TP.HCM là trường đầu tiên trong cả nước đã có thông báo công bố điểm trúng tuyển và danh sách trúng tuyển đại học hệ chính quy năm 2017, vào chiều 19/7. Điểm đầu vào ngành cao nhất là 24,7 và thấp nhất là 21.

Làm nữ trinh sát phải đạt từ 25 đến 29,75 điểm

Làm nữ trinh sát phải đạt từ 25 đến 29,75 điểm

Ngành Điều tra trinh sát đối với các thí sinh nữ ở nhiều trường trong ngành công an năm 2016 có điểm trúng tuyển rất cao, từ 25 đến 29,75 và đều cao hơn thí sinh nam trong cùng ngành này.

10 đại học đăng ký tuyển sinh theo nhóm

10 đại học đăng ký tuyển sinh theo nhóm

Các trường 'danh giá' như Đại học Ngoại thương, Bách khoa, Xây dựng... đều đã tham gia vào danh sách tuyển sinh theo nhóm.