Điểm nhấn từ phụ kiện thời trang handmade “Xưa ơi”

An Khê
20/09/2022 - 06:19
Điểm nhấn từ phụ kiện thời trang handmade “Xưa ơi”

Chị Nguyễn Kiều Oanh - Chủ thương hiệu thời trang “Xưa ơi”

Khởi nghiệp từ sản phẩm handmade không còn mới lạ đối với nhiều người, nhưng tìm ra được sản phẩm đặc thù để theo đuổi, để thành công lại không đơn giản. Là một người yêu nghệ thuật handmade, chị Nguyễn Kiều Oanh (SN 1986) đã chọn phụ kiện thời trang kết hợp với thêu tay thủ công để đặt trọn đam mê.

Khởi nghiệp với một nghề gần như đã bão hòa trên thị trường, chị có cảm thấy mình "tụt hậu" hơn so với những thương hiệu thời trang handmade đã có từ lâu không?

Bước ngoặt trong sự nghiệp của mình là năm 2019, dịch bệnh Covid-19 bắt đầu, việc kinh doanh của mình gặp nhiều khó khăn, các sản phẩm quần áo tiêu thụ chậm, hàng hóa tồn kho nhiều. Thời điểm đó nhu cầu về khẩu trang rất lớn, các cửa hàng, hiệu thuốc không có khẩu trang để bán, mình có tham gia một nhóm may khẩu trang từ thiện, phát miễn phí cho mọi người. Tiện thể, mình may luôn cho gia đình sử dụng.

Điểm nhấn từ phụ kiện thời trang handmade “Xưa ơi” - Ảnh 1.

Nguyễn Kiều Oanh rất tâm huyết với những sản phẩm thủ công của mình

Lúc đó mình có thêu một chút họa tiết hoa lá lên chiếc khẩu trang của mình rồi up lên trang cá nhân để khoe. Không ngờ sau đó facebook của mình nhận được rất nhiều đơn đặt hàng khẩu trang thêu tay số lượng lớn, trong đó có nhiều đơn hàng từ Mỹ, Canada, Đức, Pháp, Úc, Nhật.

Sau đơn hàng khẩu trang ban đầu, họ còn đặt thêm các sản phẩm khác như: Mũ, túi xách, ví, bờm, cặp tóc… Sản phẩm của mình được khách hàng phản hồi rất tốt, nhiều khách hàng trở thành bạn thân thiết và gắn bó với các sản phẩm của mình đến bây giờ.

Đơn hàng ngày một nhiều, sau nửa năm, mình đã mở thêm một xưởng may và một xưởng thêu tay, ngoài ra mình cũng liên kết với các nghệ nhân nhiều năm kinh nghiệm ở các làng nghề để đáp ứng nhu cầu sản xuất số lượng lớn.

Sản phẩm chủ lực của "Xưa ơi" là phụ kiện thời trang kết hợp với thêu tay thủ công. Tất cả đều được làm từ các chất liệu sợi vải tự nhiên, thân thiện với môi trường, thấm hút mồ hôi, không gây kích ứng da khi sử dụng.

Trước khi đến với "Xưa ơi", chị đã có kinh nghiệm gì với thời trang handmade chưa?

Cách đây hơn 10 năm, bắt nguồn từ sự yêu thích các sản phẩm handmade mình đã khởi nghiệp với sản phẩm hoa giấy thủ công, búp bê giấy, búp bê vải,… và cũng có những thành công nhất định như: Có những đơn hàng hoa giấy được một số công ty có tên tuổi trong nước đặt tặng nhân viên và khách hàng trong các ngày lễ lớn, có những khách hàng tại nước ngoài. Mình từng được truyền hình  VTV mời lên chương trình giới thiệu về hoa giấy thủ công.

Đến khi thị trường hoa giấy dần bão hòa và không còn thu hút người mua như trước, bắt đầu từ năm 2014, mình chuyển sang sản xuất, gia công các sản phẩm quần áo thời trang. Với kỹ năng thêu tay được học từ nhỏ, mình kết hợp các sản phẩm thời trang với nghệ thuật thêu tay truyền thống. Sản phẩm chủ đạo của mình lúc bấy giờ là váy và áo dài bằng vải linen tự nhiên được thêu hoa văn, họa tiết.

Với thời trang phụ kiện handmade, chị muốn mang lại cho khách hàng điều gì?

Do trước đây mình được đào tạo bài bản về may thời trang, cùng với đội ngũ họa sỹ thiết kế nên có thể lên mẫu, gia công đa dạng về sản phẩm theo những ý tưởng từ đơn giản đến phức tạp của khách. Sản phẩm bên mình luôn có nét riêng và mang tính cá nhân hóa cao.

Khách hàng khi đến với mình sẽ được tư vấn kỹ về sản phẩm, hình thức, mẫu mã và xu hướng thời trang. Với đối tác lâu dài, có thể đặt số lượng nhỏ với giá sỉ.

Không chỉ có thế, "Xưa ơi" còn tận dụng vải vụn để làm ra các sản phẩm dễ thương, góp phần bảo vệ môi trường. Có nhiều cửa tiệm thời trang đã gửi vải vụn đến "Xưa ơi" để chúng mình làm bờm tóc, kẹp tóc, và các phụ kiện thời trang nhỏ nhắn, dễ thương khác. Ở Xưa ơi, mọi thứ đều nhỏ xinh tinh tế và đặc biệt hơn nữa là mỗi sản phẩm sẽ độc quyền cho mỗi vị khách.

Điểm nhấn từ phụ kiện thời trang handmade “Xưa ơi” - Ảnh 2.

Khách hàng đến với "Xưa ơi" đều được tư vấn kỹ về sản phẩm, hình thức, mẫu mã và xu hướng thời trang

Chị có tiếp cận phương thức kinh doanh online, nền tảng thương mại số đang là xu hướng tất yếu hiện nay?

Hiện nay khách hàng của mình chủ yếu đến từ các kênh online như facebook, etsy (một nền tảng mua sắm trực tuyến). Kế hoạch trong thời gian tới của mình là phát triển các sản phẩm mới, mở các workshop để hướng dẫn thêu thùa, may vá và làm đồ thủ công cho các bạn có cùng sở thích giống như mình.

Liên hệ: Chị Nguyễn Kiều Oanh - Chủ thương hiệu thời trang "Xưa ơi"

Địa chỉ: Nhà 6, ngõ 396/29 Trương Định, Hoàng Mai, Hà Nội

Số điện thoại: 0987325116

Kênh bán hàng: https://www.facebook.com/profile.php?id=100057406451605


Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm