Xem thêm thông tin của Báo PNVN trên
Phụ nữ Việt Nam
MỚI NHẤT ĐỘC QUYỀN MULTIMEDIA CHUYÊN ĐỀ
22/12/2025 - 12:18 (GMT+7)

Điểm tựa trong cuộc chiến chống mua bán người nơi biên giới Phó Bảng

N.Minh
Điểm tựa trong cuộc chiến chống mua bán người nơi biên giới Phó Bảng

Thượng úy Vàng Mí Sùng (Đồn Biên phòng Phó Bảng) tuyên truyền về kiến thức pháp luật cho bà con ở các thôn biên giới xã Phố Bảng

Tại các bản làng biên giới xã Phó Bảng (tỉnh Tuyên Quang), bà con còn hạn chế về nhận thức, nên thường bị kẻ xấu lợi dụng để thực hiện hành vi lừa đảo, mua bán người qua biên giới. Đối mặt với thực trạng đó, những người lính quân hàm xanh tại Đồn Biên phòng Phó Bảng đã và đang trở thành điểm tựa vững chắc, đồng hành cùng dân bản trong cuộc chiến chống lại loại tội phạm này.

Nỗi lo nơi vùng biên và cạm bẫy "việc nhẹ lương cao"

Theo Thượng úy, Đội trưởng tham mưu hành chính Đồn Biên phòng Phó Bảng Vàng Mí Sùng, thực trạng bà con ở các thôn biên giới thiếu hụt thông tin và nhận thức. Chính điều này đã tạo kẽ hở cho các đối tượng xấu lợi dụng để thực hiện hành vi lừa đảo, dẫn đến tình trạng buôn bán người qua biên giới.

Thủ đoạn của tội phạm ngày càng tinh vi, chúng thường đánh vào nhu cầu tìm kiếm việc làm, kiếm kế sinh nhai của người dân, đặc biệt là những lời hứa hẹn về công việc "việc nhẹ lương cao" để dụ dỗ bà con vượt biên. Không chỉ lừa đi làm thuê, nhiều trường hợp còn bị lợi dụng để thực hiện các hành vi mua bán người phức tạp.

Điểm tựa trong cuộc chiến chống mua bán người nơi biên giới Phó Bảng- Ảnh 1.

Nhiều bà con dân tộc thiểu số vùng biên giới thiếu thông tin, dễ bị kẻ xấu tung tin lừa gạt

Chị Nguyễn Thị Bích Hạnh, Chủ tịch Hội LHPN xã Phó Bảng, cho biết, ở nơi bản xa, sóng điện thoại còn yếu, mạng internet lại chưa phổ biến nên bà con ít có điều kiện xem đài báo hoặc được tiếp cận thông tin chính thống. Nhiều phụ nữ và trẻ em yếu thế tại đây vẫn còn nghe theo những lời dụ dỗ của kẻ xấu do chưa am hiểu để tự bảo vệ bản thân và gia đình.

"Mưa dầm thấm lâu" - Hành trình kiên trì của người lính

Trước thực tế đó, Đồn Biên phòng Phó Bảng xác định công tác tuyên truyền, vận động là biện pháp đầu tiên, cơ bản và quan trọng nhất. Tuy nhiên, để "pháp luật thấm vào lòng dân" không phải là chuyện một sớm một chiều. Một trong những rào cản lớn nhất chính là ngôn ngữ, khi nhiều bà con không hiểu tiếng phổ thông.

Trước vấn đề này, Đồn Biên phòng Phó Bảng đã cử những cán bộ biết tiếng địa phương xuống tận các bản làng. Thượng úy Vàng Mí Sùng chia sẻ về phương pháp tiếp cận gần gũi: Các anh thường xuyên xuống tận nhà dân, cùng ngồi nói chuyện, hỏi han về cuộc sống thường ngày để từ đó lồng ghép, giải thích các chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước bằng cả 2 thứ tiếng.

Kiên trì theo phương châm "mưa dầm thấm lâu", những người lính quân hàm xanh giải thích cặn kẽ các thủ đoạn lừa gạt để bà con dễ hiểu và phòng tránh. Đại úy Phùng Văn Mạnh, Chính trị viên phó Đồn biên phòng Phó Bảng, cho biết, đơn vị sử dụng đa dạng các hình thức: Từ tuyên truyền tại các phiên chợ, các buổi họp thôn xóm tới việc đến trực tiếp từng hộ gia đình. Đặc biệt, với những vấn đề như hủ tục lạc hậu, việc tuyên truyền trực tiếp tại nhà mang lại hiệu quả cao hơn hẳn so với họp tại hội trường.

Điểm tựa trong cuộc chiến chống mua bán người nơi biên giới Phó Bảng- Ảnh 2.

Việc tuyên truyền kiến thức pháp luật cho bà con dân tộc thiểu số thôn biên giới được Đồn Biên phòng Phó Bảng, Hội LHPN xã Phó Bảng chú trọng

Cuộc chiến chống mua bán người không chỉ có màu xanh áo lính mà còn có sự chung tay của các tổ chức đoàn thể địa phương. Chị Nguyễn Thị Bích Hạnh cho biết, Hội LHPN thường xuyên phối hợp với Đồn Biên phòng và dân quân để tuần tra biên giới, phát đường biên, đường băng.

Tại tất cả các thôn biên giới có cột mốc, xã đã thành lập các "Tổ phụ nữ tự quản đường biên, cột mốc". Những người phụ nữ nơi đây không chỉ bảo vệ chủ quyền lãnh thổ mà còn là những tuyên truyền viên tích cực, thường xuyên giao ban để nắm bắt thông tin và phổ biến kiến thức pháp luật cho chị em trong chi hội. Họ tập trung vào việc phòng chống bạo lực gia đình và bảo vệ phụ nữ, trẻ em khỏi các cạm bẫy lừa đảo.

Nhờ sự phối hợp đồng bộ và quyết liệt, tình hình đã có những chuyển biến rõ rệt. Đại úy Phùng Văn Mạnh khẳng định, nếu cách đây 10 năm tình hình còn nhiều phức tạp, thì những năm gần đây, hiện tượng buôn bán phụ nữ và trẻ em qua biên giới trên địa bàn đơn vị phụ trách cơ bản đã không còn xuất hiện. Đơn vị cũng đã kịp thời phát hiện và ngăn chặn được một số vụ việc liên quan đến các chuyên án mua bán người.

Dù những con số về tội phạm đã giảm sâu, nhưng những người lính biên phòng vẫn luôn trăn trở về sinh kế của bà con. Các anh hiểu rằng, cái nghèo chính là gốc rễ khiến kẻ xấu dễ dàng lợi dụng. Vì vậy, bên cạnh việc tuyên truyền, các cán bộ còn tìm giải pháp hỗ trợ chị em, phụ nữ phát triển kinh tế, từ trồng ngô đến chăn nuôi.

Đặc biệt, Đại úy Phùng Văn Mạnh nhắn nhủ, đối với những nạn nhân chẳng may bị lừa bán trở về, họ thường mang tâm lý mặc cảm và hoàn cảnh kinh tế kiệt quệ. Sự chung tay của xã hội, các nhà hảo tâm trong việc tạo công ăn việc làm và không kỳ thị chính là liều thuốc quý giá nhất để họ tái hòa nhập cuộc sống.

"Trong thời gian tới, đặc biệt là dịp giáp Tết, Đồn Biên phòng Phó Bảng đã xây dựng kế hoạch tăng cường lực lượng xuống địa bàn. Các anh sẽ tiếp tục đồng hành cùng chính quyền địa phương tuyên truyền để bà con không vượt biên trái phép, không vận chuyển hàng cấm như pháo nổ, để đảm bảo mỗi nếp nhà vùng biên đều được đón một mùa xuân bình yên, thượng tôn pháp luật", đại úy Phùng Văn Mạnh cho biết.

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận