Điện Biên: Bộ đội Biên phòng chung tay giúp diện mạo nông thôn ở biên giới ngày càng khởi sắc

Hải Linh (thực hiện)
27/08/2025 - 19:50
Điện Biên: Bộ đội Biên phòng chung tay giúp diện mạo nông thôn ở biên giới ngày càng khởi sắc

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Na Cô Sa luôn dành nhiều sự chăm lo cho trẻ em vùng biên nơi đơn vị quản lý

Chia sẻ với khó khăn ở địa bàn biên giới, cấp ủy, Ban chỉ huy Đồn Biên phòng Na Cô Sa đề ra nhiều chủ trương, giải pháp thiết thực để chung tay xây dựng nông thôn mới. Điều đó góp phần nâng cao đời sống nhân dân, củng cố niềm tin, tăng cường sự gắn bó giữa nhân dân với Đảng, chính quyền và lực lượng vũ trang nơi biên giới - Thiếu tá Đỗ Xuân Điềm, Đồn Biên phòng Na Cô Sa, tỉnh Điện Biên, cho biết.

Từ "ươm mầm xanh tương lai" đến nâng cao đời sống cho người dân

+ Phong trào chung tay xây dựng Nông thôn mới thời gian qua ở địa bàn biên giới do Đồn Biên phòng Na Cô Sa quản lý đã đạt hiệu quả rõ nét. Xin đồng chí cho biết, đơn vị đã thực hiện những hoạt động ý nghĩa gì, thưa đồng chí?

Quảng Lâm, tỉnh Điện Biên là xã biên giới đặc biệt khó khăn, có 17,369km đường biên giới, giáp với tỉnh Phong Sa Ly, nước CHDCND Lào. Tỷ lệ hộ nghèo, cận nghèo chiếm gần 70%. Dân số của xã Quảng Lâm hiện có 10.130 người, với 5 dân tộc anh em, trong đó, dân tộc Mông đông nhất chiếm 89,7%; dân tộc Kháng 5,23%, còn lại là các dân tộc Kinh, Thái, Dao. Việc tích cực chung tay xây dựng nông thôn mới của quân và dân đã giúp thay đổi rõ nét diện mạo ở địa phương, góp phần giảm tỉ lệ hộ nghèo, cận nghèo từ 84,3% (năm 2020), xuống 62,65% (năm 2024).

Điện Biên: Bộ đội Biên phòng chung tay đưa diện mạo nông thôn ở biên giới ngày càng khởi sắc- Ảnh 1.

Bộ đội Biên phòng chia sẻ, động viên hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong cuộc sống

Để đạt được các tiêu chí do chương trình Nông thôn mới đề ra, chúng tôi xác định chung tay cùng cộng đồng xã hội đầu tư cho giáo dục để "ươm những mầm xanh nơi biên cương". 5 năm qua, Đồn Biên phòng Na Cô Sa đã triển khai thực hiện tốt Chương trình "Nâng bước em tới trường - con nuôi Đồn Biên phòng". Hiện nay, đơn vị đang nuôi dưỡng 2 cháu học sinh và đỡ đầu 3 cháu nhỏ với mức hỗ trợ 500.000 đồng/cháu/tháng từ tiền đóng góp, ủng hộ tự nguyện của cán bộ, chiến sĩ đơn vị. Đồng thời, hỗ trợ 3 cháu học sinh theo Dự án "Cán bộ, chiến sĩ quân đội nâng bước em tới trường", với tổng kinh phí là 44,8 triệu đồng từ ngân sách Nhà nước.

Bên cạnh đó, đơn vị còn thực hiện có hiệu quả chương trình đảng viên Đồn Biên phòng phụ trách các hộ gia đình ở biên giới. Hiện nay, chi bộ Đồn biên phòng phân công 17 đảng viên  phụ trách 66 hộ gia đình trên địa bàn. Trong đó, có 30 hộ gia đình học sinh có hoàn cảnh khó khăn, được hỗ trợ theo mô hình dân vận khéo "Bố, mẹ đỡ đầu kết nối yêu thương". Mô hình được triển khai từ tháng 3/2024 đến nay.

Điện Biên: Bộ đội Biên phòng chung tay đưa diện mạo nông thôn ở biên giới ngày càng khởi sắc- Ảnh 2.

Đồn Biên phòng Na Cô Sa xác định: "Ươm những mầm xanh nơi biên cương" là nền tảng quan trọng để xây dựng biên cương vững bền

Để triển khai mô hình này có hiệu quả, đội ngũ đảng viên phụ trách hộ gia đình đã "cầm tay chỉ việc", thường xuyên tuyên truyền với phương châm "mưa dầm thấm lâu" giúp dân bản nâng cao nhận thức, từng bước xóa bỏ tư tưởng trông chờ, ỷ lại, khắc phục khó khăn, vươn lên thoát nghèo. Kèm thêm những món quà trao tặng là những lá cờ Tổ quốc, ảnh Bác Hồ, con giống và nông cụ sản xuất để tạo sinh kế cho các gia đình từng bước vươn lên, phát triển kinh tế.

Kể từ khi triển khai vào năm 2024 đến nay, đơn vị đã trao tặng 114 suất quà, 12 con lợn giống, 5 con dê giống, 200 con cá giống, 20 bao cám cho vật nuôi, nông cụ với tổng trị giá 245 triệu đồng cho gia đình hội viên phụ nữ của 30 em học sinh trên địa bàn.

Điện Biên: Bộ đội Biên phòng chung tay đưa diện mạo nông thôn ở biên giới ngày càng khởi sắc- Ảnh 3.

Mô hình "Hũ gạo chiến sĩ" được Đồn Biên phòng Na Cô Sa duy trì thường xuyên, thể hiện tinh thần tương thân tương ái, chia sẻ khó khăn với đồng bào biên giới.

Việc thực hiện mô hình "Hũ gạo chiến sĩ" được Đồn Biên phòng Na Cô Sa duy trì thường xuyên. Hằng ngày trước khi nấu cơm, đồng chí chiến sĩ nuôi quân đều xúc một bát gạo cho vào hũ tiết kiệm. Đến ngày 25 hàng tháng, sẽ mang số gạo này tặng các gia đình hộ nghèo, người già neo đơn, trẻ em mồ côi trong xã. Hũ gạo mỗi tháng tiếp kiệm được từ 20 - 25kg gạo, được luân phiên trao tặng các gia đình đặc biệt khó khăn, người già neo đơn, trẻ em mồ côi. Dù số gạo không nhiều, nhưng đã giảm bớt khó khăn cho người dân. Trong 5 năm qua, đơn vị đã tiết kiệm được 1,5 tấn gạo để chia sẻ với hộ dân khó khăn.

Đồn Biên phòng còn phối hợp với Hội phụ nữ các cấp triển khai Chương trình: "Đồng hành cùng phụ nữ biên cương" và đẩy mạnh phong trào "Toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới". Giai đoạn 2021 – 2025, đơn vị đã tham gia 2.023 ngày công giúp dân lao động sản xuất; ủng hộ trên 1.500 cây ăn quả cho các hộ nghèo khu vực biên giới, trị giá gần 500 triệu đồng; giúp dân sửa chữa và làm mới 16 căn nhà; khám, tư vấn, cấp thuốc cho 365 người, trị giá 81 triệu đồng; giúp 18 hộ gia đình xóa đói, giảm nghèo, tham gia sửa chữa 15km đường giao thông liên xã, bản; tuyên truyền vận động và xây dựng được 04 bản, 636 hộ gia đình văn hóa.

Điện Biên: Bộ đội Biên phòng chung tay đưa diện mạo nông thôn ở biên giới ngày càng khởi sắc- Ảnh 4.

Phối hợp với Hội phụ nữ các cấp triển khai Chương trình: "Đồng hành cùng phụ nữ biên cương" trên địa bàn

Công tác giảm nghèo tiếp tục được triển khai mạnh mẽ hơn

+ Rất nhiều hoạt động, chương trình ý nghĩa được Đồn Biên phòng Na Cô Sa thực hiện để giúp đồng bào nâng cao nhận thức và đời sống, dần đạt được các tiêu chí Nông thông mới đề ra. Vậy xin đồng chí cho biết, trong quá trình chung tay cùng địa phương xây dựng Nông thôn mới ở địa bàn biên giới, đơn vị có gặp khó khăn gì không?

Quảng Lâm là xã miền núi thuần nông, có xuất phát điểm kinh tế thấp; địa hình chia cắt phức tạp; đất đai manh mún, độ dốc cao; dân cư sống phân tán, nhận thức của người dân không đồng đều. Thời tiết diễn biến phức tạp đã gây ảnh hưởng lớn đến sản xuất nông nghiệp và đời sống của người dân trên địa bàn. Một bộ phận nông dân thiếu vốn đầu tư, trình độ canh tác còn lạc hậu, tiếp cận, ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất còn hạn chế; thị trường tiêu thụ sản phẩm nông sản khó khăn, bấp bênh. Việc huy động các nguồn lực đầu tư ngoài ngân sách, thu hút các thành phần kinh tế tham gia đầu tư vào xã còn hạn chế. Đặc biệt, một bộ phận người dân còn tâm lý trông chờ vào sự đầu tư, hỗ trợ của Nhà nước, chưa tự vươn lên thoát nghèo... là những khó khăn còn tồn tại.

Tuy nhiên, với sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, sự vào cuộc của cấp ủy, chính quyền địa phương và sự chung sức của Bộ đội Biên phòng, đặc biệt là công tác tuyên truyền, vận động quần chúng, những khó khăn này từng bước được tháo gỡ, góp phần đưa diện mạo nông thôn biên giới ngày càng khởi sắc.

Điện Biên: Bộ đội Biên phòng chung tay đưa diện mạo nông thôn ở biên giới ngày càng khởi sắc- Ảnh 5.

Đồn Biên phòng Na Cô Sa giúp dân trong phòng trào "Xoá nhà tạm, nhà dột nát"

Đến nay, có 12/19 thôn bản được công nhận bản văn hóa, đạt 63,15%; tỷ lệ hộ gia đình đạt danh hiệu Gia đình văn hóa đạt 67,39%, tăng 18% so với năm 2020.

Phát triển kinh tế gắn với củng cố quốc phòng - an ninh

+ Để phát huy những kết quả đã đạt được trong chương trình chung tay xây dựng nông thôn mới, thời gian tới, Đồn Biên phòng Na Cô Sa có kế hoạch gì để giúp người dân vùng biên nâng cao đời sống vật chất và tinh thần, sớm về đích Nông thôn mới?

Chúng tôi mong muốn có thêm sự quan tâm, ủng hộ, giúp đỡ về giáo dục, đào tạo nghề, phổ cập kiến thức để nâng cao dân trí cho đồng bào, đặc biệt là thanh thiếu niên vùng biên. Bởi khi nhận thức được nâng lên, người dân sẽ chủ động vươn lên phát triển kinh tế, chấp hành pháp luật, không nghe theo kẻ xấu lôi kéo.

Đây là yếu tố then chốt để xây dựng thế trận biên phòng toàn dân vững chắc, giữ ổn định an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Đồng thời, chúng tôi cũng mong tiếp tục được quan tâm, đầu tư phát triển hạ tầng và hỗ trợ sinh kế bền vững cho người dân, nhất là những mô hình sản xuất hiệu quả, phù hợp điều kiện vùng cao biên giới.

Điện Biên: Bộ đội Biên phòng chung tay đưa diện mạo nông thôn ở biên giới ngày càng khởi sắc- Ảnh 6.

Cán bộ, chiến sĩ Biên phòng thường xuyên hỗ trợ, phổ cập kiến thức để nâng cao dân trí cho đồng bào

Khi kinh tế ổn định, đời sống nâng cao sẽ tạo nền tảng vững chắc để người dân yên tâm bám bản, cùng Bộ đội Biên phòng giữ gìn trật tự an toàn xã hội, bảo vệ vững chắc chủ quyền biên giới quốc gia. Đây là mục tiêu chúng tôi luôn đặt song hành giữa phát triển kinh tế với củng cố quốc phòng - an ninh, góp phần xây dựng biên giới hòa bình, ổn định, phát triển và cũng giúp địa phương sớm về đích trong chương trình Nông thôn mới theo kế hoạch đề ra.

+ Xin cảm ơn đồng chí đã chia sẻ!

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm