Điện Biên: Chồng đi tù, vợ bị trai bản hiếp dâm tập thể

Nguyễn Long
13/08/2020 - 18:55
Điện Biên: Chồng đi tù, vợ bị trai bản hiếp dâm tập thể

2 đối tượng Chầu và Lái đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Ảnh Vũ Lợi/VOV

Chị M. đang ngủ cùng con nhỏ thì bất ngờ bị 2 gã thanh niên hàng xóm đột nhập vào nhà thay nhau thực hiện hành vi hiếp dâm.

Ngày 13/8, Công an huyện Điện Biên Đông, tỉnh Điện Biên, đang khẩn trương làm rõ vụ việc hiếp dâm tập thể xảy ra trên địa bàn bản Háng Trợ, xã Phì Nhừ.

Theo đó, vào khoảng 0h ngày 13/8, chị L.T.M (SN 1997, trú ở bản Háng Trợ, xã Phì Nhừ, huyện Điện Biên Đông) đang ngủ cùng với 2 con nhỏ tại nhà riêng thì bị 2 đối tượng khống chế và thay nhau hiếp dâm. Sau đó, chị L.T.M đã trình báo với cơ quan công an.

Xác định tính chất, mức độ của vụ việc, Công huyện Điện Biên Đông đã khẩn trương phối hợp với Công an xã Phì Nhừ khoanh vùng, sàng lọc và vận động các đối tượng ra đầu thú. Hai nghi phạm là Hờ A Chầu và Hờ A Lái (cùng SN 1998, cùng trú tại bản Háng Trợ). Tại cơ quan điều tra Hờ A Chầu và Hờ A Lái đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Trao đổi với Báo PNVN về sự việc trên, lãnh đạo xã Phì Nhừ (huyện Điện Biên Đông, tỉnh Điện Biên) cho biết, các đối tượng hiếp dâm chị M. đều sinh sống tại bản Háng Trợ và là hàng xóm ngay gần nhà nhau.

"Cả 2 đối tượng đều đã ly hôn vợ. Ở địa phương, 2 đối tượng này không có nghề nghiệp ổn định, thường xuyên chơi bời lêu lổng. Lợi dụng thời gian chồng chị M. đang ngồi tù, 2 đối tượng đã lẻn vào nhà thực hiện hành vi đồi bại với chị M. Khu vực chị M. sinh sống cũng hoang vu, thời điểm xảy ra sự việc vào buổi đêm nên rất khó để hàng xóm khác phát hiện", vị lãnh đạo xã thông tin.

Bà Lò Thị Luyến, Chủ tịch Hội LHPN Điện Biên, cho biết, sau khi nắm được thông tin về vụ việc đã chỉ đạo Hội LHPN huyện Điện Biên Đông, theo dõi, giám sát hoạt động của cơ quan điều tra để kịp thời thông tin, đảm bảo quyền lợi cho hội viên phụ nữ.

Vụ việc đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an huyện Điện Biên Đông) tiếp tục điều tra làm rõ để đưa ra xét xử theo pháp luật.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm