Điện Biên: Di dời 17 hộ đồng bào dân tộc thiểu số ra khỏi nơi có nguy cơ sạt lở

Ngọc Ánh
22/07/2025 - 10:17
Điện Biên: Di dời 17 hộ đồng bào dân tộc thiểu số ra khỏi nơi có nguy cơ sạt lở

Cung trượt dài xuất hiện tại khu vực đồi núi phía sau bản Háng Sông Trên tiềm ẩn nguy cơ sạt lở.

17 hộ dân đồng bào dân tộc thiểu số tại xã Xa Dung (tỉnh Điện Biên) được yêu cầu di chuyển người và tài sản ra khỏi khu vực có nguy cơ sạt lở.

Do ảnh hưởng của cơn bão số 3 (WIPHA), trên địa bàn bản Háng Sông Trên (xã Xa Dung) xuất hiện mưa lớn trên diện rộng.

Tại khu vực đồi núi phía sau bản Háng Sông Trên vào tháng 7/2024 đã xuất hiện cung trượt dài. Do mưa lớn những ngày qua khiến vết nứt ngày càng mở rộng, tiềm ẩn nguy cơ sạt lở nghiêm trọng, đe dọa trực tiếp đến tính mạng và tài sản của 17 hộ dân người dân tộc Thái cùng điểm trường mầm non tại đây.

Đáng báo động, trong khoảng 2 tuần gần đây, nhiều vị trí trên cung trượt đã xuất hiện các vết nứt ngày càng mở rộng, có nơi rộng tới 50cm và sâu từ 30 đến 40cm.

Những dấu hiệu này cho thấy nguy cơ sạt lở đất đang ở mức rất cao, đặc biệt khi tỉnh Điện Biên đang chịu ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 3, có thể gây ra mưa lớn bất cứ lúc nào, làm tăng nguy cơ sạt lở.

Trước tình hình cấp bách này, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Điện Biên Lò Văn Cương đã yêu cầu các cơ quan chức năng và chính quyền địa phương khẩn trương xây dựng phương án ứng phó, kịp thời bảo vệ an toàn tính mạng và tài sản của người dân.

Di dời 17 hộ đồng bào dân tộc thiểu số ra khỏi nơi có nguy cơ sạt lở- Ảnh 1.

Lãnh đạo tỉnh Điện Biên trao đổi với các hộ dân nằm trong nguy cơ bị sạt lở rất cao.

Ngay sau buổi kiểm tra thực địa, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã có buổi trao đổi nhanh với 17 hộ dân nằm trong vùng nguy hiểm. Tại đây, ông Cương đã thông tin về mức độ nguy hiểm và yêu cầu bà con chủ động di chuyển người và tài sản đến nơi an toàn, đặc biệt nhấn mạnh tuyệt đối không ở lại bản khi có mưa lớn kéo dài.

Trước mắt, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn xã Xa Dung được giao nhiệm vụ nhanh chóng rà soát, xác định vị trí an toàn để hỗ trợ và bố trí nơi ở tạm cho người dân.

Đồng thời, công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức cộng đồng về phòng tránh thiên tai cũng cần được đẩy mạnh. Về lâu dài, các cơ quan chức năng của tỉnh sẽ nghiên cứu, đề xuất phương án bố trí nơi ở mới cho các hộ dân, đảm bảo an toàn, ổn định và bền vững.

Theo thông tin dự báo từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, trong thời gian tới, tỉnh Điện Biên sẽ chịu ảnh hưởng của bão số 3 và mưa lớn diện rộng, với lượng mưa phổ biến từ 100-200mm, cục bộ có nơi trên 300mm.

Điều này tiềm ẩn nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại các khu vực vùng núi và ngập úng tại các khu vực trũng, thấp. Ngoài ra, trong mưa dông còn có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Để đảm bảo an toàn, người dân cần thường xuyên cập nhật thông tin dự báo bão, mưa lũ từ các kênh chính thống; hạn chế ra khỏi nhà khi bão đổ bộ, mưa lớn.

Tuyệt đối không đi vớt củi, lội qua suối, đánh bắt cá trên sông, suối và không ngủ trên đồi, nương rẫy khi có mưa lớn để tránh lũ ống, lũ quét, sạt lở. Đồng thời, các hộ gia đình cần gia cố, bảo vệ mái nhà (đặc biệt là mái pro-xi măng, ngói) và các công trình dễ tốc, vỡ.

Các hộ dân sống ở khu vực nguy hiểm cao về sạt lở đất, lũ quét, ngập sâu cần sẵn sàng phương án di chuyển đến nơi an toàn theo hướng dẫn của chính quyền địa phương.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm