Điện Biên: Nhóm học sinh THPT thu hơn 4 tấn giấy từ chương trình "Đổi giấy lấy cây"

An Khê
21/11/2022 - 20:55
Điện Biên: Nhóm học sinh THPT thu hơn 4 tấn giấy từ chương trình "Đổi giấy lấy cây"

Hoạt động “Đổi giấy lấy cây” của CLB EAS

Câu lạc bộ Môi trường và Cộng đồng (EAS) là một trong những câu lạc bộ (CLB) hoạt động tích cực nhất của trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn (tỉnh Điện Biên). Được thành lập vào ngày 15/4/2019, các thành viên của EAS mong muốn nâng cao ý thức bảo vệ môi trường, cùng với đó là những hoạt động thiết thực giúp đỡ cộng đồng và những người có hoàn cảnh khó khăn.

Hơn 3 năm qua, EAS đã thực hiện được nhiều sự kiện nổi bật, thu hút sự quan tâm của các bạn học sinh trong trường. Ra mắt với sự kiện "Đổi giấy lấy cây", CLB đã thu hút sự tham gia hàng trăm bạn học sinh và cả những giáo viên trong nhà trường. Hiện tại EAS có 40 thành viên điều hành hoạt động chia thành 5 ban khác nhau. 

Bạn Nguyễn Thảo Nguyên - Chủ nhiệm CLB cho biết, EAS có nhiều hoạt động định kỳ như "Tri ân người phụ nữ 20/10", "Tri ân người lao động 30/4 1/5", "Đổi giấy lấy cây". Các hoạt động không định kỳ như "Mầm", "Hạt giống gieo điểm". "Hoạt động nổi bật nhất của CLB là "Đổi giấy lấy cây" với hơn 500 cây xanh được đưa đến tay các bạn học sinh và cộng đồng, thu được hơn 4 tấn giấy. Chúng mình dành một phần lợi nhuận để ủng hộ cho đồng bào miền Trung", Thảo Nguyên cho biết.

Hoạt động "Đổi giấy lấy cây" đã giúp học sinh trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn cũng như học sinh tại TP Điện Biên Phủ đóng góp sức trẻ cho việc bảo vệ môi trường sống. Với mục đích bảo vệ môi trường, nâng cao nhận thức của mọi người về giá trị của những thứ đã qua sử dụng: sách cũ, giấy vụn, chai nhựa, vỏ lon đều có thể tái sử dụng hoặc được đổi lấy cây xanh.

Qua hoạt động trên của CLB còn giúp tăng khả năng kết nối cộng đồng, giúp mọi người hiểu được tầm quan trọng của việc bảo vệ môi trường sống "Xanh - Sạch - Đẹp" của chính mình và mọi người xung quanh. Chỉ bằng hành động nhỏ đóng góp thu gom rác thải để nhận về một mầm non tươi xanh hướng tới sự thay đổi, niềm hy vọng về sự phát triển bền vững của xã hội. Qua các hoạt động khác, EAS tin vào hiệu quả lan tỏa những thông điệp tích cực đến cộng đồng.

Nhóm trẻ lan tỏa sức sống xanh trong cộng đồng - Ảnh 1.

Chỉ bằng hành động nhỏ đóng góp thu gom rác thải để nhận về một mầm non tươi xanh hướng tới sự thay đổi, niềm hy vọng về sự phát triển bền vững của xã hội.

Bạn Trần Phương Nhung - Phó Chủ nhiệm CLB - hy vọng, các hoạt động sẽ tạo nên làn sóng bảo vệ môi trường trong học sinh, sinh viên. Phương Nhung bày tỏ mong muốn xây dựng lối sống xanh. "Chỉ khi có một môi trường xanh sạch đẹp mới có một cộng đồng lành mạnh. Chúng em muốn lan tỏa thông điệp tích cực từ những gì nhỏ bé nhất, chia sẻ những niềm vui nho nhỏ, những món quà tri ân dịp 20/10, dịp 1/5 những cô, bác lao công, các bác làm nghề tự do... Sau những giây phút làm việc lao động vất vả, với những công việc lao động chân tay mệt nhọc, mình muốn người mọi người nhận ra cuộc sống còn nhiều điều hạnh phúc, đáng yêu", Phương Nhung chia sẻ.

Theo các thành viên của CLB, những phương thức bảo vệ môi trường mà hiện nay các tổ chức xã hội, các câu lạc bộ bảo vệ môi trường đã được lên kế hoạch và thực hiện trong thời gian dài. Tuy nhiên vẫn chưa tạo được hiệu quả rõ rệt. Ví dụ như thùng rác xanh ở trường học vẫn chưa được các bạn học sinh chú ý tuân thủ, chưa có hình phạt nặng cho những người vi phạm, vứt rác bừa bãi.

Nhóm trẻ lan tỏa sức sống xanh trong cộng đồng - Ảnh 2.

Hoạt động "Đổi giấy lấy cây" đã giúp học sinh trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn cũng như học sinh tại Tp.Điện Biên Phủ đóng góp sức trẻ cho việc bảo vệ môi trường sống

Các thành viên mong muốn các cấp chính quyền địa phương, các tổ chức bảo vệ môi trường tiếp tục có những hoạt động thiết thực, tuyên truyền đến học sinh về việc vứt rác đúng nơi quy định; nhà trường tổ chức các hoạt động ngoài giờ lên lớp để nâng cao ý thức bảo vệ môi trường cho học sinh. Đồng thời cần có những biện pháp mạnh mẽ để răn đe người vi phạm.

Kế hoạch của EAS trong thời gian tới là tiếp tục tổ chức và thực hiện các hoạt động tri ân cũng như các hoạt động để bảo vệ môi trường. Tổ chức các hoạt động định kỳ cũng như lên kế hoạch nhiều hoạt động mới có ý nghĩa.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm