Xem thêm thông tin của Báo PNVN trên
Phụ nữ Việt Nam
MỚI NHẤT ĐỘC QUYỀN MULTIMEDIA CHUYÊN ĐỀ
08/11/2025 - 22:00 (GMT+7)

Diện mạo mới - Sứ mệnh mới của Viện Chiến lược và Chính sách Mặt trận

PV
Diện mạo mới - Sứ mệnh mới của Viện Chiến lược và Chính sách Mặt trận

Các đại biểu hoàn thành nghi thức "Chạm tay kỹ thuật số" tại lễ Công bố định hướng phát triển

Viện Chiến lược và Chính sách Mặt trận cùng Tạp chí Lao động Đoàn thể vừa tổ chức lễ Công bố định hướng phát triển, với chủ đề: "Diện mạo mới - Sứ mệnh mới: Đồng hành vì đại đoàn kết và phát triển".

Để Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát huy trọn vẹn vai trò là trung tâm của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, là cầu nối giữa Đảng, Nhà nước và Nhân dân, theo TS. Lê Cao Thắng, Viện trưởng Viện Chiến lược và Chính sách Mặt trận, cần có một cơ quan nghiên cứu và tham mưu chính sách có tầm nhìn xa, nền tảng khoa học vững chắc, đội ngũ tâm huyết và khát vọng cống hiến.

Theo TS. Lê Cao Thắng, năm 2025 là thời điểm thích hợp để Viện Công nhân và Công đoàn, cùng Tạp chí Lao động và Công đoàn sáp nhập, tái cấu trúc, hình thành nên một thiết chế nghiên cứu - chính sách - truyền thông hiện đại, mang tầm quốc gia.

"Đây là sự kế thừa truyền thống, nhưng đồng thời cũng là sự đổi mới tư duy. Viện mới ra đời để không chỉ nghiên cứu về Mặt trận, mà còn nghiên cứu cho Mặt trận, nghiên cứu vì Nhân dân", TS. Lê Cao Thắng chia sẻ.

Diện mạo mới - Sứ mệnh mới của Viện Chiến lược và Chính sách Mặt trận- Ảnh 1.

TS. Lê Cao Thắng - Viện trưởng Viện Chiến lược và Chính sách Mặt trận - phát biểu khai mạc buổi lễ

Viện Chiến lược và Chính sách Mặt trận được thành lập theo Quyết định của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, là đơn vị nghiên cứu, tham mưu, phản biện và truyền thông chính sách trực thuộc Mặt trận.

Viện được hình thành trên cơ sở phát triển, kế thừa và mở rộng chức năng, nhiệm vụ của Viện Công nhân và Công đoàn - cơ quan nghiên cứu khoa học về giai cấp công nhân, công đoàn và phong trào lao động Việt Nam, đã có nhiều đóng góp trong công tác hoạch định, phản biện và truyền thông chính sách thời gian qua.

Theo định hướng phát triển giai đoạn 2025–2035, Viện xác định 5 trụ cột chiến lược làm nền tảng hoạt động:

Thứ nhất, phát triển mạnh mẽ năng lực nghiên cứu và tư duy chiến lược, gắn tri thức khoa học với thực tiễn đời sống, để mỗi kết quả nghiên cứu không nằm yên trong ngăn tủ, mà trở thành nguồn tham khảo quý báu cho công tác hoạch định chủ trương, chính sách của Mặt trận và các tổ chức thành viên.

Thứ hai, chú trọng khảo sát, điều tra xã hội học và xây dựng cơ sở dữ liệu về đồng thuận xã hội, nhằm cung cấp những thông tin trung thực, khách quan, phản ánh sinh động tâm tư, nguyện vọng, niềm tin và tiếng nói của nhân dân đến với các cơ quan lãnh đạo, góp phần làm cho tiếng nói của dân được lắng nghe, được thấu hiểu và được tôn trọng.

Diện mạo mới - Sứ mệnh mới của Viện Chiến lược và Chính sách Mặt trận- Ảnh 2.

Các đại biểu tham dự buổi lễ

Thứ ba, hình thành hệ sinh thái phản biện và đối thoại mở, nơi các nhà khoa học, cán bộ, đoàn thể, doanh nghiệp và người dân có thể cùng nhau trao đổi, thảo luận, chia sẻ và tìm kiếm tiếng nói chung, vì lợi ích đất nước, vì sự phát triển của cộng đồng, vì một xã hội đồng thuận, dân chủ và nhân văn.

Thứ tư, mở rộng hợp tác trong nước và quốc tế, tiếp thu những tinh hoa tri thức nhân loại, để làm giàu thêm nền tảng nghiên cứu, dự báo và tham mưu chính sách của Viện; đồng thời góp phần đưa hình ảnh Việt Nam đến với bạn bè năm châu bằng những câu chuyện chân thật về đoàn kết, nhân ái và sẻ chia.

Thứ năm, xây dựng tổ chức và con người của Viện hiện đại, chuyên nghiệp, sáng tạo, lấy trí tuệ - đạo đức - trách nhiệm làm gốc, để Viện thực sự trở thành mái nhà chung của những người làm công tác nghiên cứu, phản biện và truyền thông chính sách có tâm, có tầm và có tinh thần đổi mới không ngừng.

Diện mạo mới - Sứ mệnh mới của Viện Chiến lược và Chính sách Mặt trận- Ảnh 3.

Các đại biểu tham quan triển lãm tại buổi lễ

Từ phương châm "Kiến tạo tri thức - Dẫn dắt đồng thuận - Phụng sự nhân dân", Viện Chiến lược và Chính sách Mặt trận hướng tới trở thành thiết chế khoa học - chính sách - truyền thông công lập hiện đại, hoạt động theo chuẩn mực quốc tế nhưng gắn bó sâu sắc với bản sắc Việt Nam và giá trị đại đoàn kết.

Tầm nhìn đến năm 2035: Viện sẽ là trung tâm nghiên cứu, phản biện và đồng thuận chính sách hàng đầu trong hệ thống Mặt trận, góp phần đưa chính sách đến gần nhân dân, biến chính sách thành niềm tin và hành động cụ thể trong đời sống xã hội.

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận