Diễn viên Đinh Thu Hiền tham gia giải chạy "Vì môi trường không khói thuốc" do Báo PNVN tổ chức

Diễn viên Đinh Thu Hiền
Với lối diễn tự nhiên, diễn viên Đinh Thu Hiền (sân khấu kịch Lucteam) đang dần ghi dấu ấn trong lòng khán giả yêu nghệ thuật.
Từ cô gái phố cảng say mê sân khấu, Đinh Thu Hiền đã khẳng định mình bằng Huy chương Vàng Liên hoan Kịch nói toàn quốc 2024, trở thành một trong những gương mặt triển vọng của sân khấu trẻ Hà Nội.
Mỗi vai diễn là một lát cắt tâm hồn
Giữa không khí sôi động của sân khấu trẻ Hà Nội, cái tên Đinh Thu Hiền đang dần trở thành gương mặt được khán giả yêu mến. Sinh ra tại thành phố cảng Hải Phòng, Thu Hiền mang trong mình một tình yêu mãnh liệt với nghệ thuật, sống theo cảm xúc và luôn tin rằng "mỗi vai diễn là một lát cắt của chính tâm hồn mình".
Hiền chia sẻ rằng, ngay từ nhỏ cô đã có niềm say mê đặc biệt với nghệ thuật biểu diễn. "Có thể là sự sắp đặt của Tổ nghiệp, bởi mọi cơ hội, con người, con đường mà mình đi qua đều như được dẫn dắt, nâng đỡ để đến với sân khấu hôm nay", cô nói.
May mắn nhất trong hành trình ấy, theo nữ diễn viên, là được học tập tại Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội, cái nôi đã "tái sinh" cô trong một thế giới đầy cảm xúc và đam mê. Tại đây, Đinh Thu Hiền được học hỏi từ những thầy, cô tài năng, cùng hàng trăm bạn trẻ cũng đang cháy rực lửa nghề.
"Nơi đây như một xã hội thu nhỏ được lấp đầy bởi hàng ngàn con người. Nơi đây cho mình biết thế nào là cảm giác được sống với nghệ thuật, giúp Hiền nhận ra một con người mới hoàn toàn trong mình lâu nay vẫn luôn muốn lên tiếng mà chưa dám cất lời...", cô bày tỏ.
Sau khi tốt nghiệp, Đinh Thu Hiền đầu quân cho sân khấu kịch Lucteam của NSND Trần Lực - một trong những điểm sáng của sân khấu nghệ thuật đương đại Việt Nam. Không gói gọn mình trong một kiểu vai hay thể loại, cô cho rằng mỗi vai diễn là một hành trình khám phá mới.
"Hiền không có sở trường cố định, chỉ có đam mê. Mỗi vai là một trải nghiệm, một bài học. Khi hoàn thành, mình cất nó vào một góc nhỏ trong tim - như một kỷ niệm quý giá", cô nói.
Đinh Thu Hiền đã tham gia các phim Đi giữa trời rực rỡ, seri Sống chậm, Một phút cả cuộc đời... và một số phim ngắn chiếu mạng. Hiện tại cô đang tập trung cho sân khấu kịch.
Trong số những vai diễn để lại dấu ấn, Đinh Thu Hiền đặc biệt nhắc đến nhân vật cô gái trong vở Búp bê của nhà viết kịch Lê Hoàng, do NSND Trần Lực dàn dựng năm 2024. Đó là vở diễn đầu tiên dài hơi kể từ khi cô ra trường, và cũng là "cú sốc ngọt ngào" khi vai diễn ấy mang về cho cô Huy chương Vàng Liên hoan Kịch nói toàn quốc 2024 khi cô ở tuổi 25 tuổi.
Trước đó, khi còn là sinh viên, Đinh Thu Hiền từng đạt giải Nhất Sinh viên tài năng năm 3 và giải Ba Sinh viên tài năng năm 2 - những phần thưởng nhỏ nhưng tiếp thêm niềm tin để cô theo đuổi nghề dài lâu.
"Sức bật" của người trẻ trong nghệ thuật
Rời ánh đèn sân khấu, Đinh Thu Hiền trở lại với hình ảnh một cô gái giản dị, yêu tự do và giàu cảm xúc. Ngoài đời, cô tự nhận mình là một cô gái bình thường, đôi khi khờ dại, ham chơi, thích quan sát cuộc sống xung quanh. Chính từ những điều vụn vặt ấy mà cô tìm thấy cảm hứng diễn xuất, những chất liệu đời thường giúp vai diễn có hơi thở thật.
Giữa thế hệ diễn viên trẻ đầy cạnh tranh, nơi ai cũng có lợi thế riêng, người có ngoại hình, người có điều kiện quảng bá, Đinh Thu Hiền chọn cho mình con đường điềm tĩnh hơn. Cô bày tỏ: "Hiền không coi nghệ thuật là cuộc đua để tranh xem ai hơn ai. Mỗi người sinh ra đã có một màu sắc riêng, không trùng lặp. Chỉ cần giữ vững lập trường, bền bỉ với điều mình đã chọn thì sớm hay muộn, ta cũng sẽ đến được đích".
Theo cô, "sức bật" của người trẻ trong nghệ thuật không chỉ đến từ may mắn, mà chủ yếu đến từ sự khổ luyện, kỷ luật và tình yêu nghề thuần túy. Cơ hội và may mắn là chất xúc tác, nhưng mồ hôi mới là thứ lấp lánh tạo nên thành công. Ai đến với nghề bằng tình yêu thật sự đều sẽ muốn sống lâu dài với nghề.

Cô mong có thể góp phần làm mới cách thể hiện, để người trẻ cảm thấy gần gũi và yêu lại sân khấu như trước
Nữ diễn viên cũng không giấu được niềm trăn trở khi nói về sân khấu kịch hiện nay, một loại hình nghệ thuật đang cần được vực dậy trong lòng khán giả trẻ. Theo cô, sân khấu là nơi chứa đựng linh hồn văn hóa Việt. Cô mong có thể góp phần làm mới cách thể hiện, để người trẻ cảm thấy gần gũi và yêu lại sân khấu như trước.
Khi được hỏi về kế hoạch tương lai, Đinh Thu Hiền cho biết cô vẫn đang tiếp tục rèn luyện và chuẩn bị cho những dự án nghệ thuật mới. Cô muốn dồn tâm sức để tạo ra những tác phẩm thật sự chạm vào cảm xúc của khán giả.
Vào sáng 19/10 tới, diễn viên Đinh Thu Hiền tham gia giải chạy "Vì môi trường không khói thuốc" do Báo Phụ nữ Việt Nam phối hợp với Quỹ Phòng, chống tác hại của thuốc lá (Bộ Y tế), tổ chức. Cô chia sẻ sẽ cùng đồng nghiệp tham gia sự kiện, nâng cao sức khỏe và tinh thần. Đồng thời lan tỏa thông điệp bảo vệ môi trường, tuyên truyền phòng chống tác hại của thuốc lá trong cộng đồng.
Trước sự cạnh tranh gay gắt của thời đại, Đinh Thu Hiền không chọn con đường ồn ào. Cô chọn bước chậm, bền và chắc. "Hiền muốn mang giá trị nghệ thuật thật sự đến với đời sống khán giả, để khi họ nhắc đến mình, điều họ nhớ không chỉ là vai diễn nào đó, mà là cảm xúc từng chạm đến trong tim họ".