Diễn viên Trình Mỹ Duyên: "Bị ghét khi đóng tiểu tam là điều tôi đã lường trước"
Diễn viên Trình Mỹ Duyên
Thời gian gần đây, Trình Mỹ Duyên liên tục xuất hiện với nhiều dạng vai khác nhau, từ nhẹ nhàng, giàu cảm xúc đến gai góc, nhiều tranh cãi.
Trong phim "Lời hứa đầu tiên" đang phát sóng trên VTV3, Trình Mỹ Duyên đảm nhận vai một cô gái dân tộc Tày mang vẻ ngoài dịu dàng, mềm mại nhưng bên trong luôn khao khát khẳng định bản thân và được tỏa sáng.
Vai diễn người mẹ đơn thân với nhiều chuyển biến nội tâm được xem là thử thách mới của nữ diễn viên sau nhiều năm hoạt động nghệ thuật. Hình ảnh mới mẻ cùng lối diễn tiết chế, nhẹ nhàng giúp nữ diễn viên nhận được nhiều chú ý.
Trong khi đó, vai Hana trong "Tiểu tam không có lỗi", bộ phim từng phát sóng năm 2025 và hiện được chiếu lại trên VTV3 cũng bất ngờ được khán giả nhắc lại nhiều trên mạng xã hội. Những phản ứng trái chiều dành cho nhân vật "tiểu tam" này khiến tên tuổi Trình Mỹ Duyên tiếp tục trở thành đề tài bàn luận.
Nữ diễn viên đã có những chia sẻ về hành trình thoát khỏi hình ảnh “mỹ nhân lạnh”, áp lực dư luận và mong muốn được ghi nhận bằng thực lực diễn xuất.

Mỹ Duyên trong một cảnh quay của phim "Lời hứa đầu tiên"
- Thời gian gần đây, Duyên liên tục xuất hiện với nhiều dạng vai khác nhau, chị có chủ động làm mới mình để tránh bị đóng khung trong hình ảnh "mỹ nhân lạnh" trên màn ảnh?
Mình rất muốn chọn những vai khác biệt để thử thách bản thân. Từ những nhân vật nhẹ nhàng cho đến những vai cá tính, gai góc như Hana, Duyên... mong khán giả thấy mình có thể biến hóa chứ không bị đóng khung trong một hình ảnh nhất định.
Trước đây, nhiều người thường nhớ đến mình với vẻ ngoài lạnh lùng, mái tóc bob hay những vai diễn có màu sắc khá bí ẩn. Nhưng với Duyên, diễn xuất là hành trình không ngừng thay đổi. Mỗi nhân vật đều giúp mình học thêm một điều mới, trưởng thành hơn trong nghề và mang đến cho khán giả những cảm xúc khác nhau.
Thật ra, hình ảnh mà mọi người gọi là "gương mặt điện ảnh" hay thần thái riêng cũng là một lợi thế. Nhờ đó mình có sự nhận diện nhất định và cũng nhận được nhiều cơ hội vai diễn phù hợp. Tuy nhiên, Duyên không muốn chỉ dừng ở một màu sắc an toàn. Nếu nhân vật yêu cầu thay đổi ngoại hình hay hình ảnh quen thuộc, mình sẵn sàng làm mới bản thân.
Hiện tại, khán giả có thể thấy Duyên không còn để kiểu tóc bob quen thuộc nữa mà thay đổi để phù hợp với vai Khánh - cô gái dân tộc Tày trong phim "Lời hứa đầu tiên". Với Duyên, đó cũng là cách để mình bước ra khỏi vùng an toàn và khám phá thêm nhiều khả năng của bản thân.
- Trên phim, ánh mắt và đài từ của chị thường tạo cảm giác lạnh lùng, xa cách. Ngoài đời, Trình Mỹ Duyên là người như thế nào?
Ngoài đời, mình nghĩ bản thân khá ấm áp và dễ gần. Duyên thích ở bên thú cưng, thích cà phê và những cuộc trò chuyện vui vẻ, thoải mái với mọi người. Có lẽ vì lên phim mình thường vào những vai có tâm lý nặng hoặc lạnh lùng nên khán giả dễ hình dung mình ngoài đời cũng như vậy.
Nhưng thật may là khán giả bây giờ rất thông minh. Mọi người phân biệt khá rõ đâu là nhân vật, đâu là con người thật của nghệ sĩ. Hơn nữa, hiện nay nghệ sĩ có nhiều cơ hội gặp gỡ khán giả hơn qua các sự kiện hay mạng xã hội, nên mọi người cũng hiểu tính cách thật của mình hơn.
Duyên chưa từng gặp áp lực quá lớn vì chuyện bị hiểu lầm tính cách. Ngược lại, mình thấy vui khi vai diễn đủ thuyết phục để tạo được cảm giác chân thật cho người xem. Với một diễn viên, đó cũng là điều đáng quý.

Đôi khi, nữ diễn viên cũng phải đối diện với những bình luận công kích trên mạng xã hội xoay quanh vai diễn mình đảm nhận
- Vai Hana trong "Tiểu tam không có lỗi?" hiện được khán giả nhắc khá nhiều khi phim phát sóng trở lại trên VTV3. Khi đọc những bình luận công kích, cảm xúc của chị lúc đó ra sao?
Thật ra khi nhận vai Hana, Duyên cũng đã lường trước những phản ứng của khán giả. Hana là kiểu nhân vật vừa đáng thương vừa đáng ghét, nên chắc chắn sẽ gây tranh luận.
Khi một vai diễn khiến khán giả quan tâm, bàn luận hoặc thậm chí tức giận, ở góc độ nghề nghiệp mình nghĩ điều đó phần nào cho thấy nhân vật đã tạo được dấu ấn. Duyên xem đó là tín hiệu tích cực vì ít nhất mình đã làm tròn nhiệm vụ của một diễn viên.
Tuy nhiên, diễn viên cũng chỉ là con người và ai cũng có cảm xúc. Có khi nhận được rất nhiều lời khen nhưng chỉ một bình luận tiêu cực cũng đủ khiến mình buồn hoặc nghi ngờ bản thân. Vì vậy, sau này Duyên tập thói quen không đọc quá kỹ các bình luận để bảo vệ cảm xúc của mình.
Nếu đó là những góp ý hợp lý, có tính xây dựng thì mình vẫn ghi nhận để hoàn thiện hơn. Nhưng với những bình luận công kích cá nhân hay đi quá giới hạn, mình chọn cách bỏ qua và tập trung vào công việc, chuyên môn.
Sinh năm 1995, Trình Mỹ Duyên từng được biết đến qua các cuộc thi sắc đẹp như: The Face Vietnam, Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam. Sau đó, cô chuyển hướng sang diễn xuất và tham gia nhiều dự án truyền hình, điện ảnh như: Kiều, Đừng nói khi yêu, Mình yêu nhau bình yên thôi...
Mình nghĩ ranh giới giữa "được chú ý" và "bị tổn thương" nằm ở chỗ những lời nói đó có mang tính xây dựng hay không. Sự quan tâm của khán giả là điều nghệ sĩ luôn trân trọng, nhưng những công kích nhắm vào đời tư đôi khi sẽ khiến người trong cuộc tổn thương thật sự.
- Chị muốn khán giả nhớ tới Trình Mỹ Duyên như một "mỹ nhân màn ảnh" hay một diễn viên thực lực nhiều biến hóa?
Duyên rất trân trọng danh xưng "mỹ nhân màn ảnh" mà mọi người dành cho mình vì đó là một lợi thế và cũng là động lực để mình cố gắng hơn. Nhưng điều mình mong muốn nhiều hơn vẫn là được khán giả nhớ đến như một diễn viên thực lực, có thể hóa thân vào nhiều dạng vai khác nhau.
Mình nghiêm túc với diễn xuất và luôn muốn khán giả nhớ tới từng nhân vật mình thể hiện chứ không chỉ là ngoại hình. Dĩ nhiên, hành trình đó còn rất dài và Duyên biết bản thân vẫn phải học hỏi rất nhiều.
Vai Hana có thể xem là một trong những bước đi giúp mình được khán giả chú ý nhiều hơn về diễn xuất. Còn với vai Khánh trong "Lời hứa đầu tiên", Duyên hy vọng mọi người sẽ thấy một màu sắc khác nhẹ nhàng, đời thường và cảm xúc hơn.
- Nhìn lại hành trình từ những vai diễn còn gây tranh cãi đến hiện tại khi được nhắc tới nhiều hơn về diễn xuất, chị thấy điều thay đổi lớn nhất ở mình là gì?
Điều thay đổi lớn nhất chắc là mình trưởng thành và chuyên nghiệp hơn trong cách làm nghề. Trước đây, mỗi khi đọc ý kiến trái chiều mình thường dễ bị ảnh hưởng tâm lý. Nhưng hiện tại, Duyên học được cách bình tĩnh hơn khi đối diện với dư luận.
Mình vẫn lắng nghe khán giả, nhưng không để áp lực chi phối quá nhiều. Điều quan trọng nhất với Duyên lúc này là tập trung vào diễn xuất và cố gắng tiến bộ qua từng dự án.
Hiện tại, Duyên chưa trực thuộc nhà hát nào mà nhận vai theo từng dự án phù hợp. Mình cũng chưa có giải thưởng lớn về diễn xuất, nhưng vẫn đang nỗ lực từng ngày. Điều Duyên mong nhất là trở thành một nghệ sĩ được khán giả yêu mến bởi sự chân thành và cảm xúc thật trong từng vai diễn.
- Cảm ơn Mỹ Duyên!