Kỳ điều hành giá xăng dầu hôm nay (11/1), nhà điều hành tiếp tục không trích lập vào Quỹ bình ổn giá và giảm mức chi từ quỹ với các mặt hàng xăng.
Rất có khả năng, trong kỳ điều hành tới, ngày 5/9, giá xăng trong nước có thể sẽ giảm.
Tại kỳ điều hành ngày 12/4, giá xăng trong nước được tiếp tục điều chỉnh giảm.
Theo chương trình Phiên họp thứ 9, dự kiến ngày mai (16/3), Ủy ban Thường vụ Quốc hội lần đầu tiên tổ chức phiên chất vấn và trả lời chất vấn với các vấn đề "nóng" thuộc lĩnh vực quản lý của 2 Bộ: Công Thương và Tài nguyên & Môi trường.
Điều chỉnh công thức tính giá và chu kỳ điều hành giá là 2 nội dung quan trọng liên quan đến giá xăng dầu kể từ năm 2022.
Văn phòng Chính phủ vừa có văn bản truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc - Trưởng Ban Chỉ đạo điều hành giá về điều hành giá cả những tháng còn lại năm 2020.
Thời gian vừa qua, nhiều ý kiến phản ánh việc giá bộ sách giáo khoa mới tăng cao hơn bộ sách cũ. Tại cuộc họp Ban Chỉ đạo điều hành giá sáng nay (1/7), đại diện Bộ GD&ĐT cho rằng, nguyên nhân giá SGK tăng là do "thay đổi cơ chế biên soạn, phát hành". Đồng thời đề nghị đưa SGK vào danh mục hàng hóa do Nhà nước định giá.
Phát biểu kết luận buổi họp Ban chỉ đạo điều hành giá, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu có giải pháp hữu hiệu sớm giảm giá thịt lợn về khoảng trên dưới 60.000 đồng/kg. Bình ổn giá gạo, giảm giá điện, giá nước, bình ổn giá hàng hóa thiết yếu để góp phần tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, đời sống người dân do tác động của dịch Covid-19.
Tại cuộc họp Ban Chỉ đạo điều hành giá sáng nay (21/4), Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nêu vấn đề: Hiện giá bán lợn thịt đến tay người tiêu dùng cao hơn nhiều so với giá thành. Vậy liệu có chuyện làm giá hay không? Lò giết mổ, chợ đầu mối hay thành phần nào hưởng lợi trong vấn đề này?
Văn phòng Chính phủ vừa ra Thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ - Trưởng BCĐ điều hành giá - về tình hình giá cả dịp Tết Nguyên đán và điều hành giá quý I/2020.