Giá xăng dầu đồng loạt điều chỉnh, có loại tăng hơn 1.500 đồng/lít
Giá xăng dầu điều chỉnh từ 15h ngày 21/5
Bộ Công Thương vừa thông tin về công tác điều hành giá xăng dầu kỳ ngày 21/5/2026, trong bối cảnh thị trường năng lượng thế giới tiếp tục biến động do tác động từ căng thẳng địa chính trị, biến động tỷ giá và nhu cầu tiêu thụ nhiên liệu toàn cầu.
Theo Bộ Công Thương, thời gian qua Chính phủ, Quốc hội và các bộ, ngành đã triển khai nhiều chính sách nhằm hỗ trợ bình ổn thị trường xăng dầu. Đáng chú ý, Nghị quyết số 19/2026/QH16 của Quốc hội quy định từ ngày 16/4/2026 đến hết ngày 30/6/2026 sẽ áp dụng mức thuế bảo vệ môi trường 0 đồng/lít đối với xăng dầu và nhiên liệu bay; đồng thời thuế tiêu thụ đặc biệt đối với xăng các loại cũng giảm xuống 0%.
Bên cạnh đó, Chính phủ đã bổ sung nguồn ngân sách để tạm ứng cho Quỹ Bình ổn giá xăng dầu. Bộ Công Thương cũng ban hành nhiều văn bản hướng dẫn liên quan đến cơ chế trích lập, sử dụng Quỹ Bình ổn giá nhằm phục vụ công tác điều hành giá trong nước.
Ngoài ra, từ ngày 29/4/2026, dầu hỏa chính thức không còn thuộc nhóm mặt hàng được Nhà nước công bố giá cơ sở sau khi Bộ Công Thương ban hành Thông tư số 21/2026/TT-BCT sửa đổi các quy định liên quan đến kinh doanh xăng dầu.
Giá dầu thế giới tăng do nhiều yếu tố địa chính trị
Theo Bộ Công Thương, thị trường xăng dầu thế giới trong kỳ điều hành lần này chịu ảnh hưởng bởi hàng loạt yếu tố như căng thẳng trong đàm phán giữa Mỹ và Iran, tình hình vận chuyển hàng hóa qua eo biển Hormuz, lượng dầu dự trữ thương mại toàn cầu sụt giảm nhanh theo đánh giá của Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA), cũng như xung đột quân sự Nga – Ucraina tiếp tục leo thang.

Những diễn biến này khiến giá xăng dầu thành phẩm trên thị trường thế giới biến động theo từng mặt hàng, trong đó nhiều mặt hàng ghi nhận mức tăng đáng kể. Bình quân trong kỳ điều hành từ ngày 14/5 đến 21/5/2026:
Xăng RON92 dùng để pha chế E5RON92 đạt 136,432 USD/thùng, tăng 5,98%;
Xăng RON95 đạt 139,772 USD/thùng, tăng 6,83%;
Dầu điêzen 0,05S đạt 155,306 USD/thùng, tăng 6,35%;
Dầu mazut 180CST 3,5S đạt 721,306 USD/tấn, tăng 4,89%.
Mặc dù giá thế giới tăng cao, giá bán lẻ xăng dầu tại Việt Nam hiện vẫn thấp hơn đáng kể so với nhiều quốc gia có chung đường biên giới. Tính đến ngày 21/5/2026, giá xăng tại Việt Nam ở mức 25.549 đồng/lít, thấp hơn Thái Lan, Campuchia, Lào và Trung Quốc. Giá dầu điêzen trong nước cũng duy trì ở mức thấp hơn phần lớn các nước trong khu vực.

Trên cơ sở bám sát diễn biến thị trường thế giới và thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, liên Bộ Công Thương – Tài chính quyết định tiếp tục điều hành giá theo hướng hài hòa lợi ích giữa Nhà nước, doanh nghiệp và người tiêu dùng.
Trong kỳ điều hành ngày 21/5/2026, cơ quan điều hành quyết định không trích lập và không chi sử dụng Quỹ Bình ổn giá xăng dầu đối với tất cả các mặt hàng xăng dầu.
Từ 15 giờ ngày 21/5/2026, giá bán lẻ tối đa đối với các mặt hàng xăng dầu phổ biến được áp dụng như sau:
Xăng E5RON92: không cao hơn 24.340 đồng/lít, tăng 1.206 đồng/lít;
Xăng RON95-III: không cao hơn 25.549 đồng/lít, tăng 1.471 đồng/lít;
Dầu điêzen 0.05S: không cao hơn 28.761 đồng/lít, tăng 1.535 đồng/lít;
Dầu madút 180CST 3.5S: không cao hơn 21.483 đồng/kg, tăng 898 đồng/kg.
Tiếp tục kiểm tra, bảo đảm nguồn cung cho thị trường
Bộ Công Thương cho biết sẽ tiếp tục phối hợp với các cơ quan chức năng tăng cường kiểm tra, giám sát hoạt động kinh doanh xăng dầu nhằm bảo đảm nguồn cung ổn định cho thị trường trong nước, đồng thời xử lý nghiêm các hành vi vi phạm nếu phát sinh.
Liên Bộ Công Thương - Tài chính cũng khẳng định sẽ tiếp tục theo dõi sát diễn biến thị trường thế giới để kịp thời điều hành giá phù hợp, bảo đảm ổn định kinh tế vĩ mô và kiểm soát lạm phát, đồng thời duy trì cơ chế thị trường có sự quản lý của Nhà nước đối với mặt hàng xăng dầu.