Điều tra vụ bạo lực gia đình ở Biên Hòa, Đồng Nai

Đinh Thu Hiền
06/05/2023 - 15:49
Điều tra vụ bạo lực gia đình ở Biên Hòa, Đồng Nai

Bạo lực gia đình là hành vi vi phạm pháp luật

Mâu thuẫn gia đình, người cha đấm vào mắt con gái, sau đó cô con gái 15 tuổi cầm dao đâm vào vai trái của ba. Vụ việc đang được Công an TP Biên Hòa thụ lý, điều tra.

Theo thông tin từ Hội LHPN tỉnh Đồng Nai và Hội LHPN TP Biên Hòa, vụ bạo lực gia đình xảy ra tại gia đình chị Nguyễn Thị Y. (sinh năm 1979) và chồng là anh Lê Anh Đ. tại phường Long Bình Tân, TP Biên Hòa. 

Trong quá trình chung sống tại phường Long Bình Tân từ 2007 tới nay, vợ chồng chị Nguyễn Thị Y. và anh Lê Anh Đ. có nhiều mâu thuẫn. Anh Đ. đã nhiều lần bạo hành chị Y., sự việc được chị Y. trình báo lên công an phường và đều được các cán bộ tại đây xuống nhắc nhở, giải thích cả hai bên. 

"Do chị Y. không báo lên Hội LHPN P. Long Bình Tân về vụ việc bạo hành, nên Hội không biết để can thiệp. Cho tới ngày 7/3/2023, chị Nguyễn Thị Y. đã gọi tới Hội phụ nữ phường báo rằng tại nhà chị đang xảy ra vụ việc ba đánh con gái gây thương tích. Hội phụ nữ phường đã cùng đại diện công an phường và khu phố tới nhà chị Y. để can thiệp", thông tin từ Hội phụ nữ cơ sở cho biết.

Sự việc mâu thuẫn bắt đầu từ việc con gái anh Lê Anh Đ. là cháu Lê Nguyễn M.A, sinh năm 2008 không đồng ý cho em trai để ba vào trong phòng nằm xem điện thoại. Anh Đ. thấy vậy đã la mắng con gái. Hai cha con lời qua tiếng lại, anh Đ. dùng tay đấm vào vùng mắt trái của cháu M.A. Vì cháu M.A đeo kính cận nên khi bị ba đấm vào đã làm vỡ tròng kính, các mảnh kính vỡ khiến cháu bị xước da trên cả 2 mắt. 

Thấy ba vẫn liên tục mắng chửi, cháu M.A đã lấy điện thoại ra với mục đích quay lại hình ảnh để cho mẹ xem, nhưng lại bị ba tiến lại nhằm tước lấy điện thoại nên 2 bên giằng co tại khu vực phòng bếp. 

Thông tin từ Hội LHPN tỉnh Đồng Nai cho biết: Vì muốn phòng thân, tự vệ cháu M.A đã đi lại khu vực kệ bếp lấy 1 con dao gọt trái cây cầm trên tay phải. Anh Đ. thấy con cầm dao trên tay đưa qua lại, đã tiến lại gần nhằm lấy con dao trên tay của M.A. M.A thấy ba tiến lại gần, miệng chửi và đe dọa nên đã hoảng sợ và dùng con dao đang cầm trên tay phải đâm vào vùng vai trái của anh Đ. 

Sau đó, cháu M.A để dao ở kệ bếp đi vào phòng riêng khóa trái cửa và gọi điện thoại báo cho mẹ. Nhận được thông tin, Công an P. Long Bình Tân đã tới ghi nhận sự việc, yêu cầu anh Đ. đi sơ cứu vết thương và tiến hành mời các bên liên quan về công an phường lập hồ sơ, đồng thời phân công cán bộ xuống khám nghiệm hiện trường. 

Vụ việc đã được củng cố hồ sơ chuyển Đội CSĐT Tổng hợp. Hiện Công an TP Biên Hoà thụ lý và đang điều tra.

"Hội LHPN tỉnh đã chỉ đạo Hội LHPN phường Long Bình Tân tiếp tục theo dõi nắm tình hình để kịp thời can thiệp, không để bạo lực tiếp diễn. Hội LHPN phường thường xuyên liên hệ, hỗ trợ và tư vấn mẹ con chị Y. tạm thời thuê nhà ở để tránh tình trạng bạo hành xảy ra", đại diện Hội LHPN tỉnh cho biết.

Từ sau khi xảy ra vụ việc đến thời điểm hiện tại, chị Nguyễn Thị Y. và các con không bị anh Đ. bạo hành nữa. 

Trước đó, vào tháng 11/2022 chị Y. đã nộp đơn ly hôn và TAND TP Biên Hoà đã thụ lý. Hội LHPN tỉnh, Hội LHPN TP Biên Hoà tiếp tục tư vấn, bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp cho chị Y. trong quá trình thực hiện thủ tục ly hôn; giám sát quá trình xét xử vụ án ly hôn của TAND TP Biên Hoà theo quy định của pháp luật.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm