Điều tra vụ đàn bò bị kẻ xấu chặt đứt chân trong đêm

Đình Nguyên
16/11/2021 - 22:01
Tối ngày 16/11, thông tin từ chủ tịch UBND xã Nghi Phong, huyện Nghi Lộc (Nghệ An) cho biết, lực lượng công an đang tích cực điều tra, xác minh về việc gia đình vợ chồng anh Nguyễn Văn Quyền và chị Nguyễn Thị Thương, trú tại xóm 9, xã Nghi Phong trình báo về việc bị kẻ gian chặt đứt chân 5 con bò.

Trước đó, gia đình anh Quyền chị Thương phản ánh, gia đình anh chị chăn nuôi 11 con bò, chăn thả trong bãi đất rộng có bờ rào bao quanh, cách nhà khoảng 300m.

Điều tra vụ đàn bò hàng trăm triệu của người dân ở Nghệ An bị kẻ xấu chặt đứt chân trong đêm - Ảnh 1.

Đàn bò của anh Quyền chị Thương bị chặt đứt một chân.

Tối 12/11, khi anh Quyền ra cho bò ăn rồi đưa 6 con về nhốt ở chuồng. Sáng hôm sau, khi anh quay lại bãi đất thì phát hiện 5 con bò đã bị cắt đứt một chân sau.

Xót xa trước đàn bò bị cắt đứt một chân, chị Thương nghẹn ngào: "5 con bò này được chồng chị Thương mua cách đây 1 tháng với giá 250 triệu đồng. Dự kiến ít ngày nữa sẽ xuất bán với giá khoảng 260 triệu đồng. Tuy nhiên, do bò không còn đứng được nên gia đình chị phải bán rẻ 2 con cho lò mổ, 3 con còn lại anh làm thịt bán lẻ cho người dân. Tổng số tiền gia đình anh Quyền chị Thương bán được 5 con bò là 136 triệu đồng, thiệt hại sau vụ chém chân bò gần 120 triệu đồng".

Theo vợ chồng chị Thương, lâu nay không có mâu thuẫn với ai và không hiểu vì sao kẻ gian lại đến chặn chân 5 con bò của gia đình. Anh và gia đình cũng không nghi ngờ ai trước vụ việc kể trên.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm