Điều trị giỏi, chăm sóc tận tâm vì lợi ích tốt nhất của người bệnh
Không chỉ cập nhật kỹ thuật chẩn đoán, điều trị tiên tiến, một hội nghị khoa học y khoa vừa diễn ra tại TPHCM còn dành riêng một phiên chuyên đề cho điều dưỡng. Cách tổ chức này gợi mở góc nhìn đáng chú ý: Thành công của y học không chỉ được đo bằng những ca phẫu thuật phức tạp hay công nghệ hiện đại, mà còn bằng sự an toàn, khả năng hồi phục và mức độ hài lòng của người bệnh trong suốt quá trình chăm sóc.
Lâm sàng xuất sắc phải mang lại lợi ích cho người bệnh
Mới đây, Hội nghị Khoa học Kỹ thuật năm 2026 với chủ đề "Lâm sàng xuất sắc – Chăm sóc toàn diện" do Bệnh viện Hoàn Mỹ Sài Gòn tổ chức đã quy tụ các chuyên gia, bác sĩ, giảng viên và nhân viên y tế đến từ nhiều bệnh viện, trường đại học y khoa tại TPHCM tham dự.

ThS.BS.CKII Nguyễn Ngọc Thao – Phó Giám đốc chuyên môn Bệnh viện Hoàn Mỹ Sài Gòn phát biểu khai mạc hội nghị.
Hội nghị giới thiệu 43 báo cáo khoa học, cùng 30 báo cáo poster, được tổ chức thành 4 phiên: Chuyên gia, Nội khoa, Ngoại khoa và Điều dưỡng.
Các nội dung trải rộng từ tim mạch, ung thư, tiêu hóa, thần kinh, chấn thương chỉnh hình đến chẩn đoán hình ảnh, chăm sóc hậu phẫu, quản trị điều dưỡng và an toàn người bệnh.
Phát biểu khai mạc, ThS.BS.CKII Nguyễn Ngọc Thao – Phó Giám đốc chuyên môn Bệnh viện Hoàn Mỹ Sài Gòn nhấn mạnh, tiến bộ y học chỉ thực sự có ý nghĩa khi được chuyển hóa thành lợi ích thiết thực cho người bệnh.
Theo ông, lâm sàng xuất sắc không đơn thuần là thực hiện những kỹ thuật tiên tiến hay điều trị thành công ca bệnh khó, mà phải hướng tới chẩn đoán chính xác hơn, điều trị an toàn hơn, phục hồi tốt hơn và nâng cao chất lượng cuộc sống.
Đặc biệt, chăm sóc toàn diện đòi hỏi sự phối hợp giữa bác sĩ, điều dưỡng và các chuyên ngành liên quan, đồng thời quan tâm đến dinh dưỡng, kiểm soát đau, phục hồi chức năng, sức khỏe tinh thần và tiếng nói của người bệnh.
Cơ hội điều trị những bệnh khó
Một trong những báo cáo chuyên môn đáng chú ý tại hội nghị là "Cập nhật những tiến bộ về điều trị ngoại khoa ung thư tụy" của PGS.TS.BS Nguyễn Văn Hải – Trưởng Bộ môn Ngoại Tổng quát, Trường Đại học Y Dược TPHCM.

PGS.TS.BS Nguyễn Văn Hải – Trưởng Bộ môn Ngoại Tổng quát, Trường Đại học Y Dược TPHCM trình bày báo cáo.
Ung thư tụy là bệnh lý ác tính đặt ra nhiều thách thức trong chẩn đoán và điều trị. Tụy nằm sâu trong ổ bụng, liên quan mật thiết với nhiều cấu trúc mạch máu lớn, khiến việc phẫu thuật đòi hỏi kỹ thuật cao và đánh giá hết sức thận trọng.
Qua báo cáo, PGS. Nguyễn Văn Hải phân tích những thay đổi trong tiếp cận điều trị, từ ứng dụng chẩn đoán hình ảnh, siêu âm nội soi kết hợp sinh thiết đến đánh giá khả năng phẫu thuật và điều trị đa mô thức.
Đáng chú ý, những trường hợp ung thư tụy tiến triển tại chỗ, có liên quan đến mạch máu, không phải lúc nào cũng đồng nghĩa với việc hoàn toàn mất cơ hội phẫu thuật.
Tùy mức độ xâm lấn, đặc điểm tổn thương và đáp ứng điều trị, người bệnh có thể được xem xét điều trị trước phẫu thuật nhằm tạo điều kiện đánh giá lại khả năng can thiệp.
Báo cáo cho thấy vai trò ngày càng quan trọng của việc phối hợp giữa chẩn đoán hình ảnh, nội soi, giải phẫu bệnh, điều trị ung thư và ngoại khoa để lựa chọn phương án phù hợp cho từng người bệnh.
Bên cạnh ung thư tụy, hội nghị còn cập nhật nhiều hướng điều trị chuyên sâu như thay van động mạch chủ qua ống thông, điều trị rối loạn nhịp tim, phẫu thuật ít xâm lấn bệnh lý cột sống, phẫu thuật cắt gan và thay khớp gối trong những trường hợp thoái hóa nặng.
Dù khác nhau về chuyên ngành, các báo cáo cùng hướng đến yêu cầu chung: Đưa tiến bộ khoa học vào thực hành lâm sàng trên cơ sở đánh giá lợi ích, nguy cơ và khả năng hồi phục của người bệnh.
Phát huy vai trò điều dưỡng, nâng chất lượng chăm sóc người bệnh
Điểm nhấn đáng chú ý của hội nghị lần này là việc bố trí riêng phiên Điều dưỡng, với 12 báo cáo đến từ các bệnh viện, cơ sở đào tạo y khoa.
Không chỉ bàn về kỹ thuật chăm sóc, các đề tài còn đề cập đến năng lực quản lý, môi trường làm việc, trí tuệ cảm xúc, sự hài lòng nghề nghiệp và ứng dụng công nghệ trong hoạt động điều dưỡng.
Báo cáo tại Hội nghị, ThS.ĐD Đoàn Thị Kim Thoa – Giám đốc Điều dưỡng Bệnh viện Hoàn Mỹ Sài Gòn giới thiệu mô hình điều dưỡng trưởng thăm bệnh, kết hợp quản trị dựa trên dữ liệu.

ThS.ĐD Đoàn Thị Kim Thoa – Giám đốc Điều dưỡng Bệnh viện Hoàn Mỹ Sài Gòn giới thiệu mô hình điều dưỡng trưởng thăm bệnh
Sau giai đoạn thí điểm, mô hình được triển khai tại 8 khoa nội trú, ghi nhận 873 lượt thăm trên 596 người bệnh. Qua đó, phát hiện 359 vấn đề cần giải quyết, với 98,3% được xử lý trong vòng 24 giờ.
Đáng chú ý, tỷ lệ người bệnh hiểu kế hoạch điều trị và chăm sóc tăng từ 77,4% lên 100%, trong khi số phản hồi chưa tích cực giảm hơn 40% qua các đợt đánh giá.
Những con số này cho thấy hoạt động điều dưỡng không chỉ dừng ở thực hiện y lệnh, mà còn góp phần phát hiện sớm bất cập, cải thiện giao tiếp và nâng cao trải nghiệm người bệnh.
Một nghiên cứu khác về chăm sóc hồi phục sau phẫu thuật theo chương trình ERAS, thực hiện trên 100 người bệnh, ghi nhận nhóm áp dụng chương trình có tỷ lệ đau sau mổ mức trên 3 điểm thấp hơn nhóm chăm sóc thường quy, tương ứng 24% so với 56%.
Tỷ lệ buồn nôn, nôn và hạ thân nhiệt cũng thấp hơn; thời gian lưu tại phòng hồi tỉnh trung bình giảm từ 87 phút xuống 78,7 phút.
Đây là những kết quả bước đầu cho thấy giá trị của việc ứng dụng nghiên cứu khoa học vào thực hành chăm sóc.
Đáng quan tâm, các báo cáo khác tại phiên Điều dưỡng còn bàn về trầm cảm ở người cao tuổi lúc xuất viện, trí tuệ cảm xúc của điều dưỡng lâm sàng, môi trường làm việc và sự gắn kết nghề nghiệp.
Những vấn đề tưởng như nằm ngoài kỹ thuật điều trị lại có quan hệ mật thiết với chất lượng chăm sóc, bởi người điều dưỡng thường xuyên tiếp xúc, theo dõi và đồng hành cùng người bệnh.
Việc dành một diễn đàn khoa học độc lập cho điều dưỡng vì thế mang ý nghĩa vượt ra ngoài hoạt động trao đổi chuyên môn. Đây còn là cách nhìn nhận đầy đủ hơn vai trò của lực lượng chăm sóc trong hệ thống y tế.
Khi điều dưỡng được khuyến khích nghiên cứu, phát triển năng lực và tham gia cải tiến chất lượng, người hưởng lợi cuối cùng chính là người bệnh.
Bởi sau một ca điều trị thành công, điều người bệnh cần không chỉ là khỏi bệnh, mà còn được chăm sóc an toàn, được lắng nghe và có cơ hội trở lại cuộc sống với chất lượng tốt hơn.