Dỡ bỏ phong tỏa thôn Hạ Lôi: Mừng nhưng không chủ quan trong phòng chống dịch

Nguyễn Long
06/05/2020 - 06:44
Dỡ bỏ phong tỏa thôn Hạ Lôi: Mừng nhưng không chủ quan trong phòng chống dịch
Giây phút dỡ bỏ lệnh phong tỏa, người dân Hạ Lôi phấn khởi tràn ra đường. Từ 0h ngày 6/5, họ được trở lại với cánh đồng thân thuộc, chăm chút từng gốc hoa, luống rau, ruộng lúa.

Đúng 0h ngày 6/5, lệnh phong tỏa thôn Hạ Lôi (Mê Linh, Hà Nội) chính thức được dỡ bỏ.

Chị Nguyễn Thị Nga, một tiểu thương buôn hoa cho biết, rất vui mừng và tự hào vì toàn thể nhân dân Hạ Lôi đã đoàn kết trong cuộc chiến chống Covid-19. "Tôi không ngủ nổi, chờ đón giây phút này còn hơn cả Giao thừa", chị Nga nói.

Dỡ bỏ phong tỏa thôn Hạ Lôi: “Tôi năm nay gần 70 tuổi đầu mà chưa bao giờ thấy vui thế này” - Ảnh 1.

Chuyến hoa đầu tiên di chuyển ra ngoài bán sau khi dỡ bỏ lệnh phong tỏa tại thôn Hạ Lôi.

Trong 28 ngày thực hiện cách ly, mọi hoạt động của người dân thôn Hạ Lôi diễn ra quy củ, nghiêm ngặt. Người dân trong thôn luôn tuân thủ việc cách ly tại nhà, bất cứ ai ra ngoài phải có thẻ và chỉ được đi mua sắm nhu yếu phẩm thiết yếu trong phạm vi thôn. Hoạt động của người dân hầu như chỉ diễn ra trong từng hộ gia đình. Tất cả người dân vẫn được khuyến cáo chỉ ra ngoài khi cần thiết, cơ sở dịch vụ không thiết yếu được yêu cầu đóng cửa.

"Chúng tôi đã chiến thắng, đẩy lùi được dịch bệnh Covid-19. Đêm nay chúng tôi không ngủ để ăn mừng dỡ lệnh phong tỏa, thực sự là niềm vui vô bờ bến. Tôi năm nay gần 70 tuổi mà chưa bao giờ trải qua cảm giác vui mừng thế này", ông Lê Văn Tình nói.

Dỡ bỏ phong tỏa thôn Hạ Lôi: “Tôi năm nay gần 70 tuổi đầu mà chưa bao giờ thấy vui thế này” - Ảnh 2.

Ông Lê Văn Tình cầm cờ hò reo ăn mừng cùng mọi người.

Bà Đỗ Thị Thúy (56 tuổi, xóm Bàng, thôn Hạ Lôi) chia sẻ: "Trong 28 ngày cách ly người dân chúng tôi được Đảng, Nhà nước, chính quyền địa phương quan tâm, thăm hỏi, động viên tận tình. Các xã khác trong huyện cũng luôn giúp đỡ đầy đủ cả về vật chất lẫn tinh thần nên chúng tôi cũng rất yên tâm. Sau khi hết cách ly, người dân sẽ quay trở lại với công việc hàng ngày, mong rằng đất nước sớm công bố hết dịch để nhân dân yên lòng".

Ông Tạ Quang Thái, Chủ tịch UBND xã Mê Linh, cho biết, trước giờ gỡ lệnh phong toả cảm xúc của ông cũng như của người dân ở thời điểm này rất vui mừng, phấn khởi. Tuy nhiên đây mới chỉ là bước đầu và trách nhiệm phòng, chống dịch vẫn còn kéo dài trong thời gian tới.

Dỡ bỏ phong tỏa thôn Hạ Lôi: “Tôi năm nay gần 70 tuổi đầu mà chưa bao giờ thấy vui thế này” - Ảnh 3.

Sau lệnh dỡ bỏ phong tỏa, cuộc sống hàng ngày đã trở lại với người dân Hạ Lôi.

"Chúng tôi cũng đã quán triệt người dân vừa thực hiện tốt việc giãn cách xã hội vừa lao động, sản xuất đảm bảo kinh tế. Bởi đây là vùng dịch mới bước đầu được khống chế, vẫn còn tiềm ẩn nhiều nguy cơ. Đến thời điểm hiện tại, tôi cũng như người dân nơi đây xác định dịch vẫn sẽ kéo dài, vì thế trước mắt với sự chỉ đạo của UBND TP, huyện, xã cơ bản đã khống chế được dịch trên địa bàn thôn. Đến giờ cũng đã cơ bản yên tâm. Tuy nhiên, vẫn sẽ tiếp tục tuyên truyền để người dân thực hiện nghiêm các chỉ đạo của Nhà nước", ông Thái nói.

Cũng theo ông Thái, nhân dân trong xã Mê Linh ngay từ đầu đã xác định rõ tình hình dịch rất phức tạp, chính vì vậy khi xảy ra dịch người dân rất bình tĩnh, không hoang mang mà chung tay với các cấp chính quyền cùng phòng, chống dịch. Cho đến nay tình hình sức khoẻ của 13 ca dương tính ghi nhận, hiện đã có 3 ca khỏi bệnh, đang tiếp tục cách ly 14 ngày. Còn lại 10 ca đang có những tiến triển tốt.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm