Đồ trang trí thủ công giá bạc triệu "hút khách" Tết Nhâm Dần 2022

Giang Ngọc
15/01/2022 - 16:30
Đồ trang trí thủ công giá bạc triệu "hút khách" Tết Nhâm Dần 2022
Với giá bán dao động từ 500 ngàn đến vài triệu đồng, những món đồ trang trí thủ công bắt mắt và đa dạng về hình thức, mang đến cho người tiêu dùng lựa chọn mới trong dịp Tết Nhâm Dần 2022.

Còn hơn 2 tuần nữa là tới Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, không tấp nập, nhộn nhịp như mọi năm, nhưng phố Hàng Mã vẫn rực rỡ sắc đỏ phục vụ Tết.

Đồ trang trí thủ công "nhuộm đỏ" phố Hàng Hà Nội đón Tết Nhâm Dần 2022 - Ảnh 1.

Chỉ còn hơn 2 tuần nữa là tới Tết Nguyên đán, đường phố Hà Nội bắt đầu xuất hiện không khí của ngày Tết truyền thống.

Đồ trang trí thủ công "nhuộm đỏ" phố Hàng Hà Nội đón Tết Nhâm Dần 2022 - Ảnh 2.

Phố Hàng Mã, Q.Hoàn Kiếm nhanh chóng khoác lên mình màu áo mới rực rỡ sắc đỏ ngày Tết.

Đồ trang trí thủ công "nhuộm đỏ" phố Hàng Hà Nội đón Tết Nhâm Dần 2022 - Ảnh 3.

Ghi nhận của PV tại phố Hàng Mã, đã có nhiều người dân đi tham quan, mua sắm đồ trang trí Tết.

Đồ trang trí thủ công "nhuộm đỏ" phố Hàng Hà Nội đón Tết Nhâm Dần 2022 - Ảnh 4.

“Năm nay dịch bệnh diễn biến phức tạp nên người dân cũng đi mua sắm ít hơn mọi năm, chủ yếu là các mối quen đặt hàng trước” - chị Minh Hoa, một tiểu thương trên phố Hàng Mã, chia sẻ.

Đồ trang trí thủ công "nhuộm đỏ" phố Hàng Hà Nội đón Tết Nhâm Dần 2022 - Ảnh 5.

Năm nay bày bán nhiều đồ trang trí thủ công. Các sản phẩm được bán theo bộ đã thiết kế sẵn hoặc bán phụ kiện để các gia đình tự sáng tạo theo phong cách riêng.

Đồ trang trí thủ công "nhuộm đỏ" phố Hàng Hà Nội đón Tết Nhâm Dần 2022 - Ảnh 6.

“Những món đồ trang trí thủ công năm nay khá bắt mắt và đa dạng về hình thức, tôi đã chọn một món đồ trang trí ưng ý về bày Tết trong nhà” - chị Lan (Q.Hoàn Kiếm, Hà Nội) cho biết.

Đồ trang trí thủ công "nhuộm đỏ" phố Hàng Hà Nội đón Tết Nhâm Dần 2022 - Ảnh 7.

Theo một số chủ cửa hàng, năm nay người dân ưa chuộng các đồ trang trí thủ công nên người bán nhập về nhiều.

Đồ trang trí thủ công "nhuộm đỏ" phố Hàng Hà Nội đón Tết Nhâm Dần 2022 - Ảnh 8.

Giá thành cho một món đồ trang trí thủ công như quạt, mẹt... được kết hoa, lá, viết chữ thư pháp... dao động từ 500 ngàn đến vài triệu đồng.

Đồ trang trí thủ công "nhuộm đỏ" phố Hàng Hà Nội đón Tết Nhâm Dần 2022 - Ảnh 9.

Thời điểm này dịch Covid-19 tại Hà Nội diễn biến phức tạp nên sức mua của người dân cũng giảm nhiều so với mọi năm.

Đồ trang trí thủ công "nhuộm đỏ" phố Hàng Hà Nội đón Tết Nhâm Dần 2022 - Ảnh 10.

“Tôi tranh thủ đi mua vào buổi trưa cho đỡ đông, chứ thời điểm này, dịch bệnh phức tạp nên hạn chế ra chỗ đông người" - chị Hoa (Q.Cầu Giấy, Hà Nội) chia sẻ

Đồ trang trí thủ công "nhuộm đỏ" phố Hàng Hà Nội đón Tết Nhâm Dần 2022 - Ảnh 11.

Phố Hàng Mã rực rỡ sắc đỏ đón Tết Nhâm Dần 2022.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm