Thường trực Ban Bí thư thăm, động viên người dân vùng lũ Khánh Hòa
Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú thăm, động viên nhân dân xã Diên Điền, tỉnh Khánh Hòa tại nơi sơ tán. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)
Sáng 22/11, Đoàn công tác của Bộ Chính trị do ông Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, làm trưởng đoàn đã tới thăm hỏi, trao hỗ trợ người dân vùng lũ Khánh Hòa
Tham gia Đoàn công tác của Bộ Chính trị còn có ông Trần Lưu Quang, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy TPHCM; ông Phạm Gia Túc, Ủy viên Trung ương Đảng, Chánh văn phòng Trung ương Đảng; bà Nguyễn Thị Thu Hà, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; ông Nghiêm Xuân Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa; cùng đại diện bộ, ban, ngành và địa phương.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú tặng quà, hỗ trợ nhân dân xã Diên Điền chịu hậu quả nặng nề do mưa lũ. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú thăm, động viên lực lượng chức năng đang hỗ trợ nhân dân xã Diên Điền, tỉnh Khánh Hòa, khắc phục thiệt hại nặng nề do mưa lũ. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)

Ông Trần Lưu Quang (Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy TPHCM) trao hỗ trợ cho người dân
Trước mắt, Bộ Chính trị giao cho một số địa phương thực hiện nhiệm vụ trực tiếp hỗ trợ chi viện về lương thực, thực phẩm, quần áo, thuốc men, cán bộ y tế cho một số địa phương chịu thiệt hại nặng nhất do mưa, lũ như sau: Thành phố Hà Nội hỗ trợ tỉnh Gia Lai; TPHCM hỗ trợ tỉnh Khánh Hòa; thành phố Hải Phòng hỗ trợ tỉnh Đắk Lắk; tỉnh Quảng Ninh hỗ trợ tỉnh Lâm Đồng.
Bên cạnh đó, Bộ Chính trị yêu cầu các bộ, ngành, địa phương, cơ quan truyền thông tiếp tục theo dõi chặt chẽ diễn biến mưa, lũ; thông tin kịp thời đến các cấp chính quyền và người dân để chủ động phòng, tránh ở mức độ cao nhất có thể.
Cơ quan chức năng tiếp tục đánh giá tình hình, nguyên nhân mưa, lũ và nghiên cứu thực hiện các giải pháp căn cơ phòng, chống thiên tai, mưa lũ và các kịch bản ứng phó với thiên tai có thể xảy ra trong thời gian tới.
Theo báo cáo của tỉnh Khánh Hòa, ước tính sơ bộ giá trị thiệt hại ban đầu trên 1.000 tỷ đồng và 14 người chết (do sạt lở 8 người; trong mưa lũ từ ngày 18 đến 20/11 là 6 người), 1 người mất tích, 20 người bị thương. Có 15.396 nhà/48.339 khẩu bị ngập sâu từ 1- 3m; hơn 13.300 ha lúa, hoa màu, cây ăn quả bị hư hại; 241 gia súc, 24.222 gia cầm các loại bị chết, trôi; 157 ha thuỷ sản; một số ao đìa nuôi tôm thẻ và ốc hương bị nước tràn bờ. Hiện nay, các địa phương và đơn vị ứng cứu đang tiếp tục năm bắt tình hình và sẽ tổng hợp, cập nhật số liệu trong các báo cáo sau.