Đoàn Đại biểu cấp cao Hội LHPN Cuba đánh giá cao các hình thức hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế tại Việt Nam

Bài, ảnh: Thu Hà - Clip: Tuấn Dũng
16/05/2023 - 21:15
Đoàn Đại biểu cấp cao Hội LHPN Cuba đánh giá cao các hình thức hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế tại Việt Nam

Đoàn đại biểu cấp cao Hội LHPN Cuba thăm các gian hàng nghề thủ công tại làng gốm Bát Tràng (Hà Nội)

Ngày 16/5, Ủy viên Bộ Chính trị, Tổng Thư ký Hội Liên hiệp Phụ nữ Cuba Teresa Maria Amarelle Boué dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Hội LHPN Cuba đã đến thăm Ngân hàng Chính sách xã hội và Trung tâm Tinh hoa làng nghề Việt để tìm hiểu về các hình thức hỗ trợ hội viên, phụ nữ phát triển kinh tế.

Clip: Đoàn Đại biểu cấp cao Hội LHPN Cuba thăm Ngân hàng Chính sách xã hội

Tại chương trình làm việc với Ngân hàng Chính sách xã hội (CSXH), Tổng Giám đốc Ngân hàng CSXH Dương Quyết Thắng đã giới thiệu tình hình hoạt động của Ngân hàng CSXH và công tác cho vay ủy thác của đơn vị này qua các tổ chức chính trị - xã hội, đặc biệt là Hội LHPN Việt Nam.

Thông qua phương thức cho vay trực tiếp có ủy thác một số nội dung công việc thông qua các tổ chức chính trị - xã hội, nhiều người dân nghèo và các đối tượng chính sách đã có cơ hội tiếp cận với dịch vụ tài chính tín dụng. Tính đến 30/4/2023, tổng dư nợ ủy thác của Ngân hàng CSXH qua các tổ chức chính trị - xã hội đạt 297.972 tỷ đồng, trong đó, dư nợ qua Hội LHPN Việt Nam đạt 114.072 tỷ đồng với chất lượng luôn được duy trì ổn định. Từ nguồn vay này, nhiều hội viên, phụ nữ đã có vốn khởi nghiệp, kinh doanh nhiều mô hình. Nhiều phụ nữ thoát nghèo, làm chủ cuộc sống và tạo công ăn việc làm cho các hội viên, phụ nữ khác.

Đoàn Đại biểu cấp cao Hội LHPN Cuba đánh giá cao các hình thức hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế tại Việt Nam - Ảnh 1.

Đoàn đại biểu cấp cao Hội LHPN Cuba gặp mặt lãnh đạo Ngân hàng Chính sách xã hội

Phát biểu tại buổi làm việc, bà Teresa Maria Amarelle Boue đánh giá cao những đóng góp của Ngân hàng CSXH cũng như những cơ chế, chính sách của Đảng và Nhà nước Việt Nam trong việc hỗ trợ người nghèo, đối tượng chính sách, đặc biệt là phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn đã góp phần đem lại công bằng xã hội. 

Theo chia sẻ của bà Teresa Maria Amarelle Boue, hiện nay, Chính phủ Cuba cũng có một số chính sách hỗ trợ dành cho các đối tượng yếu thế như hỗ trợ về y tế, vật phẩm, trợ cấp bằng tiền và ưu tiên về nhà ở xã hội…. Việc triển khai một mô hình hỗ trợ tín dụng chuyên biệt với những cơ chế riêng rất đáng để Chính phủ Cuba nghiên cứu sâu và học hỏi kinh nghiệm từ phía Việt Nam.

IMG_8417.JPG

Cùng ngày, Đoàn đại biểu cấp cao Hội LHPN Cuba cũng có buổi làm việc với Hiệp Hội Nữ doanh nhân Việt Nam tại Trung tâm Tinh hoa làng nghề Việt. Qua trao đổi với Tổng Thư ký Hội Liên hiệp Phụ nữ Cuba Teresa Maria Amarelle Boué, Phó Chủ tịch thường trực Hiệp hội Nữ doanh nhân Việt Nam Nguyễn Thị Bảo Hiền cho biết Hiệp hội là tổ chức xã hội - nghề nghiệp tự nguyện của các nữ doanh nhân Việt Nam hoạt động trong lĩnh vực sản xuất, kinh doanh, dịch vụ. 

Thông qua các hoạt động nhằm kết nối các nữ doanh nhân, Hiệp hội không chỉ là nơi chia sẻ kinh nghiệm của phụ nữ trong quá trình vận hành doanh nghiệp mà còn là diễn đàn để phụ nữ cùng hỗ trợ lẫn nhau nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh và dịch vụ, góp phần phát triển cộng đồng doanh nghiệp và đội ngũ doanh nhân trong thời kỳ hội nhập quốc tế; đáp ứng mục tiêu tiến bộ và bình đẳng giới.

Đoàn Đại biểu cấp cao Hội LHPN Cuba đánh giá cao các hình thức hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế tại Việt Nam - Ảnh 3.

Đoàn Đại biểu cấp cao Hội LHPN Cuba đánh giá cao các hình thức hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế tại Việt Nam - Ảnh 4.

Đoàn đại biểu cấp cao Hội LHPN Cuba gặp mặt đại diện Hiệp hội Nữ doanh nhân Việt Nam

Cũng tại đây, đoàn đại biểu cấp cao Hội LHPN Cuba đã được trực tiếp tham quan và trải nghiệm mô hình phát triển kinh tế làng nghề mà tiêu biểu là Công ty Gốm sứ Quang Vinh do bà Hà Thị Vinh - một người phụ nữ làm gốm Bát Tràng - vận hành và phát triển. Từ một người phụ nữ nhào đất miệt mài bên những bàn xoay tạo hình gốm, bà không ngừng học hỏi, sáng tạo và định hướng kinh doanh đúng đắn trong việc giữ hồn cốt thủ công của gốm sứ Bát Tràng, hiện nay bà Vinh không chỉ làm chủ của hai nhà máy sản xuất với hơn 100 công nhân có việc làm ổn định, mà còn là chủ đầu tư của Trung tâm Tinh hoa làng nghề Việt. 

Đây không chỉ là nơi trưng bày sản phẩm thủ công của các doanh nghiệp trong nước mà còn là nơi lưu giữ những câu chuyện lịch sử về sự phát triển của một làng nghề ghi danh sử sách, nơi có những nghệ nhân tài hoa vẫn đang miệt mài cống hiến. Qua đó quảng bá văn hoá Việt Nam tới bạn bè quốc tế và cho thế hệ trẻ hiểu thêm về văn hoá dân tộc.

IMG_8505.JPG

Các đại biểu chụp hình lưu niệm

Ấn tượng trước những thành quả mà các nữ doanh nhân Việt Nam đã và đang tiếp tục phấn đấu, bà Teresa Maria Amarelle Boué bày tỏ sự trân trọng cũng như đánh giá rất cao những nỗ lực của Hội LHPN Việt Nam trong việc hỗ trợ, kết nối các cơ quan, tổ chức để tìm kiếm nguồn lực nhằm định hướng và đồng hành cho hội viên, phụ nữ thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế.

Trong thời gian tới, bà Teresa Maria Amarelle Boué hy vọng Hội LHPN hai nước sẽ có thêm nhiều trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm để phụ nữ hai nước có thêm nhiều hoạt động giao lưu song phương trên tất cả các lĩnh vực.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm