Doanh nghiệp gặp thách thức gì khi chuyển đổi xanh?

Đình Hưng
23/07/2025 - 18:21
Doanh nghiệp gặp thách thức gì khi chuyển đổi xanh?

Chuyển đổi xanh là xu hướng tất yếu

Chuyển đổi xanh là xu hướng tất yếu và cấp thiết, tuy nhiên các doanh nghiệp cũng gặp phải không ít thách thức trong quá trình này.

Ngày 23/7, tại chương trình giới thiệu về "Diễn đàn chuyển đổi xanh và Ngày hội tái chế 2025", bà Nguyễn Bích Diền - Phó Tổng giám đốc Faslink, cho biết, thách thức đầu tiên đối với doanh nghiệp thực hiện chuyển đổi xanh chính là phải làm sao vừa đảm bảo xanh nhưng lại phải đáp ứng được yêu cầu tăng trưởng, sản phẩm được sự chấp nhận của thị trưởng. 

Đặc biệt đối với những doanh nghiệp làm trong lĩnh vực thời trang, dệt may, khách hàng rất quan tâm đến giá sản phẩm rất nhiều. Trong khi các sản phẩm chuyển đổi xanh, tái chế thường có có giá thành cao.

Thách thức tiếp theo và cũng là thách thức chung đối với doanh nghiệp chuyển đổi xanh là về công nghệ; hiện có nhiều giải pháp, ý tưởng rất hay liên quan đến chuyển đổi xanh, thân thiện với môi trường nhưng rất khó để thương mại hóa.

Theo bà Diền, cần phải có nhiều hơn nữa những hợp tác liên ngành trong chuỗi cung ứng xanh nhằm giúp cho các giải pháp, ý tưởng xanh được sớm đưa ra thị trường.

Ông Lê Viết Đông Hiếu - Trưởng phòng Phát triển bền vững Duytan Recycling, cho biết, hiện đơn vị đang gặp thách thức về hệ thống thu gom rác thải, khi giải được "bài toán" này thì mới giảm được chi phí xử lý và hao hụt trong quá trình sản xuất. Thách thức nữa là thiếu thiếu tiêu chuẩn bao bì, nhựa tái chế dành cho thực phẩm.

"Diễn đàn chuyển đổi xanh và Ngày hội tái chế 2025" sẽ diễn ra vào ngày 31/7 tới đây tại Hội trường Thống Nhất (TPHCM), quy tụ gần 500 đại biểu từ các bộ ngành trung ương, chính quyền địa phương, doanh nghiệp, tổ chức quốc tế, trường đại học và cộng đồng khởi nghiệp sáng tạo vì môi trường.

Ngoài chương trình hội thảo, tọa đàm chuyên đề, trình diễn thời trang tái chế… tại diễn đàn còn có không gian triển lãm, trưng bày hàng trăm sản phẩm đến từ các doanh nghiệp, nhóm khởi nghiệp, sinh viên và nghệ nhân thủ công đã được chọn lọc, sắp xếp, cho thấy tính thực tế từ các sáng kiến xanh. Trong đó, có nhiều sản phẩm mang đậm tinh thần đổi mới, từ máy in 3D sử dụng nhựa tái chế cùng các sản phẩm in thực tế, túi đi chợ từ lưới đánh cá, đến robot dọn rác và phao chắn rác thông minh.

Bà Vũ Kim Hạnh, Chủ tịch Hội Doanh nghiệp Hàng Việt Nam chất lượng cao, cho rằng, chuyển đổi xanh không còn là lý thuyết, mà là hành động sống còn. "Diễn đàn chuyển đổi xanh và Ngày hội tái chế 2025" không chỉ là nơi trình bày chính sách hay công nghệ mà là điểm hẹn của những người đang hành động vì tương lai bền vững. Từ diễn đàn, các mô hình tuần hoàn, sản phẩm tái chế, giải pháp xanh sẽ không chỉ nằm trên giấy, mà bước vào cuộc sống thường nhật. Từng cá nhân, từng doanh nghiệp đều có thể đóng góp vào hành trình xanh hóa Việt Nam.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm