Xem thêm thông tin của Báo PNVN trên
Phụ nữ Việt Nam
MỚI NHẤT ĐỘC QUYỀN MULTIMEDIA CHUYÊN ĐỀ
18/07/2026 - 11:35 (GMT+7)

Doanh nghiệp nhỏ, hộ kinh doanh kỳ vọng chính sách thuế, tín dụng thông thoáng hơn

HTK
Doanh nghiệp nhỏ, hộ kinh doanh kỳ vọng chính sách thuế, tín dụng thông thoáng hơn

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng phát biểu tại Hội nghị Thường trực Chính phủ với cộng đồng doanh nghiệp - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Tại Hội nghị Thường trực Chính phủ với cộng đồng doanh nghiệp có chủ đề "Tháo gỡ điểm nghẽn - Khơi thông nguồn lực - Thúc đẩy tăng trưởng" (ngày 18/7), đại diện nhiều tập đoàn, hiệp hội và ngân hàng đã đóng góp ý kiến, kiến nghị các giải pháp cụ thể nhằm hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số.

Cần danh mục doanh nghiệp đầu tàu và cơ chế đặt hàng công nghệ

Trung tướng Tào Đức Thắng, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Tập đoàn Viettel, đề nghị Chính phủ sớm ban hành danh mục doanh nghiệp nhà nước quy mô lớn, có vai trò dẫn dắt trong các ngành then chốt, gắn với những nhiệm vụ chiến lược cụ thể như dẫn dắt công nghệ, phát triển chuỗi cung ứng trong nước và mở rộng thị trường quốc tế.

Ông cũng đề xuất Chính phủ sớm cụ thể hóa cơ chế để doanh nghiệp nhà nước phát huy vai trò là người mua lớn, tạo thị trường cho doanh nghiệp trong nước, đi kèm các chỉ tiêu đo lường mức độ lan tỏa như tỉ lệ nội địa hóa và số doanh nghiệp nhỏ tham gia chuỗi cung ứng.

Doanh nghiệp nhỏ, hộ kinh doanh kỳ vọng chính sách thuế, tín dụng thông thoáng hơn - Ảnh 1.

Trung tướng Tào Đức Thắng, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Tập đoàn Viettel, đề xuất các kiến nghị - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Ở góc độ tập đoàn công nghệ, ông Thắng kiến nghị Chính phủ cụ thể hóa cơ chế để hình thành đội ngũ doanh nghiệp công nghệ đầu tàu quốc gia, được giao nhiệm vụ và tạo điều kiện tham gia phát triển các công nghệ, sản phẩm chiến lược.

Về hạ tầng logistics, ông đề xuất sớm ban hành quy hoạch quốc gia theo hướng đồng bộ giữa giao thông, cảng biển, cảng hàng không và các trung tâm trung chuyển lớn. Liên quan đến việc mở rộng thị trường ra nước ngoài, Viettel kiến nghị cho phép trích lập Quỹ Xúc tiến đầu tư từ lợi nhuận trước thuế, đồng thời có cơ chế giúp giảm chi phí bảo lãnh khi ngân hàng trong nước hỗ trợ doanh nghiệp đầu tư ra nước ngoài — hiện đang cao hơn 50-60% so với ngân hàng nước ngoài.

Cần nâng ngưỡng thuế, thí điểm xếp hạng tín nhiệm

Ông Nguyễn Văn Thân, Chủ tịch Hiệp hội doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV) cho biết: Cộng đồng DNNVV và hộ kinh doanh rất vui mừng, trân trọng cảm ơn Chính phủ và Thủ tướng ngay từ đầu nhiệm kỳ của Chính phủ mới đã trình Quốc hội thông qua nâng ngưỡng không phải nộp thuế cho hộ kinh doanh từ 100 triệu đồng/năm lên doanh thu 1 tỷ đồng/năm. Đồng thời kỳ vọng Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ sẽ tiếp tục xem xét nâng ngưỡng tính thuế cho doanh nghiệp nhỏ và vừa và hộ kinh doanh để hỗ trợ tạo đà phát triển cho kinh tế tư nhân.

Với mục tiêu tăng trưởng 10% trở lên, cộng đồng doanh nghiệp cho rằng các đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước đã khá toàn diện và đầy đủ. Ông Nguyễn Văn Thân khẳng định: Tâm thế của chúng tôi hiện nay chỉ có hành động quyết liệt để quyết tâm đóng góp vào mục tiêu tăng trưởng. Trên cơ sở đó, đề xuất với Thủ tướng và Chính phủ giao chỉ tiêu, nhiệm vụ cụ thể cho Hiệp hội DNNVV, cộng đồng DNNVV cũng như hộ kinh doanh, thậm chí bao gồm chỉ tiêu đóng góp cho tăng trưởng kinh tế.

Doanh nghiệp nhỏ, hộ kinh doanh kỳ vọng chính sách thuế, tín dụng thông thoáng hơn - Ảnh 2.

Ông Nguyễn Văn Thân, Chủ tịch Hiệp hội doanh nghiệp nhỏ và vừa, nêu ý kiến tại Hội nghị - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Hiệp hội kiến nghị Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ một số nội dung, cụ thể: Trước tiên, nhằm triển khai toàn diện và hiệu quả Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa (sửa đổi) sắp tới, Hiệp hội kiến nghị Chính phủ có thể quy định ngay trong Luật về loại hình doanh nghiệp cá thể do một người làm chủ. Các doanh nghiệp cá thể vẫn thực hiện nghĩa vụ thuế như quy định nhưng được hưởng các chính sách hỗ trợ tốt như doanh nghiệp nhỏ và vừa. Quy định này sẽ tạo điều kiện cho nhiều hộ kinh doanh đăng ký loại hình doanh nghiệp cá thể có thể hưởng những chế độ, chính sách của Nhà nước…

Đồng thời, Nghị quyết 68 khuyến khích các tổ chức tín dụng cho vay dựa trên xếp hạng tín nhiệm độc lập và thúc đẩy chia sẻ, liên thông dữ liệu. Hiệp hội đề xuất Chính phủ cho phép Hiệp hội thí điểm các tổ chức xếp hạng tín nhiệm độc lập đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Cùng với đó, Hiệp hội kiến nghị Chính phủ chỉ đạo Bộ Nội vụ phối hợp với Hiệp hội nghiên cứu quy định cơ chế cho phép Hiệp hội thành lập các tổ chức thành viên dành riêng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa tại các tỉnh, các xã và phường.

Về nguồn vốn tín dụng, ông Nguyễn Thanh Tùng, Chủ tịch Hội đồng quản trị Vietcombank, nêu 5 khó khăn từ góc độ ngân hàng thương mại, cụ thể là nguồn vốn cung ứng tín dụng, bất cân đối nguồn vốn, chi phí vốn tăng, nguồn cung ngoại tệ - tỉ giá, và các vướng mắc liên quan đến tài sản bảo đảm.

Doanh nghiệp nhỏ, hộ kinh doanh kỳ vọng chính sách thuế, tín dụng thông thoáng hơn - Ảnh 3.

Ông Nguyễn Thanh Tùng, Chủ tịch Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Theo phân tích của nhóm kinh tế vĩ mô Vietcombank, để đạt tăng trưởng GDP 10%, tỉ lệ đầu tư cần đạt 40% GDP, trong khi tỉ lệ tiết kiệm trong nước hiện chỉ khoảng 36,5% — cho thấy nguồn lực nội tại sẽ không đủ đáp ứng nhu cầu vốn cho các dự án lớn sắp tới.

Ông cho biết Vietcombank hiện kiểm soát tốt tỉ lệ dư nợ tín dụng trên vốn huy động (dưới 70%, thấp hơn mức trần 80% Ngân hàng Nhà nước cho phép) và cam kết đảm bảo thanh khoản cho thị trường.

Trên cơ sở đó, ông đề xuất Bộ Tài chính xem xét phát hành trái phiếu quốc tế để tận dụng uy tín quốc gia, thay vì để từng doanh nghiệp tự huy động vốn riêng lẻ. 

Ông cũng kỳ vọng thị trường trái phiếu doanh nghiệp trong nước sẽ phát triển mạnh hơn, khi quy mô hiện tại chỉ khoảng 10% GDP — thấp hơn nhiều so với Thái Lan, Malaysia hay Trung Quốc.

Để giải quyết vấn đề này, ngành ngân hàng cũng có thể tham gia hỗ trợ thông qua chính sách liên quan đến nhận tài sản bảo đảm của các đơn vị phát hành. Rất nhiều trái phiếu doanh nghiệp phát hành hiện nay khiến nhà đầu tư chưa yên tâm về tài sản bảo đảm (ví dụ bất động sản hay tài sản hình thành từ vốn vay). Chỉ có các tổ chức tín dụng mới có thể nhận được các tài sản này. Nếu đồng bộ cả ngành ngân hàng và tài chính thì sẽ tạo động lực cho trái phiếu doanh nghiệp phát triển.

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận