Xem thêm thông tin của Báo PNVN trên
Phụ nữ Việt Nam
MỚI NHẤT ĐỘC QUYỀN MULTIMEDIA CHUYÊN ĐỀ
10/05/2026 - 17:16 (GMT+7)

Đổi mới thực chất hoạt động Mặt trận - Bài 1: Khơi thông nguồn lực toàn dân trong kỷ nguyên mới

An Nhi
Đổi mới thực chất hoạt động Mặt trận - Bài 1: Khơi thông nguồn lực toàn dân trong kỷ nguyên mới

Tổng Bí thư Tô Lâm và Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cùng các đại biểu chụp ảnh lưu niệm với Nhân dân phường Quán Thánh, quận Ba Đình (Hà Nội) trong Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc (tháng 11/2024)

Là hạt nhân quy tụ sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam gánh vác sứ mệnh thiêng liêng là khơi thông nguồn lực, giải phóng sức sáng tạo và tạo sự đồng thuận xã hội sâu sắc. Quán triệt tinh thần chỉ đạo sâu sắc, toàn diện của Tổng Bí thư Tô Lâm, hệ thống Mặt trận từ Trung ương đến cơ sở đang chuyển dịch mạnh mẽ từ việc hoạt động "đúng hướng" sang "đúng và đủ kết quả”, đưa sức mạnh đại đoàn kết đi vào thực chất và bền vững.

"Mệnh lệnh" đổi mới trong kỷ nguyên mới

Lịch sử cách mạng Việt Nam đã chứng minh, đại đoàn kết toàn dân tộc không phải là một khẩu hiệu chính trị suông mà là nguồn sức mạnh vĩ đại nhất, quyết định mọi thắng lợi của đất nước. Bước vào một giai đoạn lịch sử mới - kỷ nguyên vươn mình mạnh mẽ, chủ quyền quốc gia và sự ổn định chính trị - xã hội đòi hỏi phải được bảo vệ và phát triển bằng khối óc, bằng sự đồng thuận cao độ và tinh thần chung sức đồng lòng của hơn 100 triệu con dân nước Việt.

Trong bối cảnh đó, sứ mệnh của Mặt trận Tổ quốc các cấp trở nên nặng nề và thiêng liêng hơn bao giờ hết. Tại Đại hội đại biểu Đảng bộ Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025-2030, Tổng Bí thư Tô Lâm đã đưa ra những định hướng chiến lược mang tính quyết định, yêu cầu siết chặt kỷ cương thực thi, thi đua thiết thực và kiểm tra đến cùng. Tổng Bí thư đặc biệt nhấn mạnh yêu cầu chuyển đổi mạnh mẽ tư duy từ việc hoạt động "đúng hướng" sang "đúng và đủ kết quả" có thể lượng hóa và kiểm chứng được.

Đổi mới thực chất hoạt động Mặt trận - Bài 1: Khơi thông nguồn lực toàn dân trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc  - Ảnh 1.

Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu chỉ đạo tại Đại hội đại biểu Đảng bộ Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025-2030 (tháng 9/2025)

Thành quả của công tác Mặt trận không thể chỉ nằm trong những báo cáo định tính cảm tính hay những con số tổng hợp vô hồn trên giấy tờ. Nó phải được chứng minh cụ thể bằng sự thay đổi rõ nét trong đời sống vật chất, tinh thần của từng phố phường, thôn xóm, làng bản, đi vào từng gia đình và đến với mỗi người dân.

Mệnh lệnh đó đòi hỏi hệ thống Mặt trận từ Trung ương đến cơ sở phải kiên quyết nói không với bệnh hình thức, bệnh thành tích và lối mòn hành chính hóa. Đã đến lúc công tác Mặt trận phải thoát ly hoàn toàn khỏi những cuộc họp hình thức, những phong trào bề nổi để tập trung vào những phần việc thiết thực, giải quyết trực tiếp những nút thắt sinh kế và củng cố niềm tin vững chắc trong Nhân dân.

Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức đoàn thể phải thực sự là cầu nối vững chắc giữa Đảng, Nhà nước và Nhân dân. Đổi mới phương thức hoạt động không phải là những khẩu hiệu xa vời mà bắt đầu từ những thay đổi thiết thực, khoa học nhất trong tác phong làm việc hằng ngày và thái độ ứng xử với Nhân dân, lấy sự hài lòng và ấm no của Nhân dân làm thước đo cao nhất".

Tổng Bí thư Tô Lâm (tháng 9/2025)

Lấy thực tiễn làm thước đo cho sức mạnh đại đoàn kết

Để chứng minh cho tinh thần hành động thực chất, những con số thực tiễn đạt được trong thời gian qua chính là câu trả lời đanh thép nhất cho hiệu quả của tư duy mới.

Khi các chủ trương của Mặt trận chạm đúng "nhịp đập" nguyện vọng của nhân dân, sức mạnh đại đoàn kết lập tức được chuyển hóa thành nguồn lực phát triển to lớn. Đó là chiến dịch lịch sử xóa nhà tạm, nhà dột nát trên phạm vi cả nước. Mặt trận đã phối hợp chặt chẽ cùng Chính phủ, các bộ, ngành và địa phương hoàn thành việc xóa hơn 334 nghìn căn nhà tạm, nhà dột nát, mang lại mái ấm an cư lạc nghiệp cho hàng trăm nghìn hộ gia đình nghèo, gia đình chính sách.

Đổi mới thực chất hoạt động Mặt trận - Bài 1: Khơi thông nguồn lực toàn dân trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc  - Ảnh 2.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài tặng quà, động viên người dân vùng lũ xã Ka Đô, tỉnh Lâm Đồng (tháng 11/2025)

Đó là nguồn lực khổng lồ hơn 4.200 tỷ đồng được vận động, quyên góp kịp thời từ các tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân để hỗ trợ đồng bào khắc phục hậu quả thiên tai, bão lũ. Toàn bộ nguồn lực này được quản lý và phân bổ một cách công khai, minh bạch, đến trực tiếp tay người dân cần hỗ trợ một cách nhanh nhất.

Những thành quả ấy không đến từ các mệnh lệnh hành chính khô khan hay những lời kêu gọi suông. Nó bắt nguồn từ sự đồng lòng, tự nguyện của Nhân dân khi họ thấy được sự minh bạch, thấy được tấm lòng và sự dấn thân của những cán bộ Mặt trận thực sự vì dân. Khi người dân được biết, được bàn, được làm, được kiểm tra và thụ hưởng trực tiếp thành quả, sức mạnh trong dân sẽ được khơi thông vô giới hạn.

Hai "cánh cung" đột phá mở đường cho tương lai

Để đưa toàn bộ hệ thống khổng lồ của Mặt trận vận hành trơn tru, thống nhất và hiệu quả trong kỷ nguyên số, hai hệ công thức đột phá đã ra đời, đóng vai trò như hai "cánh cung" sắc bén khơi thông sức mạnh toàn dân. Đó là hệ công thức vận hành khoa học "3 Dễ - 3 Rõ - 3 Đo", bao gồm: dễ hiểu, dễ nhớ, dễ làm; rõ mục tiêu, rõ trách nhiệm, rõ thời hạn; đo đầu vào, đo đầu ra, đo tác động. Đây là bộ công cụ quản trị hiện đại, giúp số hóa, lượng hóa và nâng cao tính minh bạch, kỷ cương trong mọi hoạt động của Mặt trận, chuyển hẳn từ tư duy quản lý định tính sang định lượng.

Đổi mới thực chất hoạt động Mặt trận - Bài 1: Khơi thông nguồn lực toàn dân trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc  - Ảnh 3.

Ban công tác Mặt trận và cán bộ khu phố Hồng Hà 8, Hạ Long, Quảng Ninh, tuyên truyền pháp luật và hòa giải tại chợ Hồng Hà (tháng 8/2025)

Đi cùng với "3 Dễ - 3 Rõ - 3 Đo" là hệ quy chiếu đạo đức "3 Gần - 5 Phải - 4 Không", bao gồm: gần dân, gần cơ sở, gần không gian số; phải lắng nghe, phải đối thoại, phải làm mẫu, phải chịu trách nhiệm, phải báo cáo kết quả; không hình thức, không né tránh, không đùn đẩy, không làm sai chức năng. Đây là bộ quy tắc ứng xử, thước đo phẩm chất và tác phong công vụ dành riêng cho cán bộ Mặt trận thời kỳ mới, giúp định hình chân dung những hạt nhân nòng cốt đủ bản lĩnh, uy tín để dẫn dắt phong trào.

Sự cộng hưởng mạnh mẽ của 2 hệ công thức hành động này đang thổi một luồng sinh khí mới vào các phong trào thi đua yêu nước. Khi các mục tiêu được phân định rõ ràng, khi cán bộ dấn thân nêu gương và hiệu quả được lượng hóa cụ thể, vai trò nòng cốt chính trị của Mặt trận trong công tác giám sát, phản biện xã hội và tham gia xây dựng Đảng, xây dựng Nhà nước ngày càng được khẳng định sắc nét. Tiếng nói của Mặt trận đã thực sự có trọng lượng, trực tiếp bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân.

Bước vào kỷ nguyên mới, sự chuyển mình mạnh mẽ này chính là bệ đỡ vững chắc để củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, khơi dậy khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc, tạo nên sức mạnh tổng hợp vô địch để đưa con thuyền Việt Nam kiêu hãnh tiến vào kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

(Còn nữa)

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận