Đội ngũ Chủ tịch Hội Phụ nữ cơ sở là lực lượng hùng hậu hiện thực hóa giá trị cốt lõi của tổ chức Hội

Nhóm PV
19/10/2023 - 10:11
Đội ngũ Chủ tịch Hội Phụ nữ cơ sở là lực lượng hùng hậu hiện thực hóa giá trị cốt lõi của tổ chức Hội

Uỷ viên TƯ Đảng, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Hà Thị Nga phát biểu khai mạc chương trình.

Phát biểu khai mạc chương trình biểu dương Chủ tịch Hội Phụ nữ cơ sở toàn quốc năm 2023, Uỷ viên TƯ Đảng, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Hà Thị Nga đã khẳng định: Đội ngũ Chủ tịch Hội Phụ nữ cơ sở cả nước là lực lượng hùng hậu thấm nhuần, hiện thực hóa giá trị cốt lõi của tổ chức Hội, đó là "Đoàn kết, Nhân văn, Sáng tạo, Khát vọng, Phát triển".

Sáng 19/10, tại Cung Văn hoá Hữu nghị Việt Xô (Hà Nội), TƯ Hội LHPN Việt Nam tổ chức Chương trình biểu dương Chủ tịch Hội Phụ nữ cơ sở toàn quốc năm 2023.

293 Chủ tịch Hội cơ sở tiêu biểu xuất sắc đại diện cho hơn 14 ngàn Chủ tịch Hội cơ sở từ các tỉnh, thành phố, đơn vị lực lượng vũ trang nhân dân, với thành phần đa dạng, thành tích phong phú được biểu dương đợt này. 

Phát biểu khai mạc Chương trình, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Hà Thị Nga đã nêu bật vai trò, vị trí của đội ngũ cán bộ Hội cơ sở, đặc biệt là Chủ tịch Hội phụ nữ Cơ sở. Báo Phụ nữ Việt Nam xin giới thiệu toàn văn bài phát biểu cùng bạn đọc.

Toàn văn phát biểu của Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam tại Chương trình biểu dương Chủ tịch Hội Phụ nữ cơ sở toàn quốc năm 2023


Kính thưa Đồng chí Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị,

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam!

Kính thưa các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành TW Đảng, lãnh đạo các Bộ, ban, ngành, đoàn thể Trung ương và Thành phố Hà Nội.

Kính thưa các đồng chí đại biểu, khách quý!

Thưa toàn thể chị em thân mến!

Truyền thông điệp tích cực để phụ nữ mọi miền Tổ quốc tiếp tục cống hiến, xây dựng và phát triển đất nước - Ảnh 1.

Chương trình vinh dự được chào đón Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn đến tham dự và chỉ đạo

Trong không khí sôi nổi của những ngày tháng 10 lịch sử, các cấp Hội và phụ nữ cả nước tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang của các thế hệ phụ nữ Việt Nam, tổ chức nhiều hoạt động thiết thực chào mừng kỷ niệm 93 năm thành lập Hội và Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10.

Hôm nay, tại Thủ đô Hà Nội, Đoàn Chủ tịch Trung ương Hội LHPN Việt Nam tổ chức Chương trình biểu dương 293 Chủ tịch Hội phụ nữ cơ sở giỏi toàn quốc năm 2023 nhằm tôn vinh đội ngũ cán bộ Hội cơ sở - những con người đang ngày đêm miệt mài cống hiến cho công tác Hội và phong trào phụ nữ cả nước.

Chương trình vinh dự được đón đồng chí Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội, các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, lãnh đạo các cơ quan Trung ương và thành phố Hà Nội, các vị đại biểu khách quý tới dự chương trình. Đây là thể hiện sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, các cấp, các ngành đối với sự nghiệp bình đẳng giới và công tác phụ nữ và là món quà có ý nghĩa động viên to lớn đối với cán bộ Hội phụ nữ cả nước đúng vào dịp Ngày phụ nữ Việt Nam 20/10 năm nay.

Thay mặt Đoàn Chủ tịch Trung ương Hội LHPN Việt Nam, tôi xin trân trọng cảm ơn và kính chúc đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn, các đồng chí lãnh đạo, các vị đại biểu khách quý mạnh khỏe, hạnh phúc.

Chúc Chương trình biểu dương "Những bông hoa tháng 10" thành công thật tốt đẹp.

Truyền thông điệp tích cực để phụ nữ mọi miền Tổ quốc tiếp tục cống hiến, xây dựng và phát triển đất nước - Ảnh 2.

Các đại biểu Chủ tịch Hội Phụ nữ cơ sở tiêu biểu về tham dự chương trình

Triển khai hiệu quả các phong trào thi đua, cuộc vận động và hoạt động Hội

Kính thưa các quý vị đại biểu, khách quý!

Thưa toàn thể chị em!

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn coi "Cán bộ là cái gốc của mọi công việc". Thấm nhuần tư tưởng của Người, Đảng, Nhà nước ta đã có nhiều chủ trương, chính sách chăm lo xây dựng, phát triển đội ngũ cán bộ các cấp, các ngành vừa hồng, vừa chuyên, đáp ứng yêu cầu thực tiễn.

Với trách nhiệm là một tổ chức chính trị - xã hội, trong suốt 93 năm xây dựng và trưởng thành, Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam luôn coi trọng công tác xây dựng đội ngũ cán bộ Hội các cấp, đặc biệt là cán bộ cấp cơ sở, xác định đây là nền tảng vững chắc để củng cố, phát triển tổ chức Hội. Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII đã xác định một trong hai khâu đột phá là "Tập trung xây dựng cơ sở Hội vững mạnh", đề ra giải pháp quan trọng, tiên quyết là nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ Hội cơ sở đáp ứng yêu cầu công tác trong giai đoạn mới. Năm 2023 với chủ đề công tác Hội cả nước là "Tập trung xây dựng cơ sở Hội, trọng tâm là nâng cao năng lực cán bộ Hội cơ sở", nhiều nội dung hoạt động đã được triển khai, trong đó có hoạt động biểu dương Chủ tịch Hội phụ nữ cơ sở giỏi là điểm nhấn quan trọng tạo khí thế thi đua sôi nổi trong đội ngũ cán bộ Hội các cấp.

Kính thưa các đồng chí Lãnh đạo, thưa các vị đại biểu, khách quý,

Để có được bề dày thành tích và những đóng góp xứng đáng cho sự phát triển của đất nước, Hội LHPN Việt Nam vô cùng tự hào và biết ơn sự cống hiến hết mình của đội ngũ cán bộ Hội cấp cơ sở. Các chị luôn sâu sát, thấu hiểu hội viên, phụ nữ; là cầu nối giữa tổ chức Hội với hội viên, phụ nữ; giữa tổ chức Hội với cấp uỷ, chính quyền địa phương; là lực lượng quan trọng cụ thể hóa và triển khai có hiệu quả các phong trào thi đua, cuộc vận động và hoạt động Hội với phương châm "Ở đâu có phụ nữ, ở đó có hoạt động Hội". Điển hình như: thực hiện gần 17 ngàn phần việc xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh; giúp hàng triệu hội viên được tiếp cận kiến thức pháp luật, kiến thức xây dựng gia đình hạnh phúc, phát triển kinh tế; gần 20 ngàn trẻ em mồ côi được kết nối chăm sóc trong Chương trình "Mẹ đỡ đầu"; duy trì hiệu quả hàng chục ngàn CLB thu hút, tập hợp hội viên tại cơ sở. Các chị luôn trăn trở, chủ động tham mưu với cấp ủy Đảng về công tác phát triển đảng viên nữ, giới thiệu nguồn cán bộ nữ, thúc đẩy bình đẳng giới tại địa phương; tổ chức hàng ngàn cuộc đối thoại giữa cấp ủy, chính quyền với hội viên phụ nữ; tích cực tham gia giám sát, góp ý xây dựng đảng, xây dựng chính quyền, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, phát huy quyền làm chủ của người dân, trong đó có phụ nữ.

Truyền thông điệp tích cực để phụ nữ mọi miền Tổ quốc tiếp tục cống hiến, xây dựng và phát triển đất nước - Ảnh 4.

Những tấm gương tiêu biểu đêm ngày bền bỉ dệt gấm, thêu hoa

Kính thưa các quý vị đại biểu,

Chương trình biểu dương Chủ tịch Hội phụ nữ cơ sở giỏi năm 2023 có sự tham dự của 293 Chủ tịch Hội cơ sở tiêu biểu xuất sắc đại diện cho hơn 14 ngàn Chủ tịch Hội cơ sở từ các tỉnh, thành phố, đơn vị lực lượng vũ trang nhân dân, với thành phần đa dạng, thành tích phong phú.

Đại biểu trẻ tuổi nhất là 31 tuổi, cao tuổi nhất là 55 tuổi. Có chị đã tham gia công tác Hội hơn 37 năm, nhiều chị có trên 20 năm giữ cương vị Chủ tịch Hội cơ sở, có chị mới tham gia công tác Hội, xong ở các chị đều có một điểm chung đó là tận tâm, tận lực cống hiến cho phong trào phụ nữ, góp phần thúc đẩy các mục tiêu bình đẳng giới ở địa phương, đơn vị.

Các chị là những tấm gương tiêu biểu đêm ngày bền bỉ dệt gấm, thêu hoa cho công tác Hội và phong trào phụ nữ cả nước, để hôm nay cùng hội tụ về đây trong vườn hoa tháng 10 đầy hương sắc. Chúng tôi tin tưởng rằng, Chương trình biểu dương Chủ tịch Hội Phụ nữ cơ sở giỏi toàn quốc năm nay sẽ có sức lan toả mạnh mẽ, không chỉ hôm nay, không dừng lại Chương trình này, mà sau khi trở về địa phương, các chị sẽ tiếp tục làm việc tốt hơn, chuyển đi những thông điệp tích cực để phụ nữ ở mọi miền Tổ quốc tiếp tục cống hiến trí tuệ, tài năng và sức sáng tạo, khẳng định vai trò quan trọng của phụ nữ, của tổ chức Hội trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước.

Với tinh thần hướng mạnh về cơ sở, đội ngũ Chủ tịch Hội LHPN cơ sở cả nước sẽ là lực lượng hùng hậu thấm nhuần, hiện thực hóa giá trị cốt lõi của tổ chức Hội, đó là "Đoàn kết, Nhân văn, Sáng tạo, Khát vọng, Phát triển".

Kính thưa các đồng chí Lãnh đạo, thưa các vị đại biểu, khách quý,

Trong khuôn khổ của Chương trình, các đại biểu đã được viếng Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh và báo công dâng Bác; gặp gỡ đồng chí Trương Thị Mai, Uỷ viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương trong bầu không khí thân tình, ấm áp; đồng thời được học tập, chia sẻ kinh nghiệm thông qua các chương trình giao lưu... Đây chắc chắn sẽ là những kỷ niệm khó phai trong hành trình công tác Hội của các chị.

Tại diễn đàn của chương trình hôm nay, tôi xin phép được nhắc lại lời Chủ tịch Hồ Chí Minh để chúng ta thêm tự hào về vai trò to lớn của phụ nữ Việt Nam và quyết tâm thực hiện tốt trọng trách của người cán bộ Hội nói chung, cán bộ Hội ở cơ sở nói riêng: "Non sông gấm vóc Việt Nam do phụ nữ ta, trẻ cũng như già, ra sức dệt thêu mà thêm tốt đẹp rực rỡ".

Kính thưa các vị đại biểu khách quý,

Để tổ chức thành công Chương trình biểu dương Chủ tịch Hội Phụ nữ cơ sở giỏi năm 2023, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam trân trọng cảm ơn Bộ Công an đã quan tâm đồng hành, tạo điều kiện thuận lợi trong suốt quá trình chuẩn bị và tổ chức Chương trình; trân trọng cảm ơn Thành ủy Hà Nội, Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn, Ngân hàng Chính sách xã hội Việt Nam, Đài Truyền hình Việt Nam, các doanh nghiệp, đơn vị đã nhiệt tình hỗ trợ về mọi mặt để tạo nên sự thành công của Chương trình. Đây thực sự là món quà vô cùng ý nghĩa dành tặng cho những cống hiến của các chị Chủ tịch Phụ nữ cơ sở trong toàn quốc.

Một lần nữa, thay mặt Đoàn Chủ tịch Trung ương Hội LHPN Việt Nam, tôi xin trân trọng cảm ơn và kính chúc đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn, các đồng chí Lãnh đạo các cơ quan Trung ương và thành phố Hà Nội, các vị đại biểu khách quý luôn hạnh phúc và thành công.

Xin trân trọng gửi tới các thế hệ cán bộ, lãnh đạo Hội Phụ nữ các cấp và hội viên, phụ nữ cả nước những lời chúc mừng tốt đẹp nhất nhân dịp Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10.

Xin trân trọng cảm ơn!

Chương trình biểu dương Chủ tịch Hội Phụ nữ cơ sở giỏi với chủ đề "Những bông hoa tháng 10" diễn ra từ ngày 17 đến 19/10/2023 tại Hà Nội, nhằm biểu dương, ghi nhận đội ngũ Chủ tịch Hội cơ sở các xã, phường, thị trấn có thành tích xuất sắc trong công tác Hội và phong trào phụ nữ; tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, nâng cao năng lực đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

Chương trình có sự tham dự của 293 đại biểu là Chủ tịch Hội phụ nữ cơ sở giỏi được lựa chọn từ 63 tỉnh, thành và 2 đơn vị lực lượng vũ trang trong toàn quốc. Trong đó, độ tuổi trung bình của đại biểu: 41 tuổi; đại biểu lớn tuổi nhất: 55 tuổi (11 đại biểu); đại biểu trẻ tuổi nhất: 31 tuổi (03 đại biểu).

Về thành phần dân tộc, đại biểu là người dân tộc Kinh (chiếm 79,18%); 61 đại biểu là người dân tộc thiểu số đại diện cho 25 dân tộc (chiếm 20,82%); 14 đại biểu là tín đồ tôn giáo (chiếm 4,78%).

Điểm nhấn của chương trình là sự kiện "Những bông hoa tháng 10" được tổ chức tại Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt Xô. Sự kiện sẽ được truyền hình trực tiếp vào sáng ngày 19/10/2023 trên kênh VTV1 Đài Truyền hình Việt Nam.

Chương trình có sự đồng hành, hỗ trợ của Bộ Công an, Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam, Đài Truyền hình Việt Nam.

* Tiêu đề trong bài do Báo Phụ nữ Việt Nam đặt.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm