Đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam trở về từ World Cup 2023 trong sự chào đón nồng nhiệt

Quang Thái
03/08/2023 - 14:14
Đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam trở về từ World Cup 2023 trong sự chào đón nồng nhiệt

Đội trưởng Huỳnh Như và các đồng đội được đông đảo người hâm mộ chào đón

Đội tuyển (ĐT) nữ Việt Nam đã trở về từ New Zealand sau hành trình lịch sử đáng nhớ tại World Cup 2023.

Trưa nay (3/8), ĐT nữ Việt Nam đã về đến sân bay Nội Bài sau hành trình dài từ New Zealand. Dù thua cả 3 trận tại vòng bảng World Cup 2023, song những gì mà các nữ tuyển thủ đã thể hiện vẫn khiến người hâm mộ tự hào. Thầy trò HLV Mai Đức Chung đã được chào đón bởi đông đảo người hâm mộ. 

Dù phải trải qua một chặng bay dài nhưng đội trưởng Huỳnh Như và các đồng đội không có dấu hiệu mệt mỏi mà nở những nụ cười tươi tắn khi trở về quê hương, nhận được những tình cảm yêu thương tuyệt vời. 

ĐT nữ Việt Nam trở về trong sự chào đón nồng nhiệt - Ảnh 1.

ĐT nữ Việt Nam đã trở về sau hành trình đáng nhớ tại World Cup 2023

HLV Mai Đức Chung lập kỉ lục là HLV cao tuổi nhất từng cầm quân tại World Cup, tính cả giải nam và nữ. Ở tuổi 73, vị HLV này nhiều lần nói cuộc đời ông là những chuyến đi, xa vợ con quá nhiều. Sau mỗi giải đấu, ông Mai Đức Chung chỉ muốn trở về nhà và ăn một bữa cơm với vợ và các con cháu. 

Những nữ tuyển thủ ở phía Nam cũng đã di chuyển và có mặt tại sân bay Tân Sân Nhất để trở về thăm nhà. 

ĐT nữ Việt Nam trở về trong sự chào đón nồng nhiệt - Ảnh 2.

Các nữ cầu thủ được chào đón trong vòng tay người hâm mộ

ĐT nữ Việt Nam trở về trong sự chào đón nồng nhiệt - Ảnh 3.

Trung vệ Thu Thương đã có cơ hội đối đầu những nữ ngôi sao tấn công hàng đầu thế giới

ĐT nữ Việt Nam trở về trong sự chào đón nồng nhiệt - Ảnh 4.

Huỳnh Như được người hâm mộ chào đón

ĐT nữ Việt Nam trở về trong sự chào đón nồng nhiệt - Ảnh 6.

Các nữ cầu thủ chỉ có 1 tuần nghỉ ngơi rồi sẽ tập trung trở lại

ĐT nữ Việt Nam chỉ có khoảng 1 tuần nghỉ ngơi và tập trung trở lại vào ngày 10/8 để chuẩn bị cho môn bóng đá nữ tại ASIAD 19. Sau những giải đấu mà ĐT Quốc gia góp mặt, mùa giải vô địch bóng đá nữ sẽ khởi tranh vào tháng 11. Các nữ tuyển thủ có lịch trình vô cùng bận rộn. Ngoài Huỳnh Như đang thi đấu ở nước ngoài, Thanh Nhã cũng đã có những lời mời từ các CLB nước ngoài. World Cup 2023 đã mở ra cơ hội cho những nữ cầu thủ khác của Việt Nam xuất ngoại thi đấu. 

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm