Đội tuyển nữ Việt Nam dù đã bị loại nhưng vẫn xứng đáng được ngợi khen

Quang Thái
29/07/2023 - 20:17
Đội tuyển nữ Việt Nam dù đã bị loại nhưng vẫn xứng đáng được ngợi khen

Đội tuyển nữ Việt Nam (áo trắng) trong trận đấu với đội tuyển nữ Bồ Đào Nha.

World Cup là đấu trường vô cùng khắc nghiệt. Chúng ta thua trận thứ 2, chưa ghi được bàn thắng nào và không còn cơ hội đi tiếp tại World Cup nhưng những gì Huỳnh Như vào đồng đội đã thể hiện là vô cùng đáng trân trọng.

Đội tuyển nữ Việt Nam với nỗ lực vượt khó

Cho đến giờ phút này, có thể khẳng định World Cup là sân chơi vẫn quá tầm với của đội tuyển nữ Việt Nam. Thua trận, nhưng trong mỗi bước chạy, trong mỗi giọt mồ hôi đổ xuống trên sân, có thể nhìn thấy rõ khát khao của những nữ cầu thủ của chúng ta. Ở trận đấu thứ 2 tại World Cup, khác với trận đấu đầu tiên "không sút được quả nào" theo đúng nghĩa, ĐT nữ Việt Nam đã tạo ra được nhiều pha tấn công về phía khung thành đối thủ. Trước Bồ Đào Nha, chúng ta dám chơi bóng, thay vì chỉ co cụm phòng ngự và không một lần áp sát được vòng cấm đối phương như ở trận đấu đầu tiên gặp ĐT Mỹ.

Trong trận, các bình luận viên và các chuyên gia bóng đá nhiều lần nói rằng chúng ta đã chơi hơi quá cảm xúc, và có thể hiểu điều này. Ra sân và chiến đấu với khát khao cao độ, điều đó là rất đáng trân trọng.

Lần đầu đến với World Cup, chúng ta đã rơi vào 1 bảng đấu quá khó. Đương kim vô địch Mỹ, đương kim Á quân Hà Lan, và Bồ Đào Nha cũng không phải là kém. Đội bóng nữ đến từ bán đảo Iberia vốn là những cầu thủ kĩ thuật, thể lực và thể hình của Bồ Đào Nha cũng rất tốt. Những nữ cầu thủ đồng hương của Ronaldo vừa gây ấn tượng ở 2 kỳ Giải vô địch bóng đá nữ châu Âu EURO, họ cũng chỉ chịu thua Hà Lan với tỉ số 0-1 ở trận đầu World Cup. Nữ cầu thủ số 10 Jessica Silva nổi bật nhất trên hàng công Bồ Đào Nha với tốc độ và lối chơi kĩ thuật ngẫu hứng.

ĐT nữ Bồ Đào Nha 2 lần chọc thủng lưới ĐT nữ Việt Nam

ĐT nữ Bồ Đào Nha 2 lần chọc thủng lưới ĐT nữ Việt Nam

Ông Francisco Neto trước trận đã có phát biểu rất tôn trọng ĐT nữ Việt Nam, nói rằng ĐT nữ Việt Nam là đội bóng dũng cảm và được tổ chức tốt. HLV Bồ Đào Nha cao tay trong chiến thuật, và những gì đã thấy trên sân cũng nói lên rằng đối thủ tôn trọng chúng ta thực sự, vào trận bằng sự nghiêm túc và tập trung. Những sự tôn trọng ấy, được tạo nên bởi tinh thần và ý chí của các cầu thủ. 

Hai bàn thắng mà ĐT nữ Bồ Đào Nha có được do công của Elma Encarnacao và Francisca Narareth đều là những bàn thắng đẹp mắt và đẳng cấp. Đối phương cũng không hề dễ dàng gì trong những tình huống đó, họ phải tăng tốc, đá nhanh và chính xác mới có thể đưa được bóng vào lưới Kim Thanh.

Cú sút xa đầy cố gắng của Thu Thương hay pha dứt điểm từ xa của Bích Thùy mới là những cú sút đầu tiên của chúng ta, ở sân chơi World Cup. Huỳnh Như cũng nỗ lực tạo ra dấu ấn trên mặt trận tấn công, nhưng cũng quá khó cho đội trường ĐT nữ Việt Nam, người đang khoác áo FC Lank ở giải vô địch Bồ Đào Nha. Những nữ hậu vệ nhanh nhẹn của đối thủ cũng không cho Thanh Nhã cơ hội nào để có thể dứt điểm.

Chiến đấu đến giây phút cuối cùng

Sau trận đấu với ĐT Mỹ, 1 tờ báo Mỹ đã đưa lên tít bài "Who is Kim Thanh? "- "Kim Thanh là ai", và bày tỏ sự ngạc nhiên trước nữ thủ môn cao 1,65m của Việt Nam. Trận đấu này, Kim Thanh lại tạo ra những thống kê không tưởng. ĐT nữ Bồ Đào Nha dứt điểm khoảng 20 lần, nhưng chỉ 2 lần đưa được bóng vào lưới ĐT Việt Nam.

Những cầu thủ vào sân thay người là Hải Linh, Vạn Sự Chương Thị Kiều và Hải Yến cũng đều đã chơi rất nỗ lực. Điều mà tất cả chúng ta cùng mong đợi – đó là 1 bàn thắng vẫn chưa thể đến, sân chơi World Cup thực sự quá khó khăn, nhưng sự tận hiến, tinh thần chiến đấu là điều có thể cảm nhận rõ trong từng bước chạy của mỗi nữ cầu thủ. 

Hãy nhớ, đây là World Cup, sân chơi cao nhất của bóng đá nữ, nơi của những đội bóng mạnh nhất và những nữ cầu thủ giỏi nhất. 

Qúa nhiều khó khăn cho Huỳnh Như và đồng đội ở sân chơi World Cup

Quá nhiều khó khăn cho Huỳnh Như và đồng đội ở sân chơi World Cup

Dù thua tiếp trận đấu thứ 2, hết cơ hội đi tiếp, ĐT nữ Việt Nam tiếp tục thể hiện một gương mặt tích cực. Khát vọng tìm kiếm chiến thắng, tìm kiếm bàn thắng ở World Cup đã không thành công nhưng vẫn rất đáng trân trọng.

Chúng ta còn một trận đấu với ĐT nữ Hà Lan vào ngày 1/8 trước khi chia tay World Cup nữ 2023. Ở trận đấu còn lại của bảng E tái hiện trận chung kết World Cup nữ 2019, Mỹ và Hà Lan đã hòa nhau 1-1. ĐT Bồ Đào Nha sẽ phải quyết đấu với Mỹ, còn ĐT nữ Hà Lan sẽ vào trận với mục tiêu ghi càng nhiều bàn vào lưới ĐT nữ Việt Nam càng tốt. Khó khăn vẫn còn chưa hết, thử thách vẫn còn đang chờ Huỳnh Như và đồng đội ở phía trước.

Sân chơi World Cup là như thế, đến được đây đã là thành công. Có thể chúng ta không có được điểm nào, không có bàn thắng nào nhưng ấn tượng để lại là rất lớn. ĐT nữ Việt Nam thua, nhưng không ai dám coi thường, chủ quan khi thi đấu với chúng ta. Tinh thần, ý chí Việt Nam vẫn luôn được thể hiện, trong từng phút giây. 

Vì thế, Huỳnh Như cùng đồng đội – những cô gái đang chiến đấu hết mình bằng sự quả cảm, luôn cần, và xứng đáng tiếp tục nhận được sự động viên, cổ vũ của khán giả nhà. 

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm