Đồn Biên phòng Lũng Cú: Phối hợp với các xã biên giới đẩy mạnh bảo vệ đường biên, cột mốc

Hà Đô
17/06/2021 - 19:04
Đồn Biên phòng Lũng Cú: Phối hợp với các xã biên giới đẩy mạnh bảo vệ đường biên, cột mốc

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Lũng Cú phối hợp với Đoàn Thanh niên xã Lũng Cú tổ chức tuyên truyền về phòng, chống Covid-19 và xuất, nhập cảnh trái phép trên địa bàn. Ảnh: BPLC

Chiều 17/6, Đảng uỷ Đồn Biên phòng Lũng Cú, Đảng uỷ xã Lũng Cú và Đảng uỷ xã Má Lé, huyện Đồng Văn (Hà Giang) tổ chức Hội nghị giao ban Quy chế phối hợp Quý II/2021.

Quý II/2021, Đảng uỷ Đồn Biên phòng Lũng Cú, Đảng uỷ xã Lũng Cú và Đảng uỷ xã Má Lé đã chủ động, duy trì thường xuyên và có hiệu quả Quy chế phối hợp, thống nhất lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức quán triệt và cụ thể hóa triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Đại hội đảng các cấp về xây dựng, quản lý bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới quốc gia, xây dựng nền biên phòng toàn dân, phát triển kinh tế - xã hội gắn với củng cố quốc phòng - an ninh.

Đồn Biên phòng Lũng Cú: Phối hợp với các xã biên giới đẩy mạnh bảo vệ đường biên, cột mốc 
 - Ảnh 1.

Hội nghị Giao ban Quy chế phối hợp giữa Đảng uỷ Đồn Biên phòng Lũng Cú với Đảng uỷ xã Lũng Cú và Đảng uỷ xã Má Lé 

Phối hợp tổ chức nhiều hoạt động có hiệu quả, thiết thực như: Tổ chức tuần tra, quản lý bảo vệ biên giới, phát quang đường tuần tra biên giới được 17 buổi/119 lượt cán bộ, chiến sĩ, dân quân, công an viên và người dân tham gia; tổ chức 2 lớp huấn luyện dân quân năm 2021; tiếp tục duy trì và tăng cường lực lượng thường trực tại 6 Chốt quản lý bảo vệ biên giới và phòng, chống dịch bệnh Covid-19, phát hiện, bắt giữ, đưa vào khu vực cách ly và xử lý 41 vụ/213 công dân xuất, nhập cảnh trái phép; tổ chức phát động phong trào toàn dân tham gia phòng, chống dịch bệnh Covid-19 và xuất, nhập cảnh trái phép, vận động 1.211 hộ gia đình ký cam kết thực hiện các biên pháp phòng, chống dịch Covid-19 và xuất, nhập cảnh trái phép.

Làm tốt công tác chuẩn bị, công tác tuyên truyền, bảo vệ an toàn tuyệt đối và tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026 và Chương trình cầu truyền hình trực tiếp về Cuộc bầu cử tại điểm cầu thôn Lô Lô Chải (xã Lũng Cú), 100% cử tri tham gia bầu cử, các đại biểu trúng cử với tỷ lệ số phiếu tín nhiệm cao, đủ số lượng, đảm bảo về cơ cấu, thành phần, đúng Luật định. 

Đồn Biên phòng Lũng Cú: Phối hợp với các xã biên giới đẩy mạnh bảo vệ đường biên, cột mốc 
 - Ảnh 2.

Cán bộ, chiến sỹ Đồn BP Lũng Cú và đoàn thanh niên địa phương tuyên truyền phòng chống dịch covid -19, và chống xuất nhập cảnh trái phép (Ảnh: BPLC)

Phối hợp chỉ đạo xử lý các tình huống, giữ vững an ninh trật tự ở khu vực biên giới, đảm bảo tuyệt đối an toàn địa bàn, giải quyết dứt điểm các vụ khiếu kiện đòi đền bù, giải phóng mặt bằng, tranh chấp đất đai. Phát huy tốt vai trò, trách nhiệm của 5 tập thể, 16 hộ gia đình đăng ký tham gia tự quản đường biên, cột mốc theo Chỉ thị số 01/CT-TTg ngày 09/01/2015 của Thủ tướng Chính phủ "Về tổ chức phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới". Cử 176 lượt cán bộ, chiến sĩ, đoàn viên tham gia hàng trăm ngày công giúp đỡ 19 hộ dân làm nhà theo Chương trình hỗ trợ nhà ở cho người có công, cựu chiến binh nghèo, hộ nghèo khó khăn về nhà ở và Chương trình cải tạo vườn tạp trên địa bàn 2 xã biên giới…

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm