Đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng sẽ làm việc ngày đêm thi công khu tái định cư Làng Nủ

Văn Long
22/09/2024 - 11:02
Đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng sẽ làm việc ngày đêm thi công khu tái định cư Làng Nủ

Khu tái định cư thôn Làng Nủ, xã Phúc Khánh, huyện Bảo Yên (Ảnh: Trọng Điểm).

Đại tá Nguyễn Thế Lực, Phó tư lệnh Binh đoàn 12 (Bộ Quốc phòng), khẳng định, đơn vị này quyết tâm hoàn thành khu tái định cư trong thời gian sớm nhất có thể.

Ngày 22/9, ông Trần Trọng Thông, Chủ tịch UBND huyện Bảo Yên (tỉnh Lào Cai) cho biết, ngay sau khi bàn giao khu nhà tạm cho bà con Làng Nủ, xã Phúc Khánh vào chiều qua (21/9). Địa phương này đã tổ chức Lễ khởi công xây dựng, tái thiết khu tái định cư cho các hộ dân thiệt hại do ảnh hưởng hoàn lưu bão số 3 (bão Yagi).

Khu tái định cư Làng Nủ giai đoạn I được xây dựng tại khu vực Đồi Sim, diện tích khoảng 10ha, sắp xếp khoảng 1.000m2/hộ; 40 nhà ở được xây dựng 2 tầng (diện tích 8x12m), thiết kế theo kiểu nhà sàn truyền thống của người Tày cùng các công trình phụ trợ (bếp, nhà vệ sinh).

Ngoài ra, khu tái định cư sẽ được xây dựng nhà văn hóa, trường học, các công trình hạ tầng (đường, điện, nước) giúp người dân sinh sống ổn định, lâu dài. Kinh phí xây dựng nhà ở và các công trình phụ trợ khu tái định cư Làng Nủ do Quỹ tấm lòng Việt - Đài Truyền hình Việt Nam tài trợ. Việc thi công xây dựng sẽ do Binh đoàn 12- Tổng công ty Xây dựng Trường Sơn đảm nhiệm.

Đại tá Nguyễn Thế Lực, Phó tư lệnh Binh đoàn 12 (Bộ Quốc phòng), khẳng định, đơn vị này quyết tâm hoàn thành khu tái định cư trong thời gian sớm nhất có thể.

"Ở đâu có khó khăn, hiểm nguy, ở đó có bộ đội. Bằng tình cảm, trách nhiệm cao nhất, chúng tôi sẽ huy động tối đa nguồn lực, máy móc tham gia thi công, làm việc ngày đêm, cam kết trước ngày 31/12/2024 sẽ bàn giao khu nhà ở về cho bà con", Đại tá Nguyễn Thế Lực nói.

Trước đó, trận lũ quét rạng sáng 10/9, tại Làng Nủ đã khiến nhiều người tử vong và mất tích, 40 ngôi nhà bị vùi lấp. Đến sáng 18/9, lực lượng chức năng xác định đã có 53 người tử vong và còn 13 người đang mất tích. Làng Nủ có 167 hộ với 760 khẩu, chủ yếu là người đồng bào người dân tộc Tày.



Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm