Người dân sẵn sàng hiến đất tái thiết Làng Nủ: "Nhà mình không sao, giúp được gì thì giúp"

Nguyễn Long
17/09/2024 - 15:19
Người dân sẵn sàng hiến đất tái thiết Làng Nủ: "Nhà mình không sao, giúp được gì thì giúp"

Bà Hoàng Thị Nhận (bên phải) và nhiều người dân Làng Nủ mong muốn chỗ ở mới phải được an toàn.

Ngay sau khi chốt phương án tái thiết Làng Nủ, nhiều hộ dân có đất canh tác trong khu vực quy hoạch tái định cư đều đồng thuận nhường đất.

Sẵn sàng hiến đất tái thiết Làng Nủ

Ngày 17/9, thông tin từ UBND huyện Bảo Yên (tỉnh Lào Cai) cho biết, thời điểm này bên cạnh công tác tiếp tục tổ chức tìm kiếm các nạn nhân, là khẩn trương tái thiết ổn định đời sống người dân Làng Nủ, xã Phúc Khánh sau lũ. 

Với quyết tâm cao, tỉnh Lào Cai đã lựa chọn vị trí xây dựng khu tái định cư cho người dân Làng Nủ và cố gắng trước ngày 31/12/2024 sẽ có nơi ở mới cho người dân.

Sau khi lấy ý kiến của các chuyên gia địa chất, sự đồng thuận của 100% hộ dân, địa điểm khu tái cư cho 40 hộ dân ở thôn Làng Nủ có diện tích 10ha nằm cách nơi ở cũ gần 2km. 

Ngoài đảm bảo yếu tố an toàn như sạt lở đất, lũ ống, lũ quét, vị trí này khá thuận lợi về giao thông, gần nguồn nước và khu vực sản xuất của người dân. 

Ngay sau khi chốt phương án tái định cư, huyện Bảo Yên bắt tay ngay vào công tác đo đạc, kiểm đếm, đền bù giải phóng mặt bằng. Đến nay đã có 6 hộ dân có đất canh tác trong khu vực quy hoạch tái định cư đều đồng thuận nhường đất.

Người dân sẵn sàng hiến đất tái thiết Làng Nủ: "Nhà mình không sao, giúp được gì thì giúp"- Ảnh 1.

Lực lượng chức năng tìm kiếm nạn nhân mất tích tại Làng Nủ

Ông Hoàng Xuân Thịnh, thôn Làng Nủ, xã Phúc Khánh, có hơn 1ha cây sim hơn 5 năm tuổi đã và đang cho thu nhập cao, là nguồn sinh kế của gia đình, đặc biệt sản phẩm rượu sim của gia đình ông đã được chứng nhận là sản phẩm Ocop 3 sao. 

Toàn bộ đồi sim của gia đình nằm trong khu vực quy hoạch tái định cư, sau khi được tuyên truyền, vận động hiến đất và tài sản trên đất để tạo quỹ đất, gia đình ông Thịnh đồng tình ủng hộ và chỉ mong được giúp đỡ đào gốc sim vận chuyển sang khu đất khác của gia đình để trồng lại. "Nhà mình không bị sao, giúp được cái gì thì giúp", người đàn ông dân tộc Tày nói.

Cùng có đất sản xuất nằm trong vùng quy hoạch khu tái định cư, gia đình ông Hoàng Ngọc Cường cũng sẵn sàng hiến toàn bộ diện tích đất nằm trong khu vực quy hoạch để phần nào giúp sức cùng chính quyền địa phương nhanh chóng ổn định cuộc sống cho bà con Làng Nủ.

Người dân sẵn sàng hiến đất tái thiết Làng Nủ: "Nhà mình không sao, giúp được gì thì giúp"- Ảnh 2.

Chính quyền địa phương phối hợp cùng cơ quan chuyên môn huyện Bảo Yên tuyên truyền, vận động các hộ dân có đất sản xuất nằm trong vùng quy hoạch hiến đất và tài sản trên đất.

Dự kiến trong chiều nay 17/9, huyện Bảo Yên sẽ hoàn thành công tác đền bù giải phóng mặt bằng, bắt tay vào triển khai thi công. Về phương án sẽ theo kiến trúc truyền thống người Tày do Hội kiến trúc sư Việt Nam thiết kế và tiến hành xây dựng, bàn giao cho bà con. Kinh phí xây dựng và hạ tầng tái định cư do Quỹ Tấm lòng Việt - Đài Truyền hình Việt Nam tài trợ. 

Người dân mong muốn chỗ ở mới phải được an toàn

Trải qua trận lũ quét với sức tàn phá "không thể tưởng tượng nổi" vẫn khiến bà Hoàng Thị Nhận và nhiều người dân tại Làng Nủ sợ hãi. Điều mong muốn nhất đối với bà Nhận lúc này là sớm tìm được vợ chồng con trai và đứa cháu nội đang mất tích, sau đó mới nghĩ đến chuyện ổn định cuộc sống. Bên cạnh đó, bà Nhận cũng mong muốn chỗ ở mới phải được an toàn. 

Đáp ứng nhu cầu của người dân, lãnh đạo tỉnh Lào Cai đã cam kết "sẽ khảo sát, đặt vấn đề đảm bảo an toàn lên hàng đầu".

"Làng Nủ đã mất đi một phần, tỉnh sẽ quyết tâm xây dựng Làng Nủ mới tốt hơn cho người dân", ông Trịnh Xuân Trường, Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai khẳng định.

Người dân sẵn sàng hiến đất tái thiết Làng Nủ: "Nhà mình không sao, giúp được gì thì giúp"- Ảnh 3.

Đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ san gạt mặt bằng để dựng nhà tạm cho các hộ dân

Mỗi hộ dân sẽ được bố trí từ 50 - 60m2 diện tích đất ở tạm cư trong khoảng thời gian chờ khu tái định cư hoàn thiện. Khu tạm cư được một tập đoàn lớn hỗ trợ toàn bộ chi phí xây dựng, dự kiến hoàn thành trong vài ngày tới.

Trước đó, trận lũ quét rạng sáng 10/9, đã khiến 52 người ở Làng Nủ thiệt mạng, 40 ngôi nhà bị vùi lấp. Hàng chục người bị thương và mất tích. Nhiều gia đình có 6-7 người, sau trận lũ chỉ còn 1 người. Làng Nủ có 167 hộ với 760 khẩu, chủ yếu là người đồng bào người dân tộc Tày.


Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm