Đồng bào Chăm - Raglai rộn ràng lễ rước y trang Katê 2026 tại Khánh Hòa
Những điệu múa truyền thống mềm mại, uyển chuyển của các thiếu nữ Chăm khuấy động không khí hân hoan của mùa Katê 2026
Tiếng nhạc lễ ngân vang, bước chân đoàn rước nối dài, đồng bào Chăm và Raglai ở Khánh Hòa thành kính tham gia lễ rước y trang nữ thần Pô Inư Nưgar - nghi lễ mở đầu mùa lễ hội Katê 2026

Từ tờ mờ sáng, đông đảo chức sắc, nghệ nhân và người dân đã tề tựu tại nhà ông Mơ Lé Thép và ông Tâu Xá Buôn - nơi lưu giữ y trang của Mẹ xứ sở Pô Inư Nưgar, chuẩn bị cho nghi lễ rước y trang mở đầu mùa Katê 2026

Theo truyền thống, đồng bào Raglai đảm nhận việc gìn giữ y trang của các vị thần, vị vua trên núi cao. Mỗi mùa Katê, y trang lại được trao về cho đồng bào Chăm dưới đồng bằng để thực hiện các nghi lễ thờ phụng, tiếp nối mối gắn kết văn hóa và tín ngưỡng được gìn giữ qua nhiều thế hệ

Đoàn rước bắt đầu di chuyển, đưa bộ y trang linh thiêng từ xã Phước Hà trở về xã Phước Hữu

Đây là lễ hội lớn trong đời sống tinh thần của đồng bào Chăm theo đạo Bà La Môn, được tổ chức định kỳ hàng năm vào ngày cuối của tháng 6 và ngày đầu của tháng 7 Chăm lịch tại các khu vực đền, tháp Chăm

Vào buổi sáng của ngày đầu tháng 7 Chăm lịch, các nghi lễ được diễn ra đồng thời ở tháp Pô Klong Garai, phường Đô Vinh; tháp Pô Rômê, thôn Hậu Sanh và đền Pô Inư Nưgar (đền ngoài), thôn Hữu Đức, xã Phước Hữu, tỉnh Khánh Hòa. Nghi lễ diễn ra ở các đền, tháp về cơ bản bao gồm các nghi thức: Lễ rước y trang (Rauk khan aw pô yang); Lễ mở cửa đền/tháp (Pơh mbăng yang); Lễ tắm tượng thần (Mưnay yang); Lễ mặc y trang cho thần (Angui khan aw yang) và Đại lễ (Mưliêng yang)

Năm 2017, Lễ hội Katê được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đưa vào Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia, thuộc loại hình lễ hội truyền thống

Màn múa đồng diễn mừng đoàn rước y trang Pô Inư Nưgar tại Sân vận động thôn Hữu Đức, xã Phước Hữu
Lễ hội Katê 2026 diễn ra từ ngày 9 - 11/10 tại các đền, tháp và làng Chăm ở Khánh Hòa với nhiều hoạt động, gồm 2 phần, phần Lễ và phần Hội.
Ngày 9/10: Nhân dân các thôn: Hữu Đức, Tân Đức, Thành Đức xã Phước Hữu tổ chức lễ rước y trang Pô Inư Nưgar từ đồng bào người Raglai ở xã Phước Hà về đền thờ trong thôn Hữu Đức, xã Phước Hữu.
Tối cùng ngày tổ chức Chương trình Nghệ thuật chào mừng Lễ hội Katê năm 2026 diễn ra tại sân khấu Sân vận động thôn Hữu Đức, xã Phước Hữu.
Ngày 10/10: Chính lễ và các hoạt động Hội:
Lúc 06g30: Nghi thức truyền thống - Hội đồng Chức sắc và Ban Phong tục thực hiện các nghi thức Lễ hội Katê truyền thống tại các di tích: Tháp Pô Klong Garai, Tháp Pô Rômê và Đền Pô Inư Nưgar.
Ngày 11/10: Lễ hội Katê tiếp tục diễn ra tại các làng, tộc họ và gia đình người Chăm trên địa bàn tỉnh.
Ngoài các nội dung chính trong phần Hội, còn có các hoạt động hưởng ứng như: Hội thi các trò chơi thể thao dân gian chào mừng Lễ hội Katê, tại khu vực Tháp Pô Klong Garai; Hội thi viết chữ Chăm với chủ đề "Sáng nét chữ - Giữ hồn Chăm" vào ngày 10/10 tại khu vực Tháp Pô Klong Garai; Trưng bày hình ảnh, hiện vật, không gian văn hóa Chăm gắn với Lễ hội Katê tại Tháp Pô Klong Garai và Tháp Pô Rômê, Nhà trưng bày thôn Hữu Đức… từ ngày 5/10 đến ngày 12/10; Hội thảo khoa học "Bảo tồn và phát huy giá trị Nghệ thuật làm gốm của người Chăm được UNESCO ghi danh là Di sản văn hóa phi vật thể cần bảo vệ khẩn cấp" vào ngày 11/10 tại Hội trường UBND xã Ninh Phước.