Đồng chí Nguyễn Phú Trọng tái đắc cử Tổng Bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII

D.H
31/01/2021 - 13:53
Đồng chí Nguyễn Phú Trọng tái đắc cử Tổng Bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII

Thay mặt Bộ Chính trị, đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Thủ tướng Chính phủ tặng hoa chúc mừng đồng chí Nguyễn Phú Trọng được tín nhiệm bầu làm Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XIII. Ảnh: TTXVN

Tại phiên họp Hội nghị lần thứ nhất diễn ra sáng nay 31/1, Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII tín nhiệm bầu đồng chí Nguyễn Phú Trọng làm Tổng Bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII.

Sáng 31/1/2021, Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII tiến hành phiên họp để bầu Bộ Chính trị, Tổng Bí thư, Ban Bí thư, Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đảng.

Đồng chí Nguyễn Phú Trọng được tín nhiệm bầu làm Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XIII.

Hội nghị lần thứ nhất của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII diễn ra ngay trong thời gian tổ chức đại hội, để bầu Bộ Chính trị, Tổng bí thư, Ban Bí thư, Ủy ban Kiểm tra Trung ương và Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương. Kết quả bầu được báo cáo và công bố trước khi đại hội bế mạc.

Đồng chí Nguyễn Phú Trọng tái đắc cử Tổng Bí thư BCH Trung ương Đảng khóa XIII - Ảnh 1.

Chủ tịch Hội LHPNVN Hà Thị Nga cùng các ủy viên Trung ương Đảng chúc mừng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tái đắc cử nhiệm kỳ Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII. Ảnh: TTXVN

Trước đó, tối 30/1, Đại hội XIII công bố kết quả bầu cử và danh sách 200 người trúng cử Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII, gồm 180 ủy viên chính thức và 20 ủy viên dự khuyết.

Ở cấp Bộ Chính trị có Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng và Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc. Đây được coi là hai “trường hợp đặc biệt” của Ban Chấp hành Trung ương khóa mới.

Có 6 ủy viên Bộ Chính trị khóa XII tái đắc cử Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII gồm các ông, bà: Phạm Minh Chính (Trưởng ban Tổ chức Trung ương); Vương Đình Huệ (Bí thư Thành ủy Hà Nội); Võ Văn Thưởng (Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương); Phạm Bình Minh (Phó thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao); Tô Lâm (Bộ trưởng Công an); Trương Thị Mai (Trưởng ban Dân vận Trung ương)...

Dự kiến, đại hội bế mạc trong ngày 1/2, sớm một ngày so với kế hoạch trước đó.

Theo chương trình bế mạc vào sáng mai 1/2, kết quả bầu Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ủy ban Kiểm tra Trung ương sẽ được báo cáo trước toàn thể Đại hội.

Sau đó, Tổng Bí thư, Bộ Chính trị khóa XIII ra mắt Đại hội.

Tổng Bí thư Ban chấp hành Trung ương khóa XIII có bài diễn văn bế mạc Đại hội.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm