"Đồng hành cùng phụ nữ biên cương" đến với hội viên xã Ia Mơr, tỉnh Gia Lai

KD
27/03/2023 - 15:06
"Đồng hành cùng phụ nữ biên cương" đến với hội viên xã Ia Mơr, tỉnh Gia Lai

Tặng quà cho hội viên, phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Ia Mơr, huyện Chư Prông, tỉnh Gia Lai.

Tại xã Ia Mơr, huyện Chư Prông, tỉnh Gia Lai, Hội LHPN Quận 3 (TPHCM) phối hợp Hội LHPN tỉnh Gia Lai, Hội LHPN huyện Chư Prông vừa tổ chức thành công chương trình "Đồng hành cùng phụ nữ biên cương" năm 2023.

Chương trình "Đồng hành cùng phụ nữ biên cương" 2023 của Hội LHPN Quận 3 phối hợp Hội LHPN tỉnh Gia Lai, Hội LHPN huyện Chư Prông đã trao tặng 5 cặp dê giống, 1.000 kg lúa giống, 30 suất quà, 10 xe đạp, 20 suất học bổng, 1.000 cuốn tập cho hội viên, phụ nữ và trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Ia Mơr. Bên cạnh đó, chương trình còn trao tặng 1.000 lá cờ Tổ quốc cho phụ nữ xã Ia Mơr và các đồn Biên phòng trên địa bàn xã. Tổng kinh phí thực hiện chương trình là 155 triệu đồng.

"Đồng hành cùng phụ nữ biên cương" đến với hội viên xã Ia Mơr, tỉnh Gia Lai - Ảnh 1.

Chương trình tặng quà cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Ia Mơr

Chị Siu H’Thoan, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Chư Prông, cho biết, việc tặng cờ Tổ quốc là nét mới, hết sức ý nghĩa của chương trình dành cho bà con vùng biên giới. "Nơi đây, bà con nhân dân thường xuyên treo cờ Tổ quốc vào các ngày lễ lớn của đất nước. Những lá cờ Tổ quốc này sẽ trao tận tay, giúp bà con có thêm cờ Tổ quốc đỏ tươi treo vào những ngày trọng đại, góp phần nâng cao ý thức bảo vệ Tổ quốc, giữ gìn an ninh biên giới quốc gia", chị Siu H’Thoan bày tỏ.

Tặng quà, hỗ trợ hội viên, phụ nữ và trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Ia Mơr là hoạt động của Hội LHPN Quận 3 nhằm hưởng ứng chương trình "Đồng hành cùng phụ nữ biên cương" do Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam và Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng phát động. Bằng những hoạt động cụ thể, giàu ý nghĩa, chương trình góp phần nâng cao hơn nữa nhận thức của cán bộ, hội viên, phụ nữ và các tầng lớp nhân dân trong việc bảo vệ chủ quyền, biên giới Tổ quốc, bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ, lãnh hải thiêng liêng của Tổ quốc; huy động sự chung tay, góp sức của cộng đồng nhằm chia sẻ một phần những khó khăn của phụ nữ ở các xã biên giới, hải đảo. 

"Đồng hành cùng phụ nữ biên cương" đến với hội viên xã Ia Mơr, tỉnh Gia Lai - Ảnh 2.

1.000 lá cờ Tổ quốc được trao tặng cho các chiến sĩ, nhân dân xã biên giới Ia Mơr, huyện Chư Prông, tỉnh Gia Lai

Thông qua chương trình "Đồng hành cùng phụ nữ biên cương" trên địa bàn xã Ia Mơr, nội lực cùng tinh thần, ý chí phấn đấu vươn lên trong cuộc sống của chị em phụ nữ địa phương được khích lệ, khơi dậy và phát huy.

Được biết, trong những năm qua, Hội LHPN TP Hồ Chí Minh đã có nhiều hoạt động đồng hành cùng phụ nữ các huyện biên giới của tỉnh Gia Lai như: hỗ trợ sinh kế, xây mái ấm tình thương, trao học bổng tiếp sức trẻ em nghèo đến trường… với tổng trị giá hàng tỷ đồng.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm