Tặng quà “Tết yêu thương” cho trẻ em và hội viên, phụ nữ dân tộc thiểu số tại Gia Lai

Phạm Hoài
08/01/2023 - 17:09
Tặng quà “Tết yêu thương” cho trẻ em và hội viên, phụ nữ dân tộc thiểu số tại Gia Lai

Phó Chủ tịch Thường trực Hội LHPN Việt Nam Đỗ Thị Thu Thảo (bìa phải) tặng quà Chi hội phụ nữ làng Ia Bâu cùng 2 Chi hội trưởng Chi hội phụ nữ làng Hố Lang và làng Grai Mek (Chư Pơng, Chư Sê, Gia Lai). Ảnh: Kiều Oanh

Ngày 8/1, bà Đỗ Thị Thu Thảo, Phó Chủ tịch Thường trực Hội LHPN Việt Nam, cùng Đoàn công tác Trung ương Hội LHPN Việt Nam đã đến thăm và tặng quà “Tết yêu thương” cho trẻ em nghèo, gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Chư Pơng (Chư Sê, Gia Lai).

Tại chương trình "Tết yêu thương", Hội LHPN Việt Nam dành tặng 30 phần quà cho các em học sinh dân tộc thiểu số có hoàn cảnh khó khăn và đạt thành tích tốt trong học tập trên địa bàn xã Chư Pơng (Chư Sê, Gia Lai); tặng quà cho 13 hội viên, phụ nữ khó khăn; 1 Chi hội phụ nữ làng Ia Bâu và 2 Chi Hội trưởng Chi hội phụ nữ làng Hố Lang và làng Grai Mek (Chư Pơng, Chư Sê, Gia Lai) vì có nhiều nỗ lực, đạt nhiều thành tích trong các phong trào phụ nữ, hoạt động Hội.

“Tết yêu thương” đến với trẻ em và hội viên phụ nữ dân tộc thiểu số tại Gia Lai - Ảnh 1.

Phó Chủ tịch Thường trực Hội LHPN Việt Nam Đỗ Thị Thu Thảo tặng quà cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: Kiều Oanh

Phó Chủ tịch Thường trực Hội LHPN Việt Nam Đỗ Thị Thu Thảo đã gửi lời chúc Tết đến các gia đình, các em học sinh khó khăn, người dân trên địa bàn. Chương trình "Tết yêu thương" mong muốn góp phần giảm bớt khó khăn, thiếu thốn cho các chị em hội viên, người dân khó khăn. Với các em học sinh, chương trình mong muốn tiếp thêm động lực để các em cố gắng giữ vững thành tích, rèn luyện đạo đức và trở thành con ngoan, trò giỏi, công dân tốt cho đất nước.

“Tết yêu thương” đến với trẻ em và hội viên phụ nữ dân tộc thiểu số tại Gia Lai - Ảnh 2.

Bà Đỗ Thị Thu Thảo, Phó Chủ tịch Thường trực Hội LHPN Việt Nam, tặng quà cho các hội viên, phụ nữ dân tộc thiểu số tại xã Chư Pơng (Chư Sê, Gia Lai). Ảnh: Kiều Oanh

Cũng trong khuôn khổ chuyến thăm đến tỉnh Gia Lai, Đoàn công tác Trung ương Hội LHPN Việt Nam đã đến thăm và chúc Tết cán bộ, chiến sĩ các Đồn Biên phòng Ia O, Ia Chía (Ia Grai, Gia Lai).

Chương trình "Tết yêu thương" mong muốn mang đến không khí Tết ấm áp cho phụ nữ và trẻ em vùng đồng bào dân tộc thiểu số, biên giới còn nhiều khó khăn. Đồng thời phát huy tinh thần tự lực, khơi dậy ý chí vươn lên của phụ nữ, đặc biệt là phụ nữ dân tộc thiểu số khu vực biên giới, tăng cường ý thức trách nhiệm, nâng cao nhận thức của xã hội, góp phần bảo vệ chủ quyền quốc gia, xây dựng quan hệ hữu nghị, hòa bình cùng phát triển.

“Tết yêu thương” đến với trẻ em và hội viên phụ nữ dân tộc thiểu số tại Gia Lai - Ảnh 3.

Đoàn công tác Trung ương Hội LHPN Việt Nam thăm và chúc Tết cán bộ, chiến sĩ các Đồn Biên phòng Ia O, Ia Chía (Ia Grai, Gia Lai). Ảnh: Kiều Oanh

Hiện tại, Hội LHPN Việt Nam đã triển khai nhiều đoàn công tác đến thăm, tặng quà cho bà con, hội viên, phụ nữ chủ yếu là phụ nữ vùng dân tộc thiểu số, biên giới ở nhiều tỉnh trên cả nước.  

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm