Hội LHPN Việt Nam mang “Tết yêu thương” đến biên giới Tây Ninh

Phạm Hoài - CTV
05/01/2023 - 22:03
Hội LHPN Việt Nam mang “Tết yêu thương” đến biên giới Tây Ninh

Bà Đỗ Thị Thu Thảo (bìa trái), Phó Chủ tịch thường trực Hội LHPN Việt Nam, tặng quà cho phụ nữ tại gian hàng 0 đồng. Ảnh: Hội LHPN tỉnh Tây Ninh

Tặng mô hình sinh kế trị giá 100 triệu đồng; trao học bổng cho học sinh nghèo; tặng quà cho hội viên phụ nữ khó khăn Tây Ninh; mở gian hàng 0 đồng… là những hoạt động nổi bật tại chương trình “Tết yêu thương - Xuân Biên phòng, ấm lòng dân bản”.

Ngày 5/1, Hội LHPN Việt Nam tổ chức chương trình "Tết yêu thương - Xuân Biên phòng, ấm lòng dân bản" tại xã Thành Long (Châu Thành, Tây Ninh).

Tham dự chương trình có bà Đỗ Thị Thu Thảo, Phó Chủ tịch thường trực Hội LHPN Việt Nam; ông Trần Văn Chiến, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh; Đại tá Phạm Đình Triệu, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh Tây Ninh; bà Phan Thị Thùy Vân, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Tây Ninh.

Hội LHPN Việt Nam mang “Tết yêu thương” đến biên giới Tây Ninh - Ảnh 1.

Bà Đỗ Thị Thu Thảo, Phó Chủ tịch thường trực Hội LHPN Việt Nam và ông Trần Văn Chiến, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh, tặng học bổng cho các em học sinh. Ảnh: Hội LHPN tỉnh Tây Ninh

Chương trình nhằm hỗ trợ, khích lệ các hội viên, phụ nữ khó khăn vùng biên giới Châu Thành đón Tết cổ truyền thêm đủ đầy và có thêm động lực vươn lên trong cuộc sống. Bên cạnh đó, Hội LHPN Việt Nam còn động viên tinh thần cán bộ chiến sĩ vùng biên giới Tây Ninh nỗ lực khắc phục mọi khó khăn, tiếp tục bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới quốc gia. Qua đó, các hoạt động góp phần tăng thêm ý nghĩa của chương trình "Đồng hành cùng phụ nữ biên cương".

Hội LHPN Việt Nam mang “Tết yêu thương” đến biên giới Tây Ninh - Ảnh 2.

Bà Đỗ Thị Thu Thảo, Phó Chủ tịch thường trực Hội LHPN Việt Nam, tặng quà cho phụ nữ khó khăn. Ảnh: Hội LHPN tỉnh Tây Ninh

Tại chương trình, Phó Chủ tịch thường trực Hội LHPN Việt Nam Đỗ Thị Thu Thảo đã gửi lời chúc đến bà con cùng đón một mùa xuân hạnh phúc, đầm ấm bên gia đình và mong muốn mọi người, mọi nhà sẽ cùng nhau phát triển trong năm mới.

Phó Chủ tịch thường trực Hội LHPN Việt Nam còn nhấn mạnh mỗi người dân nơi đây sẽ là một cột mốc, một viên gạch cùng nhau xây dựng vững chắc "tường thành" vùng biên giới; mong muốn mọi người gìn giữ mối quan hệ đoàn kết, gắn bó giữa nhân dân hai vùng biên giới Việt Nam và Campuchia ngày một tốt hơn.

Dịp này, Hội LHPN Việt Nam đã trao tặng 40 suất học bổng cho học sinh nghèo 2 xã Thành Long và Hòa Hội (Châu Thành, Tây Ninh); tặng 28 suất quà cho phụ nữ nghèo; tặng mô hình sinh kế trị giá 100 triệu đồng cho xã Hòa Hội (Châu Thành, Tây Ninh); tặng quà 2 chi hội trưởng tiêu biểu.

Hội LHPN Việt Nam mang “Tết yêu thương” đến biên giới Tây Ninh - Ảnh 3.

Gian hàng 0 đồng dành cho phụ nữ và người dân khó khăn vùng biên giới Tây Ninh. Ảnh: Hội LHPN tỉnh Tây Ninh

Cũng trong khuôn khổ chương trình, Hội LHPN tỉnh Tây Ninh phối hợp cùng Bộ chỉ huy BĐBP tỉnh Tây Ninh tổ chức gian hàng 0 đồng; tặng hơn 200 phần quà cho hội viên, phụ nữ và người dân khó khăn, người khuyết tật trên địa bàn huyện Châu Thành.

Nhằm động viên tinh thần cán bộ, chiến sĩ BĐBP đang thực hiện nhiệm vụ trên tuyến biên giới nhân dịp Tết Nguyên đán - Xuân Quý Mão 2023, Hội LHPN tỉnh Tây Ninh tặng 15 phần quà cho cán bộ, chiến sĩ các đồn biên phòng trên địa bàn tỉnh và tặng 3 phần quà cảm ơn đến các Đồn Biên phòng cửa khẩu Quốc tế Xa Mát (Tân Biên), Tân Nam (Tân Biên) và Mộc Bài (Bến Cầu) vì đã phối hợp, hỗ trợ Hội LHPN tỉnh tổ chức thành công Hội nghị ký kết Bản thỏa thuận hợp tác với Hội Phụ nữ 3 tỉnh giáp biên (thuộc Vương quốc Campuchia) giai đoạn 2022-2027, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác đối ngoại năm 2022. 

Cùng ngày, Đoàn công tác Trung ương Hội LHPN Việt Nam đã đến thăm, chúc Tết và tặng quà cán bộ chiến sĩ tại 2 đồn biên phòng thuộc huyện Châu Thành gồm Đồn Biên phòng Ninh Điền (xã Ninh Điền) và Đồn Biên phòng Phước Tân (xã Thành Long); thăm, chúc Tết 2 mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Sự và Nguyễn Thị Sáu tại xã Hòa Hội.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm