Hà Giang: "Đồng hành cùng phụ nữ biên cương" giúp phụ nữ nghèo nâng cao vị thế

Hải Linh - Ảnh: BPHG
05/01/2023 - 16:13
Hà Giang: "Đồng hành cùng phụ nữ biên cương" giúp phụ nữ nghèo nâng cao vị thế

Hội viên, phụ nữ thôn Lô Lô Chải, xã Lũng Cú, huyện Đồng Văn, được khám bệnh và cấp thuốc miễn phí

Chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương” ở tỉnh Hà Giang đã và đang giúp nhiều phụ nữ vùng biên giới phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo. Đồng thời, tạo cơ hội để phụ nữ các dân tộc ở biên giới khẳng định vị trí, vai trò của mình trong gia đình và cộng đồng.

Giúp hội viên, phụ nữ vươn lên thoát nghèo

Gia đình chị Tráng Thị Năng từng là hộ khó khăn ở thôn Khâu Khà, xã biên giới Minh Tân, huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang. Nhờ thực hiện chương trình "Đồng hành cùng phụ nữ biên cương", các cấp Hội phụ nữ tỉnh Hà Giang đã thường xuyên đến thăm hỏi, động viên, giúp đỡ gia đình chị Năng phát triển kinh tế gia đình, hỗ trợ ngày công, tiền vốn để chị mua cây, con giống về cải tạo vườn tạp.

Chị Năng chia sẻ: "Tôi rất cảm ơn Hội LHPN các cấp tỉnh Hà Giang và các chị em ở thôn đã giúp đỡ gia đình tôi nhiều ngày công cải tạo vườn tạp, hỗ trợ tiền mua cây giống về trồng. Tôi hứa sẽ phấn đấu để phát triển tốt kinh tế gia đình, vươn lên thoát nghèo".  

Hà Giang: Đồng hành cùng phụ nữ biên cương giúp phụ nữ nghèo nâng cao vị thế trong gia đình và cộng đồng - Ảnh 1.

Hội phụ nữ biên phòng và Công an thăm và động viên người dân ở biên giới vươn lên xoá đói giảm nghèo

Chị Triệu Thị Nghiêm, Chủ tịch Hội LHPN xã Minh Tân, cho biết: Thực hiện chương trình "Đồng hành cùng phụ nữ biên cương", từ năm 2021 đến nay, Hội LHPN xã phối hợp với Trạm Biên phòng Mã Hoàng Phìn tổ chức nhiều đợt tuyên truyền cho chị em về Luật Hôn nhân và gia đình; phòng chống mua bán người; phòng chống chống bạo lực gia đình; phòng chống tội phạm và các tệ nạn xã hội; phòng, chống xâm hại phụ nữ, trẻ em và các quy định quy định của pháp luật về phòng chống dịch bệnh Covid-19, xuất nhập cảnh gắn với với thực hiện tốt "Phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới".

Bên cạnh đó, Hội LHPN tỉnh Hà Giang cũng vận động được 125 triệu đồng hỗ trợ Trường Phổ thông dân tộc bán trú tiểu học B, xã Minh Tân xây dựng 1 công trình nhà tắm có lắp đặt hệ thống đun nước nóng bằng ga tự động. Trao học bổng cho 50 học sinh hoàn cảnh gia đình khó khăn tại 3 trường học của xã với trị giá 57,5 triệu đồng. Phối hợp với Hội Doanh nhân nữ tỉnh Vĩnh phúc và các cựu chiến binh tặng quà cho hội viên phụ nữ xã Minh Tân. Thông qua các hoạt động này, đã giúp chị em yên tâm phát triển kinh tế gắn với bảo vệ chủ quyền biên giới.

Tập trung hỗ trợ hội viên, phụ nữ nâng cao đời sống vật chất

Theo đại diện Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng (BĐBP) tỉnh Hà Giang, để tiếp tục thực hiện Chương trình "Đồng hành cùng phụ nữ biên cương" giai đoạn 2021-2025 đạt kết quả cao, BĐBP tỉnh đã chỉ đạo các Đồn Biên phòng phối hợp với Hội LHPN các huyện biên giới tỉnh Hà Giang và Hội LHPN các huyện, thành phố tỉnh Vĩnh Phúc, Tuyên Quang cùng triển khai thực hiện có hiệu quả Chương trình này.

Hà Giang: Đồng hành cùng phụ nữ biên cương giúp phụ nữ nghèo nâng cao vị thế trong gia đình và cộng đồng - Ảnh 2.

Người mẹ trẻ bế con đến khám bệnh và chờ cấp thuốc miễn phí từ cán bộ biên phòng

Đồng thời phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền các xã, thị trấn biên giới tổ chức khảo sát, đánh giá nhu cầu của địa phương, xác định nội dung hoạt động trọng tâm, phân công cụ thể trách nhiệm cho từng đơn vị, địa phương trong quá trình triển khai thực hiện chương trình.

Trong năm 2022, các cấp Hội LHPN tỉnh Hà Giang phối hợp với BĐBP tổ chức nhiều đợt tuyên truyền đến hội viên, phụ nữ và nhân dân ở khu vực biên giới về mục đích, ý nghĩa của Chương trình "Đồng hành cùng phụ nữ biên cương" và các chủ trương, chính sách pháp luật của Đảng, Nhà nước. Trong đó, tập trung tuyên truyền các quy định của pháp luật về: Hôn nhân và gia đình, phòng chống mua bán người, phòng chống bạo lực gia đình, phòng chống tội phạm và các tệ nạn xã hội, phòng chống xâm hại trẻ em và các quy định của pháp luật về xuất nhập cảnh, gắn với thực hiện tốt "Phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới". Vận động người dân biên giới tham gia cải tạo vườn tạp, xóa nhà tạm; xóa bỏ hủ tục lạc hậu, xây dựng nếp sống văn minh trong đòng bào dân tộc thiểu số.

Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Hà Giang nhận định: Dẫu chương trình "Đồng hành cùng phụ nữ biên cương" đã đạt nhiều kết quả quan trọng trong thời gian qua, song trên địa bàn tỉnh Hà Giang vẫn còn một số khó khăn, tồn tại như: Địa bàn khu vực biên giới của tỉnh Hà Giang giao thông đi lại khó khăn, tình hình thiên tai, dịch bệnh, thời tiết diễn biến khắc nghiệt và bất thường (thường xảy ra mưa lớn, lũ quét, sạt lở đất, gây thiệt hại về người, tài sản). Bên cạnh đó, tỷ lệ hộ nghèo các xã biên giới còn cao, trình độ dân trí không đồng đều, đời sống của cán bộ, hội viên phụ nữ và nhân dân còn gặp nhiều khó khăn. Một số hộ được hỗ trợ để phát triển kinh tế, xóa đói, giảm nghèo còn trông chờ, ỷ lại, chưa thực sự vươn lên thoát nghèo.

Hà Giang: Đồng hành cùng phụ nữ biên cương giúp phụ nữ nghèo nâng cao vị thế trong gia đình và cộng đồng - Ảnh 3.

Hội LHPN tỉnh Tuyên Quang chung tay cùng Hà Giang hỗ trợ người dân biên giới phát triển kinh tế

Năm 2023, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Hà Giang sẽ tiếp tục cùng Hội LHPN tỉnh phối hợp chỉ đạo, hướng dẫn các cấp Hội và các Đồn Biên phòng phối hợp thực hiện tốt hơn nữa chương trình "Đồng hành cùng phụ nữ biên cương". Tuyên truyền vận động hội viên phụ nữ và nhân dân các xã, thị trấn biên giới thực tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Đặc biệt, sẽ tập trung hỗ trợ hội viên phụ nữ và nhân dân các dân tộc biên giới phát triển kinh tế, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm