Phụ nữ Tây Ninh gắn “5 không 3 sạch” với xây dựng nông thôn mới

Thanh Huyền
15/11/2022 - 14:45

Phụ nữ Tây Ninh gắn “5 không 3 sạch” với xây dựng nông thôn mới

Hội viên phụ nữ thực hiện phân loại rác, góp phần bảo vệ môi trường

Trong thời gian qua, các cấp Hội LHPN tỉnh Tây Ninh đã triển khai có hiệu quả Cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch” góp phần thực hiện tốt các tiêu chí về xây dựng nông thôn mới.

Nâng cao ý thức bảo vệ môi trường

Dù mới chỉ thành lập trong một thời gian ngắn nhưng đến nay, mô hình điểm "Khu phố sống xanh" khu phố 1, phường 4 (TP Tây Ninh) do Hội LHPN tỉnh Tây Ninh thành lập đã nâng cao ý thức, vai trò, trách nhiệm của cán bộ, hội viên phụ nữ và người dân trên địa bàn trong việc bảo vệ môi trường; dần hình thành thành thói quen bảo vệ môi trường bằng những việc làm nhỏ mỗi ngày.

Cụ thể, mô hình "Khu phố xanh" được chính thức ra mắt vào cuối tháng 7/2022 với sự tham gia của 200 hộ dân sống tại các hẻm 86, 88, 90 đường Cách Mạng Tháng Tám thuộc khu phố 1 (phường 4, TP Tây Ninh). Tham gia mô hình các gia đình được tuyên truyền về Luật Môi trường 2020, hướng dẫn phân loại rác thải và phát bộ thùng rác kèm tờ rơi hướng dẫn phân loại rác.

 Phụ nữ Tây Ninh gắn “5 không 3 sạch” với xây dựng nông thôn mới  - Ảnh 1.

Hội viên phụ nữ tham gia thực hiện mô hình “Tiết kiệm xanh”

Với những hộ dân tham gia mô hình, đây cũng là dịp để thay đổi dần thói quen trong sinh hoạt thường ngày. Chị Huỳnh Thị Lệ Chi cho biết, trước giờ bản thân chị chưa biết việc phân loại rác thế nào cho đúng, rác thải trong gia đình chỉ lựa ra những loại chai nhựa, giấy để bán ve chai. "Tôi thấy mô hình này có ý nghĩa, góp phần bảo vệ môi trường", chị Lệ Chi chia sẻ. Nhiều hộ dân khi tham gia vào mô hình cũng cho hay sẽ xách giỏ đi chợ để hạn chế sử dụng túi nilon, góp phần bảo vệ môi trường.

Thực tế, việc triển khai Cuộc vận động "Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch" đã được hội viên, phụ nữ trên địa bàn tỉnh Tây Ninh tích cực hưởng ứng bằng những việc làm cụ thể, có hiệu quả. Qua đó đã có nhiều tấm gương điển hình, tiêu biểu. Trong đó, có kể đến chị Phạm Thị Phượng, ngụ khu phố 2 (phường 3, TP.Tây Ninh), vừa thực hiện tốt 8 tiêu chí của Cuộc vận động, vừa là hội viên gương mẫu nhiệt tình trong các hoạt động của Hội.

Trong nhiều năm qua, chị Phượng đã tích cực tuyên truyền vận động hội viên, phụ nữ tham gia các hoạt động, phong trào như phối hợp các đoàn thể khu phố ra quân dọn vệ sinh các tuyến hẻm, thường xuyên vệ sinh trước ngõ, nhà cửa sạch sẽ... Đồng thời cùng Chi hội phụ nữ khu phố thực hiện tốt mô hình "Tiết kiệm xanh", "Đổi rác thải lấy quà" góp phần bảo vệ môi trường, gây quỹ giúp đỡ phụ nữ, trẻ em khó khăn.

 Phụ nữ Tây Ninh gắn “5 không 3 sạch” với xây dựng nông thôn mới  - Ảnh 2.

Hội viên phụ nữ chăm sóc cây thực hiện tốt tiêu chí “sạch ngõ”. Ảnh: Kim Ngân

Chung sức xây dựng nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu

Từ đầu năm đến nay, thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới thông qua việc thực hiện Cuộc vận động "Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch" gắn với phong trào thi đia "Phụ nữ Tây Ninh chung sức xây dựng nông thôn mới",  Hội LHPN tỉnh Tây Ninh đã tổ chức truyền thông Cuộc vận động "Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch" tại 9/9 Hội LHPN huyện, thị xã, thành phố với 11 cuộc, có 990 người dự. Tổ chức 3 lớp tập huấn Chương trình Mỗi xã một sản phẩm (OCOP) cho 212 cán bộ Hội các cấp và đại diện Hội phụ nữ lực lượng vũ trang tỉnh.

Hội LHPN tỉnh Tây Ninh cho biết, theo kế hoạch thi đua năm 2022 của Khối thi đua Mặt trận tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh, xã Tân Hội (huyện Tân Châu) là đơn vị được Khối nhận đỡ đầu trong xây dựng nông thôn mới. Trên cơ sở rà soát, nắm tình hình, nhu cầu thực tế và khó khăn trong xây dựng nông thôn mới trên địa bàn xã Tân Hội nói chung, Hội LHPN xã Tân Hội nói riêng, Hội LHPN tỉnh đã tổ chức chuỗi hoạt động hỗ trợ phụ nữ xã Tân Hội tham gia xây dựng nông thôn mới năm 2022.

 Phụ nữ Tây Ninh gắn “5 không 3 sạch” với xây dựng nông thôn mới  - Ảnh 3.

Truyền thông hướng dẫn hội viên thực hiện các tiêu chí Cuộc vận động "Xây dựng gia đình 5, không 3 sạch"

Cụ thể, hỗ trợ 30 triệu đồng có hoàn lại, lãi suất 0% để mua thẻ Bảo hiểm y tế cho hội viên có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn; giải ngân Dự án hỗ trợ sinh kế từ nguồn Quỹ đồng hành cùng phụ nữ nghèo 50 triệu đồng, trao vốn cho 5 hội viên phụ nữ, thời hạn vay 12 tháng, lãi suất 0,1%/năm; thăm và tặng quà 4 gia đình chính sách, người có công; vận động nhà hảo tâm tặng 70 phần quà cho phụ nữ nghèo, có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn, mỗi phần quà trị giá 400 ngàn đồng. Tổng trị giá hơn 100 triệu đồng.

Theo Hội LHPN tỉnh Tây Ninh, trong thời gian tới, các cấp Hội LHPN trong tỉnh sẽ tập trung phát động các tầng lớp phụ nữ trong toàn tỉnh thực hiện hiệu quả Cuộc vận động "Xây dựng gia đình 5, không 3 sạch" đáp ứng nhu cầu của bối cảnh mới với những tiêu chí cụ thể, phù hợp; góp phần thực hiện hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. 

Đồng thời sẽ thí điểm xây dựng "Gia đình 5 có, 3 sạch" ở địa bàn xây dựng nông thôn mới nâng cao và nông thôn mới kiểu mẫu. Bên cạnh đó, chỉ đạo cho các cấp Hội trong thực hiện Cuộc vận động Xây dựng gia đình 5 không 3 sạch" gắn với xây dựng nông thôn mới phải gắn kết chặt chẽ 8 tiêu chí của Cuộc vận động với các hoạt động, phong trào Hội và hoạt động phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội ở địa phương; các tiêu chí xây dựng nông thôn mới.


Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm