Cụm thi đua Hội LHPN các tỉnh Đông Nam Bộ thực hiện hơn 10.000 hoạt động xây dựng nông thôn mới

Phạm Thương
14/11/2022 - 22:26
Cụm thi đua Hội LHPN các tỉnh Đông Nam Bộ thực hiện hơn 10.000 hoạt động xây dựng nông thôn mới

Cán bộ, hội viên phụ nữ Phú Ngọc, Định Quán, Đồng Nai thực hiện các hoạt động vệ sinh môi trường. Ảnh Hội LHPN tỉnh Đồng Nai.

Trong năm 2022, cụm thi đua Hội LHPN các tỉnh Đông Nam Bộ đã thực hiện 10.520 hoạt động tham gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, góp phần thay đổi diện mạo mới cho những vùng quê.

Theo báo cáo tại Hội nghị tổng kết công tác thi đua năm 2022, các cấp Hội trong cụm thi đua Đông Nam bộ (Ninh Thuận, Bình Thuận, Bình Dương, Bình Phước, Tây Ninh, Đồng Nai và Bà Rịa- Vũng Tàu) đã có nhiều cách làm sáng tạo, có sức lan tỏa khi lồng ghép việc thực hiện Cuộc vận động "Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch" gắn với phong trào thi đua "Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới".

Theo đó, 100% các cấp Hội có văn bản đăng ký với cấp ủy, chính quyền thực hiện 10.520 hoạt động tham gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Trong đó tiêu chí 3 sạch "Sạch nhà, sạch bếp, sạch ngõ" được các cấp Hội tập trung đẩy mạnh. Các cấp Hội đã giúp đỡ 3.428 hộ gia đình đạt tiêu chí "gia đình 5 không 3 sạch" (đối với địa bàn nông thôn mới) hoặc "gia đình 5 có 3 sạch" (đối với địa bàn xây dựng nông thôn mới nâng cao/kiểu mẫu) bằng nhiều hình thức: Giới thiệu tiếp cận các nguồn vốn, giới thiệu việc làm, vận động thực hiện tốt công tác dân số, giữ vệ sinh sạch sẽ nhà cửa, nơi sinh sống, vệ sinh an toàn thực phẩm…

Nhiều cấp Hội đã tham gia Cuộc thi "Đề xuất mô hình ứng phó với biến đổi khí hậu, giảm nhẹ rủi ro thiên tai" do Bộ Tài nguyên và Môi trường tổ chức; tham gia Cuộc thi "Sáng tác thông điệp truyền thông về bình đẳng giới trong phòng, chống thiên tai trước bối cảnh Covid -19" và "Đề cử các gương mặt phụ nữ, sáng kiến về bình đẳng giới trong phòng chống thiên tai" do Trung ương Hội LHPN Việt Nam phát động.

Cụm thi đua Hội LHPN các tỉnh Đông Nam Bộ thực hiện hơn 10.000 hoạt động xây dựng nông thôn mới - Ảnh 1.

Phụ nữ Bình Dương tham gia công tác bảo vệ môi trường, góp phần xây dựng quê hương đẹp hơn.

Đặc biệt, hưởng ứng "Tháng hành động vì môi trường và Ngày Môi trường thế giới", chị em ra quân dọn dẹp vệ sinh môi trường, xoá các biển quảng cáo, trao giỏ nhựa, túi vải, trồng cây xanh góp phần tạo cảnh quan môi trường xanh - sạch- đẹp. 

Một số mô hình cụ thể như: Tỉnh Ninh Thuận có mô hình "Thu rác thải nhựa đổi lấy mầm xanh", "Tuyến đường sáng - xanh- sạch-đẹp"; "Thắp sáng đường quê"; "Thu gom phế liệu tình thương"; "Vận động phụ nữ không thải nước sinh hoạt, chăn nuôi ra nơi công cộng; Phụ nữ xách giỏ đi chợ; nuôi heo đất tiết kiệm; tham gia phong trào Ngày chủ nhật xanh, thứ 7 tình nguyện; Ký cam kết thực hiện "3 sạch", sản xuất, kinh doanh nông sản thực phẩm an toàn, 60 phút sạch nhà đẹp ngõ.....

Tỉnh Bình Thuận có các hoạt động như phối hợp tổ chức 556 lớp tập huấn, truyền thông các tiêu chí của Cuộc vận động "Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch", "5 có, 3 sạch"; Thành lập 11 tổ "Gia đình 5 có, 3 sạch"/97 thành viên; trồng mới 25 tuyến đường hoa.

Tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu: Nhân rộng được 33 mô hình "Chi hội phụ nữ 5 không, 3 sạch xây dựng nông thôn mới", nhân rộng 57 "Tuyến đường phụ nữ tự quản", trồng mới 28 "Tuyến đường hoa".

Tỉnh Bình Dương: Thực hiện 209 tuyến đường hoa, tuyến đường xanh - sạch - đẹp, tuyến đường văn minh đô thị; "đổi rác thải nhựa lấy cây xanh-nhu yếu phẩm"; mô hình trồng rau an toàn, mảng xanh của Hội, biến bãi rác thành vườn hoa các tuyến đường "Ánh sáng nông thôn", các CLB phụ nữ tình nguyện vì một đô thị xanh sạch đẹp.

Tỉnh Đồng Nai: Thành lập mới 7 Chi hội 5 có, 3 sạch xây dựng nông thôn mới; 1 Chi hội 5 không, 3 sạch xây dựng nông thôn mới; 4 mô hình Ấp an toàn cho phụ nữ và trẻ em.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm