Phụ nữ An Giang đóng góp tích cực vào xây dựng nông thôn mới

Mộc Miên
14/11/2022 - 19:31
Phụ nữ An Giang đóng góp tích cực vào xây dựng nông thôn mới

Bà Lê Bích Phượng (bìa phải) tham gia trồng cây xanh

Theo Chủ tịch Hội LHPN tỉnh An Giang Lê Bích Phượng, Hội LHPN các cấp trên địa bàn tỉnh đã có nhiều cách làm hay, sáng tạo trong việc triển khai thực hiện Cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch", góp phần thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới chung của tỉnh.

Chủ tịch Hội LHPN tỉnh An Giang Lê Bích Phượng cho biết, thời gian qua, các cấp Hội phụ nữ An Giang đã có những đóng góp rất tích cực trong công tác bảo vệ môi trường. Các hoạt động của Hội LHPN các cấp triển khai đã thu hút sự tham gia đông đảo của các tầng lớp hội viên, phụ nữ và nhân dân trên địa bàn, qua đó mang lại hiệu quả thiết thực góp phần chung tay thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới chung của tỉnh.

Được biết, các cấp Hội LHPN tỉnh đã triển khai có hiệu quả Cuộc vận động "Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch" gắn với Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Bà có thể chia sẻ một số kết quả nổi bật của Cuộc vận động?

Bà Lê Bích Phượng: Thời gian qua, các cấp Hội LHPN An Giang đã phối hợp với các ban ngành có liên quan tại địa phương tích cực tuyên truyền, vận động hội viên phụ nữ thực hiện các hoạt động bảo vệ môi trường, tuyên truyền nâng cao nhận thức cho hội viên, phụ nữ và người dân trong tham gia thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh gắn với thực hiện Cuộc vận động "Xây dựng gia đình 5 không 3 sạch".

Qua 5 năm thực hiện Cuộc vận động, các cấp Hội trong tỉnh đạt được một số kết quả nổi bật như cấp phát 9.000 tờ bướm, 1.800 sọt nhựa, 2.000 giỏ xách đi chợ nhằm hạn chế sử dụng túi nilon, 2.010 túi xách phân loại rác cho các hộ gia đình, 12 thùng đựng rác loại 120 lít đặt tại các điểm đổ rác tập trung nơi công cộng; hỗ trợ 300 thùng ủ phân cho 300 hộ gia đình trực tiếp tham gia tại 5 xã trong tỉnh, cấp phát 720 thùng rác có nắp đậy, 600 túi vải thân thiện với môi trường…

Phụ nữ An Giang đóng góp tích cực vào xây dựng nông thôn mới - Ảnh 1.

Hội LHPN các cấp An Giang đã có nhiều cách làm hay, sáng tạo góp phần thúc đẩy xây dựng nông thôn mới tại địa phương

Vận động 10.557 hộ gia đình không tham gia lấn chiếm hành lang lộ giới, tích cực tham gia mô hình thu gom, phân loại rác thải tại nguồn, các hộ có nhà ven sông sử dụng thùng rác sinh hoạt, vận động các hộ chăn nuôi hợp vệ sinh… giới thiệu 12.686 hộ vay vốn để xây dựng các công trình nước sạch, nhà tiêu hợp vệ sinh với tổng số tiền trên 152 tỷ đồng.

Đến nay, các cấp Hội đã vận động được 14.916 thành viên tham gia tổ "3 sạch"; xây dựng 76 tổ, 6 ấp "5 không 3 sạch" với 1.742 thành viên tham gia. Qua đó thực hiện có hiệu quả Cuộc vận động "Xây dựng gia đình 5 không 3 sạch" gắn với Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tại địa phương.

Bên cạnh những thuận lợi, việc triển khai Cuộc vận động "Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch" có gặp khó khăn gì không?

Bà Lê Bích Phượng: Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch, gồm các tiêu chí: Không đói nghèo, không vi phạm pháp luật và mắc tệ nạn xã hội, không có bạo lực gia đình, không vi phạm chính sách dân số, không có trẻ suy dinh dưỡng và bỏ học; sạch nhà, sạch ngõ, sạch bếp.

Qua triển khai thực hiện các tiêu chí này, các cấp Hội phụ nữ trong tỉnh đã có nhiều cách làm sáng tạo, thu hút đông đảo hội viên phụ nữ tham gia. Tuy nhiên một số gia đình thiếu quan tâm đến việc giáo dục đạo đức, lối sống cho các thành viên trong gia đình, chưa nhận thức hết tầm quan trọng về vị trí, vai trò của gia đình, từ đó vẫn còn xảy ra những trường hợp vi phạm pháp luật về gia đình.

Đặc biệt từ sau đại dịch Covid-19, công tác gia đình trên địa bàn tỉnh gặp nhiều khó khăn thách thức như tỷ lệ trẻ em bị mồ côi cha hoặc mẹ tăng lên, làm ảnh hưởng đến việc chăm sóc và giáo dục trẻ; nhiều gia đình mất nguồn thu nhập, chất lượng cuộc sống giảm sút... ảnh hưởng đến sự hạnh phúc bền vững của gia đình.

Phụ nữ An Giang đóng góp tích cực vào xây dựng nông thôn mới - Ảnh 2.

Phụ nữ An Giang đóng góp tích cực vào xây dựng nông thôn mới

Những điểm nhấn, sáng tạo của các cấp Hội LHPN của tỉnh trong hoạt động góp phần xây dựng nông thôn mới cụ thể là gì, thưa bà?

Bà Lê Bích Phượng: Theo tôi để góp phần đẩy nhanh tiến độ xây dựng nông thôn mới, Hội LHPN các cấp đã có nhiều cách làm hay, sáng tạo như hàng năm đăng ký với cấp ủy, chính quyền giúp ít nhất 5 hộ đạt các tiêu chí xây dựng gia đình "5 không 3 sạch", đăng ký thực hiện mô hình "Dân vận khéo" và "Dân vận khéo trong xây dựng nông thôn mới" phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của Hội và tình hình thực tế ở địa phương. Cụ thể: Lắp đặt bảng tuyên truyền trực quan trên các cột điện tuyến giao thông chính; thắp sáng đèn đường; thực hiện mô hình tuyến đường văn minh, đoạn đường không rác thải, đoạn đường sạch nở hoa, Chi hội phụ nữ 5 không, 3 sạch xây dựng nông thôn mới...

Đặc biệt trong năm 2022 này, Hội LHPN tỉnh đăng ký thực hiện mô hình dân vận khéo trong xây dựng nông thôn mới như vận động nguồn lực hỗ trợ 900 bình lọc nước cho hộ dân chưa tiếp cận được nguồn nước uống an toàn, đăng ký thành lập 3 tổ mô hình "Tổ phụ nữ hùn vốn xoay vòng mua bảo hiểm y tế" tại 3 xã thuộc 3 huyện Châu Thành, Chợ Mới và thị xã Tân Châu. Kết quả thành lập 5 tổ hùn vốn mua bảo hiểm y tế có 55 thành viên tham gia, đã hỗ trợ mua 46 thẻ bảo hiểm y tế với số tiền 37 triệu đồng, đạt 166% chỉ tiêu đăng ký là 3 tổ, qua đó góp phần thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới của tỉnh.

Phụ nữ An Giang đóng góp tích cực vào xây dựng nông thôn mới - Ảnh 3.

Hội viên, phụ nữ An Giang tích cực tham gia phát triển kinh tế, góp phần xây dựng nông thôn mới

Ngoài ra, chúng tôi phối hợp với Công ty Cổ phần Xúc tiến đầu tư và phát triển bền vững (SIPCO) triển khai chương trình phát miễn phí 152.000 bình lọc nước cho 152.000 hộ dân tại tỉnh An Giang giai đoạn 2021-2022, ước giá trị hàng hóa 270 tỷ đồng, kinh phí do Công ty SIPCO hỗ trợ. Phối hợp với Công ty TNHH ROTO giới thiệu sản phẩm bồn chứa nước sạch cho người dân tại khu vực thường xuyên bị ảnh hưởng bởi thiên tai như huyện Thoại Sơn, Tri Tôn, Tịnh Biên.

Thông qua các hoạt động trên đã huy động được sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị cùng người dân chung tay bảo vệ môi trường, góp phần thực hiện có hiệu quả Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới chung của tỉnh.

*Trong thời gian tới, Hội LHPN tỉnh An Giang sẽ triển khai các hoạt động, giải pháp nào để tiếp tục tăng cường vai trò của hội viên phụ nữ trong xây dựng nông thôn mới, đặc biệt là nông thôn nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu?

Bà Lê Bích Phượng: Để tăng cường vai trò của hội viên phụ nữ trong xây dựng nông thôn mới, đặc biệt là nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu, các hoạt động giải pháp trong thời gian tới chúng tôi sẽ tập trung thực hiện theo hướng dẫn số 02/HD-ĐCT ngày 6/7/2022 của Đoàn Chủ tịch TƯ Hội LHPN Việt Nam về việc thực hiện các nội dung thành phần thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới do Hội LHPN Việt Nam được phân công chủ trì giai đoạn 2021-2025.

Trong đó, chúng tôi sẽ phối hợp với Văn phòng Điều phối xây dựng nông thôn mới tỉnh xây dựng kế hoạch và dự toán kinh phí triển khai thực hiện chương trình hàng năm theo các nội dung được quy định tại Quyết định số 263/QĐ-TTg ngày 22/02/2022 của Thủ tướng Chính phủ cụ thể thực hiện nội dung 3: Triển khai hiệu quả Đề án "Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2017-2025" và thực hiện nội dung 5: Vun đắp, gìn giữ giá trị tốt đẹp và phát triển hệ giá trị Việt Nam; thực hiện Cuộc vận động Xây dựng gia đình " 5 không 3 sạch", "5 có, 3 sạch".

Xin cảm ơn bà!

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm