Đồng hành cùng phụ nữ dân tộc thiểu số phát triển toàn diện

An Khê - Ảnh: Hội LHPN tỉnh Bắc Giang
29/10/2021 - 20:13
Đồng hành cùng phụ nữ dân tộc thiểu số phát triển toàn diện

Bà Ngụy Thị Tuyến - Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Bắc Giang - trao quà cho phụ nữ dân tộc thiểu số nghèo

Sơn Động là huyện miền núi nghèo của tỉnh Bắc Giang, với trên 70 nghìn nhân khẩu, ở 17 xã, thị trấn. Đồng bào dân tộc thiểu số chiếm 50% dân số của huyện, tỷ lệ hộ nghèo chiếm 20,94% (năm 2020).

Với địa hình chủ yếu là đồi núi, lại bị chia cắt bởi sông suối, thời tiết diễn biến phức tạp, khó lường; đời sống của đại bộ phận gia đình hội viên phụ nữ dân tộc thiểu số còn nhiều khó khăn; thu nhập chủ yếu dựa vào sản xuất nông nghiệp – lâm nghiệp, lệ thuộc nhiều vào điều kiện tự nhiên; trình độ văn hóa không đồng đều, thiếu vốn cũng như kinh nghiệm sản xuất; tiếp cận, cập nhật với các thông tin, dịch vụ, khoa học kỹ thuật,... còn chậm. Để hỗ trợ hội viên, phụ nữ dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện vượt qua những khó khăn, trong thời gian qua, Hội LHPN huyện Sơn Động, tỉnh Bắc Giang đã lựa chọn chương trình "Đồng hành cùng phụ nữ dân tộc thiểu số phát triển toàn diện", với nhiều hoạt động thiết thực, hiệu quả.

Nhằm nâng cao nhận thức cho hội viên phụ nữ về đường lối, chủ trương, chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước, Hội LHPN huyện Sơn Động có nhiều đổi mới về nội dung, đa dạng về hình thức phù hợp với hội viên phụ nữ vùng đông đồng bào dân tộc thiểu số để triển khai, tổ chức thực hiện thông qua tuyên truyền trên loa, đài truyền thanh, tổ chức hội thi, giao lưu, sinh hoạt chuyên đề, tọa đàm, hái hoa dân chủ, qua nhóm zalo, facebook… đặc biệt tổ chức các buổi tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, trợ giúp pháp lý lưu động, tư vấn pháp luật trực tiếp tại cơ sở.

Bên cạnh đó, Hội LHPN huyện Sơn Động đã tích cực tuyên truyền, vận động phụ nữ rèn luyện phẩm chất đạo đức "Tự tin, tự trọng, trung hậu, đảm đang" gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã thành nề nếp, đi vào chiều sâu, có hiệu quả, làm thay đổi nếp nghĩ, cách làm, xây dựng lối sống lành mạnh, hướng tới xây dựng người phụ nữ phát triển toàn diện. Bằng các hoạt động tiết kiệm từ các mô hình "Quỹ tiết kiệm", "Hũ gạo tiết kiệm", "Hũ gạo tháng 4"... đã tiết kiệm được 26,4 tấn gạo, gần 3,6 tỷ đồng giúp cho trên 2 ngàn lượt hội viên, phụ nữ nghèo có hoàn cảnh khó khăn...

Qua đó, Hội đã góp phần thay đổi tập quán sản xuất, kinh doanh, phát triển kinh tế, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của hội viên phụ nữ vùng có đông đồng bào dân tộc thiểu số, góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn toàn huyện từ 30% năm 2016, xuống còn 20,04% năm 2020.

Bên cạnh đó, các cấp Hội LHPN huyện Sơn Động đã không ngừng vận động, hỗ trợ phụ nữ xây dựng gia đình hạnh phúc bằng các hoạt động cụ thể, thiết thực, phù hợp với nhu cầu của hội viên phụ nữ, đã thu hút đông đảo hội viên phụ nữ vùng đồng bào dân tộc thiểu số tham gia.

Đặc biệt, trước diễn biến phức tạp của tình hình dịch bệnh Covid-19, Hội LHPN huyện rất quan tâm đẩy mạnh tuyên truyền, vận động phụ nữ dân tộc thiểu số thực hiện các biện pháp phòng chống dịch; Phối hợp rà soát, giúp đỡ phụ nữ dân tộc thiểu số bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, tích cực vận động, tặng khẩu trang, nước sát khuẩn, nhu yếu phẩm… cho phụ nữ dân tộc thiểu số trị giá trên 500 triệu đồng. Đồng thời, vận động giúp đỡ ngày công, con giống cho 100% phụ nữ dân tộc thiểu số bị nhiễm Covid-19 và thực hiện cách ly tập trung…, góp phần giúp phụ nữ dân tộc vượt khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh.

Trong những năm qua, các cấp Hội LHPN huyện đã xây dựng, triển khai thực hiện các hoạt động giám sát việc thực thi pháp luật về an toàn thực phẩm, bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em; khoản 1, 2 Điều 9 của Luật Bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp.

Qua đó, đã đề nghị với cấp ủy, chính quyền, ngành chức năng những khó khăn, hạn chế, bất cập trong quá trình thực hiện, đề xuất biện pháp khắc phục nhằm đảm bảo an toàn, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng cho phụ nữ và trẻ em. Hội LHPN huyện đã nghiên cứu, tham mưu đề xuất với Huyện ủy, UBND huyện chính sách tạo việc làm cho phụ nữ nông thôn từ 40 tuổi trở lên vào làm tại địa phương trên địa bàn,tham gia giải quyết một số vấn đề liên quan đến phụ nữ, đã bước bứt phá trong các hoạt động hỗ trợ phụ nữ tại địa phương. Công tác tham gia hòa giải, giải quyết đơn thư, các điểm nóng, điểm phức tạp, tư vấn trực tiếp cho phụ nữ ngày càng được Hội chú trọng, quan tâm. Chủ động tham mưu, đề xuất với cấp ủy nguồn quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, bố trí và đề bạt cán bộ nữ dân tộc thiểu số. Đến nay, có 22 phụ nữ dân tộc thiểu số tham gia cấp ủy các cấp nhiệm kỳ 2020-2025; 46 nữ đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 là người dân tộc thiểu số.

Dù còn đối mặt với nhiều thách thức, nhưng chương trình "Đồng hành cùng phụ nữ dân tộc thiểu số phát triển toàn diện" của Hội LHPN huyện Sơn Động, tỉnh Bắc Giang đã góp phần giúp hội viên, phụ nữ dân tộc thiểu số tự tin, phát triển toàn diện, tăng cường tiếng nói trong xã hội. Qua đó, đã thể hiện được vai trò của Hội trong đồng hành cùng phụ nữ dân tộc thiểu số, được cấp ủy, chính quyền và Hội cấp trên ghi nhận, đánh giá cao.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm