pnvnonline@phunuvietnam.vn
Đồng tâm hiệp lực thúc đẩy tình hữu nghị giữa Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Chính hiệp Trung Quốc

Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Nguyễn Thị Thu Hà và Phó Chủ tịch Chính hiệp toàn quốc Trung Quốc Hàm Huy
Tham dự Chương trình Giao lưu hữu nghị có 90 đại biểu chính thức của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Chính hiệp toàn quốc Trung Quốc cùng Ủy ban MTTQ Việt Nam 7 tỉnh: Lạng Sơn, Quảng Ninh, Lào Cai, Điện Biên, Cao Bằng, Hà Giang, Lai Châu và Chính hiệp 2 tỉnh/khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây và tỉnh Vân Nam có chung đường biên giới.

Các đại biểu tham dự Chương trình Giao lưu hữu nghị
Về phía đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam có đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Trưởng đoàn; đồng chí Nguyễn Thị Thu Hiền, Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam, Phó trưởng đoàn; đại diện lãnh đạo và đại biểu đến từ Ủy ban MTTQ Việt Nam 7 tỉnh: Lạng Sơn, Quảng Ninh, Lào Cai, Điện Biên, Cao Bằng, Hà Giang, Lai Châu có chung đường biên giới với Trung Quốc.
Về phía đại biểu Chính hiệp Trung Quốc có đồng chí Hàm Huy, Phó Chủ tịch Chính hiệp Toàn quốc Trung Quốc; đồng chí Tôn Đại Vỹ, Chủ tịch Chính hiệp Khu tự trị Dân tộc Choang Quảng Tây, Trung Quốc; cùng đại biểu đến từ Chính hiệp toàn quốc Trung Quốc và Chính hiệp 02 tỉnh/khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây và tỉnh Vân Nam có chung đường biên giới với Việt Nam.


Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Nguyễn Thị Thu Hà và Phó Chủ tịch Chính hiệp toàn quốc Trung Quốc Hàm Huy
Mở ra những cơ hội để hai bên chia sẻ những kinh nghiệm, thúc đẩy giao lưu hợp tác trên tất cả các lĩnh vực
Phát biểu tại chương trình, Phó Chủ tịch Chính hiệp toàn quốc Trung Quốc Hàm Huy vui mừng được cùng với đoàn đại biểu cấp cao UBTƯ MTTQ Việt Nam có mặt tại thành phố xanh Nam Ninh để tham dự, chia sẻ tình hữu nghị Trung - Việt cùng bàn bạc tương lai tốt đẹp; chúc hoạt động giao lưu hữu nghị giữa Chính hiệp tòa quốc Trung Quốc và UBTƯ MTTQ Việt Nam cũng như các tỉnh biên giới lần thứ ba được tổ chức thành công.
Phó Chủ tịch Chính hiệp toàn quốc Trung Quốc chia sẻ, hai nước Trung Quốc - Việt Nam là láng giềng hữu nghị, núi sông liền một dải. Kể từ khi hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao, trải qua 75 năm tới nay, mối tình hữu nghị thắm thiết, vừa là đồng chí, vừa là anh em do Chủ tịch Hồ Chí Minh, Chủ tịch Mao Trạch Đông cùng các nhà lãnh đạo tiền bối đích thân gây dựng và dày công vun đắp ngày càng bền chặt, là tài sản quý báu của Nhân dân hai nước.

Phó Chủ tịch Chính hiệp toàn quốc Trung Quốc Hàm Huy phát biểu tại Lễ khai mạc giao lưu hữu nghị
Hai nước Trung – Việt đã giúp đỡ, ủng hộ lẫn nhau trong công cuộc giành độc lập dân tộc, giải phóng đất nước và trong con đường phát triển của mỗi nước. Những năm gần đây dưới sự dẫn dắt chiến lược của những nhà lãnh đạo cao nhất của hai Đảng, hai Nhà nước, quan hệ giữa hai nước Trung - Việt không ngừng phát triển. Năm 2023 Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tập Cận Bình đã sang thăm Việt Nam thành công, hai bên đã tuyên bố chung tay xây dựng cộng đồng chia sẻ tương lai Trung - Việt có ý nghĩa chiến lược.
Quan hệ hai Đảng, hai nước đã bước vào một giai đoạn mới. Năm 2024, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã thăm hữu nghị Trung Quốc. Thành công của chuyến thăm đã đóng vai trò quan trọng tăng cường quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Trung - Việt, thúc đẩy xây dựng cộng đồng chia sẻ tương lai Trung Quốc - Việt Nam có ý nghĩa chiến lược. Mới đây Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tập Cận Bình vừa mới sang thăm chính thức cấp Nhà nước tới Việt Nam rất thành công. Trong chuyến thăm này lãnh đạo cấp cao hai bên đã cùng định hướng cho sự phát triển quan hệ của hai nước Trung - Việt.

Quang cảnh Lễ khai mạc giao lưu hữu nghị
Theo bà Hàm Huy, hoạt động giao lưu giữa Chính hiệp toàn quốc Trung Quốc và Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam là hoạt động hết sức quan trọng trong quan hệ hữu nghị hai nước Trung - Việt. Hai tổ chức thường xuyên duy trì giao lưu hữu nghị và xây dựng tình hữu nghị thắm thiết, giao lưu giữa các tầng lớp nhân dân ngày càng chặt chẽ, hoạt động học hỏi lẫn nhau, tham khảo lẫn nhau đạt nhiều hiệu quả và thiết thực. Hoạt động hợp tác giữa hai bên đóng vai trò quan trọng, góp phần thúc đẩy mối tình hữu nghị giữa nhân dân hai nước, làm phong phú thêm nội hàm của cộng đồng chia sẻ tương lai Trung Quốc - Việt Nam có ý nghĩa chiến lược.
Lãnh đạo cấp hai nước hết sức coi trọng đánh giá cao hoạt động giao lưu hữu nghị này và nhiều lần đưa vào nội dung Tuyên bố chung giữa hai nước. Tháng 9/2019 tại tỉnh Vân Nam, Trung Quốc, hai bên đã tổ chức thành công hoạt động giao lưu hữu nghị lần đầu tiên. Tháng 11/2023, hoạt động giao lưu hữu nghị lần thứ hai được tổ chức tại tỉnh Quảng Ninh, Việt Nam.
Năm 2025, hai nước Trung Quốc - Việt Nam kỷ niệm 75 năm thiết lập quan hệ ngoại giao (18/1/1950-18/1/2025) và Năm giao lưu nhân văn Trung – Việt. Ngay sau thành công chuyến thăm cấp nhà nước tới Việt Nam của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tập Cận Bình, hai bên phối hợp tổ chức hoạt động giao lưu hữu nghị lần thứ ba tại Quảng Tây, Trung Quốc. Đây là hoạt động ý nghĩa để triển khai nhận thức chung quan trọng của lãnh đạo cấp cao hai Đảng, hai nước.

Đại biểu tham dự giao lưu hữu nghị
Theo Phó Chủ tịch Chính hiệp toàn quốc Trung Quốc, hai nước Trung - Việt gần gũi nhau về địa lý, núi liền núi sông liền sông. Những năm gần đây các tỉnh biên giới của hai nước tích cực đẩy mạnh các hoạt động giao lưu hữu nghị, giao lưu nhân văn ngày càng phong phú, hợp tác kinh tế ngày càng chặt chẽ. Hy vọng qua chương trình giao lưu hữu nghị lần thứ ba sẽ mở ra những cơ hội để hai bên chia sẻ những kinh nghiệm, thúc đẩy giao lưu hợp tác trên tất cả các lĩnh vực cùng tiếp tục làm sâu sắc quan hệ hợp tác chiến lược toàn diện, thúc đẩy xây dựng cộng đồng chia sẻ tương lai Việt Nam - Trung Quốc có ý nghĩa chiến lược.
Kết nối, hợp tác cùng hướng tới tương lai

Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Nguyễn Thị Thu Hà phát biểu
Phát biểu tại Lễ khai mạc, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Nguyễn Thị Thu Hà bày tỏ niềm vui mừng khi được hội tụ tại thành phố Nam Ninh, một trong những thành phố xanh, đẹp, hiện đại của Trung Quốc, là trung tâm chính trị, văn hóa của Khu tự trị Dân tộc Choang Quảng Tây để cùng nhau tổ chức Giao lưu hữu nghị lần thứ ba giữa Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Chính hiệp Toàn quốc Trung Quốc.
Thay mặt Đoàn đại biểu Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Nguyễn Thị Thu Hà gửi tới đồng chí Hàm Huy, Phó Chủ tịch Chính hiệp Toàn quốc Trung Quốc, các vị khách quý, các đại biểu lời chào trân trọng và lời chúc mừng nồng nhiệt nhất và thắm tình đoàn kết và hữu nghị.
Theo Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Nguyễn Thị Thu Hà, hoạt động Giao lưu hữu nghị lần thứ ba giữa Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Chính hiệp toàn quốc Trung Quốc là sự tiếp nối thành công của Giao lưu hữu nghị lần thứ hai tại tỉnh Quảng Ninh của Việt Nam vào tháng 11/2023; là một trong những sự kiện có ý nghĩa chào mừng kỷ niệm 75 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, Năm Giao lưu Nhân văn giữa hai nước. Đặc biệt hơn, ngày 14 và 15/4/2025 vừa qua, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình vừa có chuyến thăm cấp nhà nước tới Việt Nam hết sức thành công. Chuyến thăm là dấu mốc quan trọng trong lịch sử quan hệ hai Đảng, hai nước, góp phần quan trọng trong việc phát huy tình hữu nghị truyền thống Việt Nam - Trung Quốc, thúc đẩy xây dựng Cộng đồng chia sẻ tương lai Việt Nam - Trung Quốc có ý nghĩa chiến lược trong tình hình mới.

Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Nguyễn Thị Thu Hà phát biểu
Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Nguyễn Thị Thu Hà nhấn mạnh, chương trình giao lưu hữu nghị lần thứ ba này được tổ chức tại Khu tự trị Dân tộc Choang Quảng Tây, là tỉnh “núi liền núi, sông liền sông” với Việt Nam, là tỉnh có quan hệ truyền thống với nhiều địa phương của Việt Nam và cũng là nơi lưu giữ nhiều kỷ niệm, dấu ấn về cuộc đời hoạt động cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại.
“Hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước luôn dành cho nhau sự ủng hộ, giúp đỡ to lớn trong công cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc trước đây, cũng như trong sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội ngày nay, kết nên mối tình hữu nghị “vừa là đồng chí, vừa là anh em”. Quan hệ đồng chí, anh em đó đã được Chủ tịch Hồ Chí Minh, Chủ tịch Mao Trạch Đông cùng nhiều nhà cách mạng tiền bối hai bên vun đắp”, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Nguyễn Thị Thu Hà nêu rõ.
Cũng theo Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Nguyễn Thị Thu Hà, Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam hết sức phấn khởi về những thành công quan trọng trong chuyến thăm vừa qua của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tập Cận Bình, chuyến thăm đã đạt được nhiều nhận thức chung quan trọng, mang tầm chiến lược, đưa quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện, thúc đẩy xây dựng cộng đồng chia sẻ tương lai Việt Nam - Trung Quốc có ý nghĩa chiến lược, bước vào kỷ nguyên phát triển mới.

Đại biểu tham dự
“Với vai trò, vị thế quan trọng và trách nhiệm lớn lao của Chính hiệp Toàn quốc Trung Quốc và Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, hai tổ chức chúng ta sẽ nỗ lực hết sức mình, chung tay vun đắp, góp phần triển khai thực hiện hiệu quả nhận thức chung cấp cao với quyết tâm chính trị cao nhất và hành động mạnh mẽ nhất. Tôi rất ấn tượng và hoàn toàn ủng hộ thông điệp của cuộc gặp lần này đó là “Đồng tâm hiệp lực thúc đẩy tình hữu nghị”.”, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Nguyễn Thị Thu Hà chia sẻ.
Khẳng định diễn đàn giao lưu nhân dân ngày hôm nay sẽ là cơ hội quý giá để cả hai tổ chức đánh giá các kết quả hợp tác trong thời gian vừa qua, chia sẻ kinh nghiệm trong việc phát huy sức mạnh của toàn dân, quy tụ, tập hợp các lực lượng xã hội để phát triển đất nước, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Nguyễn Thị Thu Hà cho rằng, đây cũng là cơ hội để hai nước không chỉ phát huy, kết nối truyền thống mà còn cùng kết nối, hợp tác cùng hướng tới tương lai với tinh thần đoàn kết, hữu nghị và phát triển cho cả hai tổ chức và đặc biệt là cho Mặt trận 7 tỉnh biên giới Việt Nam là Lạng Sơn, Quảng Ninh, Lào Cai, Điện Biên, Cao Bằng, Hà Giang, Lai Châu với Chính hiệp 2 tỉnh/khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây và tỉnh Vân Nam. Đồng thời đây cũng là cơ sở, là tiền đề để tiếp tục tổ chức chương trình giao lưu hữu nghị của hai tổ chức vào những năm tiếp theo.
Thay mặt cho Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và đoàn công tác của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Nguyễn Thị Thu Hà trân trọng chúc mừng những thành tựu to lớn mà Đảng, Nhà nước và nhân dân Trung Quốc nói chung, Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây nói riêng đã đạt được trong thời gian vừa qua.
“Với tình cảm tốt đẹp thắm tình đoàn kết, hữu nghị, tôi xin chúc quan hệ hợp tác giữa Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Chính hiệp Trung Quốc ngày càng mở rộng hiệu quả và gặt hái nhiều thành công, chúc tình hữu nghị truyền thống và quan hệ hợp tác đối tác chiến lược toàn diện, thúc đẩy cộng đồng chia sẻ tương lại Việt Nam - Trung Quốc không ngừng phát triển”, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Nguyễn Thị Thu Hà nhấn mạnh.

Kế thừa và phát huy tinh thần hữu nghị truyền thống giữa nhân dân hai nước
Phát biểu chào mừng, đồng chí Tôn Đại Vỹ, Chủ tịch Chính hiệp Khu tự trị Dân tộc Choang Quảng Tây, Trung Quốc bày tỏ niềm vui mừng khi được đón các đại biểu đến tham dự chương trình giao lưu hữu nghị, điều này thể hiện sự coi trọng và ủng hộ của các tổ chức hiệp thương chính trị của Trung - Việt đối với sự phát triển của các tỉnh biên giới; đồng thời nhấn mạnh hai nước Trung Quốc - Việt Nam luôn duy trì mối quan hệ tốt đẹp “láng giềng tốt, bạn bè tốt, đồng chí tốt, đối tác tốt”, nhân dân hai nước luôn chung tay sánh vai, giúp đỡ lẫn nhau để làm thắm thiết hơn nữa “Mối tình thắm thiết Việt - Hoa, vừa là đồng chí, vừa là anh em”.
Đặc biệt, thành công chuyến thăm cấp Nhà nước của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tập Cận Bình tới Việt Nam trong hai ngày 14 và 15/4 vừa qua đã thúc đẩy mạnh mẽ hai Đảng, hai nước xây dựng cộng đồng chia sẻ tương lai Việt Nam - Trung Quốc có ý nghĩa chiến lược; nâng cao tình hữu nghị giữa nhân dân hai nước lên một tầm cao mới.
Điểm lại những hoạt động giao lưu, hợp tác giữa 7 tỉnh của Việt Nam với Quảng Tây trong thời gian qua, Chủ tịch Chính hiệp Khu tự trị Dân tộc Choang Quảng Tây Tôn Đại Vỹ cho biết, dưới sự lãnh đạo của hai Đảng, hai nước, việc giao lưu, liên kết của Quảng Tây với các tỉnh ngày càng chặt chẽ thông qua các hoạt động gặp gỡ mùa xuân, thiết lập cặp thành phố kết nghĩa quốc tế, hợp tác du lịch qua biên giới, tổ chức các hoạt động giao lưu văn nghệ, thể thao giữa nhân dân hai nước…
Chủ tịch Chính hiệp Khu tự trị Dân tộc Choang Quảng Tây Tôn Đại Vỹ chia sẻ, hoạt động giao lưu hữu nghị giữa nhân dân hai nước có chung đường biên giới đã thúc đẩy hoạt động trao đổi, tham khảo lẫn nhau. Đặc biệt năm 2025 là năm kỷ niệm 75 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Trung - Việt, tỉnh Quảng Tây đã triển khai nhiều hoạt động giao lưu nhân văn ấm áp, củng cố lòng dân, kế thừa và phát huy tinh thần hữu nghị truyền thống giữa nhân dân hai nước; nắm bắt cơ hội thuận lợi để hình thành xây dựng trung tâm hợp tác sáng tạo, trí tuệ nhân tạo và xây dựng chuỗi ngành nghề, chuỗi cung ứng sản phẩm của nhân dân hai nước...
Nhắc tới chủ đề Giao lưu hữu nghị lần thứ ba, lấy đồng tâm hiệp lực để thúc đẩy tình hữu nghị, Chủ tịch Chính hiệp Khu tự trị Dân tộc Choang Quảng Tây Tôn Đại Vỹ cho biết, Chính hiệp Quảng Tây sẽ cố gắng thực hiện những nhận thức chung và thành quả đạt được trong hoạt động giao lưu lần này, cùng với MTTQ các tỉnh có chung đường biên giới đóng góp sức mạnh, trí tuệ cho việc hợp tác Trung - Việt ngày càng cao hơn, nhằm triển khai những nhận thức chung quan trọng đạt được giữa người lãnh đạo cao nhất hai Đảng, hai nước.


Đại biểu hai nước trồng cây Hữu nghị tại Khu Du lịch núi Thanh Tú, thành phố Nam Ninh, Quảng Tây
* Trong khuôn khổ chương trình giao lưu hữu nghị lần thứ ba, đại biểu hai nước đã cùng trao đổi kinh nghiệm và tham dự trồng cây Hữu nghị tại Khu Du lịch núi Thanh Tú, thành phố Nam Ninh, Quảng Tây.





Một số hình ảnh đại biểu hai nước trồng cây Hữu nghị tại Khu Du lịch núi Thanh Tú, thành phố Nam Ninh, Quảng Tây