Đóng vai “vợ” đe dọa, lừa người tình hơn 1,2 tỷ đồng
Bị cáo Thành đã giả danh chính vợ mình rồi lại đóng vai "thầy bùa" để đe dọa nhân tình, chiếm đoạt 1,2 tỷ đồng
Liêu Tấn Thành lập nhiều tài khoản mạng xã hội, lần lượt đóng vai người vợ và “thầy bùa” để khiến người tình hoang mang, tin tưởng rồi chiếm đoạt hơn 1,2 tỷ đồng cùng 2 lượng vàng SJC.
Tòa án nhân dân TP.HCM vừa tuyên phạt Liêu Tấn Thành (37 tuổi, ngụ TP.HCM) 14 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Thành đã lập nhiều tài khoản mạng xã hội, giả danh vợ và “thầy bùa” để đe dọa, tạo lòng tin rồi chiếm đoạt của người tình hơn 1,2 tỷ đồng cùng 2 lượng vàng SJC.
Theo hồ sơ vụ án, Thành có quan hệ tình cảm với bà Hồng Phi P. Để chiếm đoạt tài sản của người tình, Thành lập các tài khoản mạng xã hội giả danh vợ mình, liên tục nhắn tin đe dọa sẽ công khai chuyện ngoại tình của bà P. cho chồng biết.
Lo sợ gia đình tan vỡ, bà P. tìm đến Thành nhờ giúp đỡ. Lợi dụng tâm lý hoang mang của nạn nhân, Thành tiếp tục lập tài khoản Zalo, giả danh “thầy bùa” có tên Thích Quảng, nhắn tin cho bà P., nói bà đang vướng “duyên ngầm” và phải làm lễ giải hạn để tránh bị vợ Thành làm lớn chuyện.
Để tạo lòng tin, sau khi bà P. chuyển 3 triệu đồng để làm lễ lần đầu, Thành lập tức ngừng sử dụng tài khoản giả danh vợ để đe dọa. Tin rằng việc cúng bái có hiệu quả, bà P. tiếp tục làm theo các yêu cầu của “thầy bùa”.
Từ tháng 11/2022 đến tháng 4/2023, Thành liên tục yêu cầu bà P. chuyển tiền mua lễ vật và thực hiện các nghi thức tâm linh, qua đó chiếm đoạt hơn 1,2 tỷ đồng.
Chưa dừng lại, Thành yêu cầu bà P. mang 2 lượng vàng SJC đến chôn tại khu vực đường Bà Điểm để “hóa giải vận hạn”. Sau khi bà P. làm theo, Thành bí mật đến đào lấy số vàng, đem bán để tiêu xài và trả nợ.
Sau đó, bà P. phát hiện các nhân vật “người vợ” và “thầy bùa” đều do Thành tự dựng lên nên trình báo cơ quan công an.
Tại phiên tòa, Thành thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội và xin Hội đồng xét xử giảm nhẹ hình phạt để sớm trở về chăm sóc 3 con nhỏ.
Hội đồng xét xử nhận định bị cáo đã dùng thủ đoạn gian dối để chiếm đoạt tài sản của bị hại. Tuy nhiên, bị cáo thành khẩn khai báo, có nhân thân tốt nên được xem xét các tình tiết giảm nhẹ. Tòa tuyên phạt Liêu Tấn Thành 14 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.