ĐT nữ Việt Nam sẽ nhận thưởng và chia thưởng thế nào?

Quang Thái
09/08/2023 - 11:52
Mỗi cầu thủ sẽ nhận được số tiền 30.000 USD của FIFA, còn khoản thưởng 1,8 tỉ đồng sẽ chia theo mức đóng góp của các cá nhân cho ĐT nữ Việt Nam tại World Cup 2023.

Sau World Cup 2023, vấn đề tiền thưởng của ĐT nữ Việt Nam rất được quan tâm. Có những thông tin nói rằng ĐT nữ Việt Nam nhận khoản thưởng với tổng số lên đến 18 tỉ đồng, và ĐT nữ Việt Nam nhận thưởng 1,8 tỉ đồng sau World Cup. Vậy phải hiểu vấn đề này ra sao, ĐT nữ Việt Nam sẽ nhận thưởng, chia thưởng thế nào?

Theo thông báo của Liên đoàn bóng đá thế giới FIFA trước World Cup nữ 2023, các cầu thủ của 32 đội bóng nằm trong danh sách tham dự World Cup 2023 không phân biệt đá chính hay dự bị sẽ nhận được 30.000 USD. Nếu đội bóng qua được vòng bảng và vào vòng 2 (16 đội) thì mỗi cầu thủ được nhận 60.000 USD. 

Nếu vào được tứ kết (8 đội), mỗi cầu thủ sẽ nhận được số tiền là 90.000 USD, bán kết là 165.000 USD. Ngoài tiền thưởng chung cho chức vô địch hay á quân, mỗi cầu thủ đội á quân sẽ nhận được 195.000 USD và cầu thủ đội vô địch nhận 270.000 USD. 

Như vậy, số tiền nhận được phụ thuộc thành tích thi đấu, càng vào sâu tiền nhận được càng cao. Các nữ cầu thủ châu Phi có phát biểu rằng những khoản tiền này đủ để thay đổi cuộc đời của 1 cầu thủ.

Mỗi cầu thủ tham dự World Cup nhận được 30.000 USD từ FIFA

Mỗi cầu thủ tham dự World Cup nhận được 30.000 USD từ FIFA

Các liên đoàn bóng đá cũng sẽ nhận được tiền tương đương thành tích đội bóng của liên đoàn đó ở World Cup. Liên đoàn bóng đá Việt Nam sẽ nhận được 1,56 triệu USD cho thành tích ĐT nữ Việt Nam lọt vào World Cup nữ 2023 nhưng không vượt qua vòng đấu bảng. 

Các khoản tiền này của FIFA nhằm hỗ trợ các nước phát triển bóng đá nữ. Việc FIFA thưởng tiền cho tất cả các nữ cầu thủ tham dự giải cũng nằm trong nỗ lực phát triển bóng đá nữ chung của thế giới và nhằm tôn vinh các cầu thủ. 

Danh sách ĐT nữ Việt Nam tham dự World Cup nữ 2023 gồm 23 cầu thủ, và tất cả 23 cầu thủ này đều được nhận khoản tiền bằng nhau là 30.000 USD, tổng số tiền thưởng là 690.000 USD (tương đương khoảng 16,5 tỉ đồng). Có thể hiểu khoản này là chế độ của FIFA, còn khoản 1,8 tỉ đồng là tiền thưởng của VFF cho 3 trận đấu của ĐT nữ Việt Nam. 

Cho đến thời điểm hiện tại, các nữ cầu thủ của ĐT nữ Việt Nam chưa được nhận thưởng, lí do là FIFA chưa chuyển tiền. Với giải đấu như World Cup, thông thường phải sau trận chung kết, FIFA mới tiến hành tổng kết thành tích và giải ngân tiền cho các đội bóng, rồi chuyển về các liên đoàn bóng đá. VFF sẽ có trách nhiệm nhận tiền, chuyển đến các cầu thủ rồi báo cáo lại FIFA. 

Khoản thưởng 30.000 USD này là thu nhập bất thường, và theo qui định, các cầu thủ sẽ phải nộp thuế. 

Với khoản thưởng 1,8 tỉ đồng của VFF, ban huấn luyện và ban cán sự của đội bóng sẽ có trách nhiệm chia thưởng. Theo thông lệ của các đội bóng, các mức đóng góp của các cá nhân (bao gồm lãnh đạo đội, ban huấn luyện, đội ngũ bác sĩ và hậu cần, các cầu thủ) sẽ được phân loại theo các mức A, B, C, D tùy theo đóng góp. Mức tiền thưởng được chia sẽ theo các mức phân loại này. Điều này là hoàn toàn dễ hiểu và mang tính công bằng. Tiền thưởng cũng có thể được chia theo thỏa thuận nội bộ của đội bóng. 

Đại diện VFF đã chia sẻ thông tin khi nào nhận được tiền từ FIFA thì sẽ chuyển đến các cầu thủ. Khoản thưởng 1,8 tỉ đồng từ VFF sẽ được chuyển ngay khi ĐT nữ tập trung trở lại (10/8), việc chia thưởng là của nội bộ ĐT nữ Việt Nam và VFF sẽ không can thiệp. 



Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm