Dự án Opera "Công nữ Anio": Tái hiện câu chuyện tình có thật từ 400 năm trước giữa công chúa nhà Nguyễn và thương nhân Nhật Bản

Tuệ Khanh
05/06/2022 - 18:09
Dự án Opera "Công nữ Anio": Tái hiện câu chuyện tình có thật từ 400 năm trước giữa công chúa nhà Nguyễn và thương nhân Nhật Bản
Dàn nhạc Giao hưởng Việt Nam và Ban Điều hành "Công nữ Anio" vừa chính thức họp báo công bố diễn viên chính của vở Opera "Công nữ Anio". Dự án nghệ thuật này là một trong những sự kiện văn hóa lớn chuẩn bị cho lễ kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Nhật Bản vào năm 2023 tới.

Dự kiến, vở Opera "Công nữ Anio" sẽ được công diễn tại Nhà hát Lớn Hà Nội vào tháng 9 năm 2023, nhằm mục đích thúc đẩy mối quan hệ giao lưu và hữu nghị Việt - Nhật, phát triển nền văn hóa âm nhạc của hai quốc gia.

Dự án Opera "Công nữ Anio": Tái hiện câu chuyện tình có thật từ 400 năm trước giữa công chúa nhà Nguyễn và thương nhân Nhật Bản   - Ảnh 1.

Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Nhật Bản tại Việt Nam Yamada Takio tại buổi họp báo

Theo thông tin từ Ban điều hành dự án, vở "Công nữ Anio" lấy mô típ dựa trên câu chuyện tình yêu có thật giữa công nữ Ngọc Hoa (Công nữ Anio) của Hội An - Việt Nam và Araki Sotaro, thương nhân Nagasaki - Nhật Bản vào thời mậu dịch Châu Ấn thuyền ở đầu thế kỷ 17.

Araki Sotaro là một thương nhân Châu Ấn thuyền từ thời đại Azuchi Momoyama đến thời Edo, anh đã đi từ Nagasaki đến Đàng Trong (nay là miền Trung Việt Nam). Nhận được sự tin tưởng của chúa Nguyễn Phúc Nguyên, Sotaro được chúa đồng ý gả công nữ Ngọc Hoa về làm vợ. Sotaro đã đón công nữ Ngọc Hoa đến Nagasaki làm vợ. Công nữ được người dân tại Nagasaki yêu mến gọi với cái tên "Anio san", nàng sinh sống suốt quãng đời còn lại tại Nagasaki. Ngày nay, lễ rước kiệu đón công nữ Anio vẫn tiếp tục được tái hiện trong phân cảnh "Châu Ấn thuyền" được tổ chức 7 năm một lần tại lễ hội "Nagasaki Kunchi" ở Nagasaki.

Câu chuyện tình yêu có thật từ 400 năm trước là minh chứng giữa hai quốc gia Việt Nam và Nhật Bản đã tồn tại mối quan hệ tốt đẹp của hai đối tác bình đẳng, tin cậy lẫn nhau. Hai người yêu nhau dựa trên sự bình đẳng, vượt qua cả sự khác biệt quốc gia và giai cấp. Câu chuyện tình yêu kết nối giữa Việt Nam và Nhật Bản có từ thời xa xưa, nay sẽ được tái hiện lại sinh động thông qua opera "Công nữ Anio".

Dự án Opera "Công nữ Anio": Tái hiện câu chuyện tình có thật từ 400 năm trước giữa công chúa nhà Nguyễn và thương nhân Nhật Bản   - Ảnh 2.

Tổng đạo diễn Honna Tetsuji; Tác giả âm nhạc: Trần Mạnh Hùng; Đạo diễn/Tác giả kịch bản/Tác giả soạn lời (Tiếng Nhật): Oyama Daisuke; Tác giả soạn lời (Tiếng Việt): Hà Quang Minh cùng 2 nữ chính trong buổi họp báo

Tại buổi họp báo, Ban tổ chức đã công bố 4 gương mặt nghệ sĩ đóng vai chính gồm: Hai nghệ sĩ nữ Việt Nam là Đào Tố Loan và Bùi Thị Trang cùng đảm nhận vai công nữ Ngọc Hoa và 2 nam nghệ sĩ Nhật bản là Kobori Yusuke và Yamamoto Kohei cho vai thương nhân Araki Sotaro.

Dự án Opera "Công nữ Anio": Tái hiện câu chuyện tình có thật từ 400 năm trước giữa công chúa nhà Nguyễn và thương nhân Nhật Bản   - Ảnh 3.

Đào Tố Loan (trái) và Bùi Thị Trang (phài) cùng đảm nhận vai công nữ Ngọc Hoa

Nghệ sĩ Nhật bản Kobori Yusuke (trái) và Yamamoto Kohei (phải) trong vai thương nhân Araki Sotaro

Vở opera "Công nữ Anio" do Dàn nhạc Giao hưởng Việt Nam, Brain Group, Công ty TNHH Âm nhạc Yamaha Việt Nam, Hiệp hội Xúc tiến Giao lưu Quốc tế NPO phối hợp thực hiện với sự tham gia của đội ngũ nghệ sĩ tên tuổi gồm: Tổng đạo diễn Honna Tetsuji; Tác giả âm nhạc: Trần Mạnh Hùng; Đạo diễn/Tác giả kịch bản/Tác giả soạn lời (Tiếng Nhật): Oyama Daisuke; Tác giả soạn lời (Tiếng Việt): Hà Quang Minh; Cố vấn sản xuất Trần Ly Ly.

Dự án Opera "Công nữ Anio": Tái hiện câu chuyện tình có thật từ 400 năm trước giữa công chúa nhà Nguyễn và thương nhân Nhật Bản   - Ảnh 5.

Đạo diễn/Tác giả kịch bản, ông Oyama Daisuke

Chia sẻ tại buổi họp báo, Đạo diễn/Tác giả kịch bản, ông Oyama Daisuke cho biết, mối lương duyên để ông biết đến câu chuyện tình yêu không biên giới tuyệt đẹp này chính là từ chia sẻ của ngài Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Nhật Bản tại Việt Nam Yamada Takio. Thông qua việc đưa câu chuyện có thật trong lịch sử vào vở opera này, chúng tôi mong muốn sẽ tạo nên một tác phẩm như một biểu tượng cầu nối giúp mối quan hệ hai quốc gia ngày càng sâu sắc hơn trong 50 năm, 100 năm tới và hơn thế nữa.

Giới thiệu Diễn viên chính vở opera "Công nữ Anio":

Đào Tố Loan, Soprano

Đào Tố Loan là một giọng nữ cao đa năng, người biểu diễn nhạc cổ điển phương Tây, âm nhạc truyền thống Việt Nam và các thể loại âm nhạc khác nhau cả ở Việt Nam và quốc tế. Cô đã học hát từ năm 2006 và đã được trao bằng Cử nhân Âm nhạc chuyên ngành biểu diễn của Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam (2014), tốt nghiệp Cao Học chuyên ngành biểu diễn (2016).

Tố Loan không chỉ hát Opera, cô còn hát những bài hát truyền thống Việt Nam, bán cổ điển, dân ca và Pop. Cô biểu diễn với tư cách là nghệ sĩ Solist trong các chương trình sự kiện lớn cả trong nước và quốc tế. Giải thưởng mà cô nhận được bao gồm: Giải Nhất Sao Mai, Liên hoan tiếng hát truyền hình toàn quốc của Việt Nam (2011), giải Nhất và giải khán giả bình chọn tại Hội thảo Opera Lidal North ở Nhà Hát Opera Oslo (2014), giải nhất Cuộc thi Opera Đông Nam Á tại Singapore (2018), giải nhì cuộc thi Opera Việt Nam (2019), huy chương vàng Liên hoan Tiếng hát Đường 9 xanh (2019), giải ba Opera Quốc Tế tại Mỹ (2021).

Bùi Thị Trang, Soprano

Bùi Thị Trang (Trang Bùi) là giọng ca soprano, tốt nghiệp xuất sắc Đại học chuyên ngành Thanh Nhạc tại Học viện Âm nhạc quốc gia Việt Nam dưới sự hướng dẫn của GS.NSND Trung Kiên. Từ năm 2013, Trang Bùi là diễn viên của Nhà hát Nhạc Vũ Kịch Việt Nam. Cô đã tham gia nhiều chương trình hòa nhạc với vai trò Solist và đảm nhiệm 1 số vai chính trong các vở Opera như: Dorabella trong "Così Fan Tutte" (A.Mozart), Maria trong "Maria de Buenos Aires" (Astor Piazzolla), Frasquita trong "Carmen" (Bizet),...

Năm 2018 cô tốt nghiệp Cao học chuyên ngành Biểu diễn Thanh nhạc tại Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam. Các giải thưởng mà cô giành được bao gồm: Huy chương Vàng Liên hoan Ca múa nhạc chuyên nghiệp Toàn quốc 2021 vai Fantine trong vở Nhạc kịch "Những người khốn khổ", Giải nhì Tiếng hát Truyền hình Thái Nguyên 2010, Giải khuyến khích cuộc thi hát thính phòng nhạc kịch Toàn quốc 2019.

Kobori Yusuke, Tenor

Kobori Yusuke xuất thân từ Fukushima. Anh tốt nghiệp thủ khoa chuyên ngành thanh nhạc và khóa đào tạo thanh nhạc opera Đại học Âm nhạc Quốc gia Nhật Bản. Anh tốt nghiệp Khóa 15 Viện đào tạo opera Nhà hát Quốc gia Mới, Tokyo.

Giọng ca Kobori đã đạt Giải Nhì Cuộc thi Âm nhạc Tokyo Lần thứ 16, Giải Nhất Cuộc thi Âm nhạc Nhật Bản Lần thứ 88 và rất nhiều giải thưởng khác. Anh đã du học tại Bologna theo Chương trình đào tạo nước ngoài dành cho nghệ sĩ mới của Cục Văn hóa Nhật Bản. Năm 2016, khi tham gia khóa học tại trường Academia Rossiniana (Pesaro, Ý) và trường Rossini Opera Academy (Lunenburg, Canada), anh đã trưởng thành hơn dưới sự hướng dẫn của Chỉ huy Alberto Zedda. Kobori ra mắt lần đầu tiên tại châu Âu với vai Lindoro trong vở "L'italiana in Algeri" (Cô gái Ý ở Algiers) tại Nhà hát Tyrol Festival. Sau khi về nước, anh bắt đầu với vai Tonio trong "La fille du régiment" (Người con gái của Trung đoàn) tại Nhà hát hồ Biwa, tiếp đến là các vai diễn như Don Ramiro trong "La Cenerentola" (Cô bé Lọ Lem) của Đoàn nhạc kịch Fujiwara, Nemorino trong "L'elisir d'amore" (Rượu tình) của Nhà hát Nissei... Anh là thành viên Hiệp hội Rossini Nhật Bản.

Yamamoto Kohei, Tenor

Yamamoto Kohei xuất thân từ Tottori. Anh tốt nghiệp thủ khoa Cao học trường Đại học Nghệ thuật Tokyo, đồng thời anh đã có thời gian trau dồi nâng cao năng lực tại nước Ý.

Anh giành nhiều giải thưởng như Giải Nhất hạng mục Giải Milano Cuộc thi Thanh nhạc Ý, Giải Nhất và Giải Ca khúc Cuộc thi Thanh nhạc Nichii... Trong lĩnh vực opera, anh liên tiếp xuất hiện trong các vai diễn lớn được khán giả yêu thích như vai Don Carlo trong vở "Don Carlo" của Nikikai, công tước xứ Mantua trong vở "Rigoletto", Kashiwagi trong vở "Kinkakuji" (Chùa Vàng) của đạo diễn Miyamoto Amon, Alwa trong vở "Lulu", Tebaldo trong vở "I Capuleti e i Montecchi" của Nhà hát Nissei...Anh cũng được đánh giá cao với vai trò solist trong các tác phẩm như "Bản giao hưởng số 9" của Beethoven, "Bản nhạc thánh cung Si thứ" của JSBach, "Petite messe solennelle" của Rossini. Anh xuất hiện trên truyền hình trong các chương trình âm nhạc như "NHK New Year Opera Concert", "Lalala♪Classic", "Tokyu Silvester Concert". Yamamoto đã phát hành 2 album solo "Mi Manchi" và "Kimi nanka mou" (Tôi không yêu em nữa). Là nghệ sĩ tham gia Chương trình CHANEL Pygmalion Days năm 2013.

Đại sứ du lịch thành phố Yonago vùng thủ đô Tokyo. Đại sứ Quê hương Tottori. Thành viên của Tokyo Nikikai Opera Foundation.


Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm