Dự án sân bay Long Thành: Đề xuất kéo dài thời gian thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư hết năm 2024

PV
26/10/2023 - 09:37
Dự án sân bay Long Thành: Đề xuất kéo dài thời gian thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư hết năm 2024

Người dân Long Thành (Đồng Nai) bốc thăm nhận vị trí tái định cư. Ảnh: BĐN

Thực hiện Dự án thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ tái định cư Cảng hàng không quốc tế Long Thành (Đồng Nai), Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải kiến nghị Quốc hội cho phép kéo dài thời gian thực hiện Dự án đến hết năm 2024 và giải ngân số vốn 2.510,372 tỷ đồng.

Sáng 26/10, Quốc hội nghe Tờ trình và thẩm tra Tờ trình của Chính phủ về việc điều chỉnh một số nội dung của Nghị quyết 53/2017/QH14 ngày 24/11/2017 của Quốc hội về Báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Cảng hàng không quốc tế Long Thành.

Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng cho biết: Trong quá trình triển khai, một số nội dung của Dự án có thay đổi so với chỉ tiêu chủ yếu đã được Quốc hội thông qua tại các Nghị quyết. Vì vậy Chính phủ báo cáo Quốc hội xem xét, thông qua một số nội dung thay đổi trước khi Thủ tướng Chính phủ phê duyệt theo quy định của Luật Đầu tư công.

Các nội dung điều chỉnh gồm: Điều chỉnh giảm tổng mức đầu tư; Điều chỉnh giảm diện tích thu hồi đất; Bổ sung bố trí tái định cư các hộ dân thuộc 02 tuyến giao thông kết nối T1, T2 vào Khu dân cư, tái định cư Lộc An - Bình Sơn không làm tăng tổng mức đầu tư, không tăng diện tích đất thu hồi của Dự án. Do đó, căn cứ quy định tại khoản 3, Điều 43, Luật Đầu tư công, các điều chỉnh này không thuộc trường hợp phải điều chỉnh chủ trương đầu tư và thẩm quyền điều chỉnh là của Thủ tướng Chính phủ.

Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng cũng kiến nghị đưa vào Nghị quyết Quốc hội: "Cho phép kéo dài thời gian thực hiện Dự án thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Cảng hàng không quốc tế Long Thành và giải ngân số vốn 2.510,372 tỷ đồng đến hết năm 2024". Qua đó để có cơ sở triển khai thực hiện công tác thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ tái định cư cho Dự án, Chính phủ kiến nghị Quốc hội xem xét, thông qua.

 Dự án sân bay Long Thành: Đề xuất kéo dài thời gian thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư hết năm 2024 - Ảnh 1.

Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng báo cáo trước Quốc hội. Ảnh QH

Về công tác thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư trong phạm vi 5.000 ha tại Long Thành (Đồng Nai), Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải cho biết: Đã thu hồi tổng diện tích 4.882/5.000 ha, đạt 97,64.

Tổng số hộ bị ảnh hưởng là khoảng 5.635 hộ, trong đó: Đã xét duyệt tái định cư cho 4.246 hộ (đã bố trí tái định cư: 4.112 hộ, đang bố trí tái định cư: 134 hộ); 15 hộ đủ điều kiện tái định cư đang lập thủ tục bố trí; 1.066 hộ đã xét duyệt tái định cư nhưng không đủ điều kiện bố trí; 308 hộ đang rà soát tái định cư.

Về phương án bồi thường các ngôi mộ, đã phê duyệt phương án bồi thường cho toàn bộ 1.198 thân nhân/1.930 ngôi mộ với tổng số tiền bồi thường là 38,9 tỷ đồng. Toàn bộ ngôi mộ thuộc khu vực giải phóng mặt bằng đã được di dời đến nghĩa trang mới.

 Dự án sân bay Long Thành: Đề xuất kéo dài thời gian thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư hết năm 2024 - Ảnh 2.

Các đại biểu Quốc hội tại phiên họp

Về công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm và tổ chức lại cuộc sống của người dân thuộc Dự án, ông Nguyễn Văn Thắng cho biết: Đã triển khai điều tra, khảo sát hơn 500 doanh nghiệp tại các khu công nghiệp trên địa bàn huyện Long Thành và Nhơn Trạch, cấp hơn 5.000 phiếu cho hộ gia đình và 10.000 phiếu cho nhân khẩu từ 15 tuổi trở lên, để khảo sát nhu cầu đào tạo nghề và giải quyết việc làm hộ gia đình bị thu hồi đất thuộc Dự án. Tổ chức 03 sàn giao dịch việc làm tại 03 địa điểm trên địa bàn huyện Long Thành cho 725 lượt lao động và tiếp nhận 575 hồ sơ đăng ký. Tổ chức hội nghị tuyên truyền, tư vấn và tuyển sinh đào tạo nghề và giải quyết việc làm tại Trường Cao đẳng nghề và tư vấn, hướng nghiệp dạy nghề...

Ông Nguyễn Văn Thắng cũng lý giải thêm về lý do đề nghị kéo dài thời gian thực hiện Dự án thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ tái định cư, là do ảnh hưởng đại dịch Covid - 19; đồng thời Dự án có quy mô khối lượng công việc thực hiện rất lớn, tính phức tạp do quan đến người dân, chế độ, chính sách xã hội..., đòi hỏi phải cẩn trọng, tỷ mỷ và phối hợp của nhiều ban, ngành liên quan. Nhiều hộ dân bị vướng mắc về giấy tờ đất như chuyển nhượng viết tay, vô chủ,.. cần phải kéo dài thời gian xác minh và gặp nhiều khó khăn trong công tác đền bù... 

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm