Du khách Hàn Quốc đến Việt Nam tăng đột phá, thêm khoảng 1 triệu lượt/năm

09/07/2019 - 19:32
Theo Báo cáo thường niên Du lịch Việt Nam 2018, trong 10 thị trường hàng đầu gửi khách đến Việt Nam 2018 thì Trung Quốc và Hàn Quốc có lượng khách đến Việt Nam nhiều nhất (Trung Quốc: 32,05%, Hàn Quốc: 22,49%), chiếm trên 50% so với các thị trường còn lại. Đặc biệt, số du khách Hàn Quốc năm 2018, 2019 tăng đột phá, thêm khoảng 1 triệu lượt mỗi năm.

Hiện Hàn Quốc là thị trường lớn thứ hai của Việt Nam. Đây là kết quả tích cực trong bối cảnh quan hệ hợp tác giữa hai nước trong các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, thể thao và du lịch ngày càng chặt chẽ, nhiều chương trình xúc tiến du lịch được triển khai, nhiều đường bay mới được mở giữa hai nước. Trong khi đó, tốc độ tăng trưởng của thị trường Trung Quốc lại có dấu hiệu chững lại. Nguyên nhân chủ yếu là do quy mô thị trường đã đạt mức cao so với thực trạng hiện nay, chưa có những xung đột và điều kiện mới đủ mạnh để thúc đẩy phát triển bền vững.

 

dl.jpg
Tại buổi họp báo sơ kết 6 tháng hoạt động đầu năm 2019, Tổng cục Du lịch cho biết, năm nay Giải thưởng Du lịch Việt Nam sẽ xét tặng thêm 2 lĩnh vực: 5 cơ sở đào tạo nguồn nhân lực du lịch tiêu biểu của Việt Nam và 5 đơn vị truyền thông có nhiều đóng góp cho ngành Du lịch Việt Nam. Dự kiến Lễ vinh danh sẽ được tổ chức vào ngày 15/7/2019.

  

6 tháng đầu năm nay, số khách quốc tế đến Việt Nam đạt xấp xỉ 8,5 triệu lượt (tăng 7,5% so với cùng kỳ năm 2018); khách du lịch nội địa ước đạt 45,5 triệu lượt (khách lưu trú đạt 22,9 triệu lượt); tổng thu từ khách du lịch đạt 338.200 tỷ đồng (tăng 8,4% so với cùng kỳ năm 2018).

 

nusinhhanquoc1_zing_1.jpg
Du khách Hàn Quốc mặc áo dài Việt Nam

 

Dự kiến năm 2019, ngành Du lịch sẽ đón, phục vụ khoảng 17,5-18 triệu lượt khách nội địa (tăng trên 2 triệu lượt so với năm 2018), tổng thu từ khách du lịch phấn đấu đạt 700 nghìn tỷ đồng trong khi năm 2018 đạt 637 nghìn tỷ đồng.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm